Sao 360°

Người tố sao "Hoàng tử gác mái" tội cưỡng hiếp bị cảnh sát bắt

Người đầu tiên tố diễn viên Park Yoochun tấn công tình dục đã bị bắt với cáo buộc vu khống và tống tiền.

Người đầu tiên tố diễn viên Park Yoochun tấn công tình dục đã bị bắt với cáo buộc vu khống và tống tiền.

Tòa án duyệt lệnh bắt giữ hai người vì cho rằng hành vi của họ nghiêm trọng và lo sợ cả hai sẽ tiêu hủy chứng cứ, bỏ trốn. Riêng bạn trai của Lee - người liên quan đến vụ việc - chỉ bị cáo buộc có hành vi đe dọa. Anh này không bị bắt do chưa có chứng cứ cụ thể về việc mắc các tội danh khác.

nguoi-to-sao-hoang-tu-gac-mai-toi-cuong-hiep-bi-canh-sat-bat

Park Yoochun chịu ảnh hưởng sau khi bị bốn phụ nữ tố cưỡng hiếp.

Gần đây, nam diễn viên liên tiếp bị bốn phụ nữ tố cưỡng dâm. Hôm 15/7, cảnh sát tuyên bố Park Yoochun vô tội trong cả bốn cáo buộc và chuyển hồ sơ lên văn phòng công tố với nghi ngờ đây là hành vi mua dâm. Sau đó, Park Yoochun kiện ngược lại cô gái tố cáo anh đầu tiên. Nam diễn viên cho rằng cô này tống tiền anh 500 triệu won (hơn 400.000 USD). Phía Park Yoochun đưa ra đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với cô Lee làm bằng chứng.

Công ty quản lý của Yoochun khẳng định anh sẽ rời làng giải trí nếu các cáo buộc tấn công tình dục được chứng minh là đúng. Tuy nhiên, việc liên tiếp bị bốn cô gái cáo buộc cùng một tội đã ảnh hưởng khá nặng nề tới sự nghiệp của Yoochun.

Park Yoo Chun sinh năm 1986, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Anh là cựu thành viên của nhóm nhạc DBSK. Trong lĩnh vực phim ảnh, tài tử gây ấn tượng với Hoàng tử gác mái, Three Days...

Theo Lan Anh (VnExpress.net)