Sao 360°

'Người tình' Tăng Thanh Hà U50 lão hóa ngược, lấy vợ Việt kiều 7 năm chưa công khai mặt mũi

7 năm kể từ thời điểm thông báo đã có gia đình, Trương Minh Quốc Thái chưa một lần đăng ảnh và rất ít nhắc đến người bạn đời.

Nhắc đến cái tên Trương Minh Quốc Thái, những khán giả của thập niên 90 - giai đoạn dòng phim "mì ăn liền" đang "làm mưa làm gió" - sẽ nhớ tới hình ảnh chàng trai bảnh bao, phong trần và đa tình trên màn ảnh. Khi ấy, anh là gương mặt nổi trội của thế hệ "tài tử mới" với vẻ ngoài sáng sủa, dễ gây thiện cảm với khán giả.

Gần 20 năm cống hiến, Trương Minh Quốc Thái đổi lại được không ít những "trái ngọt", nhưng lại rất kiệm lời khi nói về đời tư. Nam diễn viên sinh năm 1974 tâm sự mình thích sự bình yên, tự do và tận hưởng cuộc sống một cách chân thực nhất.

'Người tình' Tăng Thanh Hà U50 lão hóa ngược, lấy vợ Việt kiều 7 năm chưa công khai mặt mũi
Bên cạnh tài năng diễn xuất, Trương Minh Quốc Thái còn sở hữu vẻ ngoài phong độ, lịch lãm.

Tài tử nổi danh từ "mối tình màn ảnh" với Tăng Thanh Hà, gần 20 năm vẫn đẹp đôi khi đứng cạnh

Trước khi "bén duyên" với phim Việt, Quốc Thái có xuất phát điểm là dân kỹ thuật khi học tại trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật. Khi ấy, anh liều lĩnh rẽ ngang sang diễn xuất và theo học 1 khóa tại Hội Điện ảnh TP.HCM, bỏ dở kế hoạch học đại học của mình. Năm 1988, anh bắt đầu có những vai diễn đầu tiên trong phim như: Sóng gió đời người, Đồng tiền xương máu… nhưng chỉ dừng ở những vai phụ mờ nhạt. Mãi đến khi có được vai chính đầu tiên trong phim Người đàn bà yếu đuối (2002), khán giả mới dần biết đến cái tên Trương Minh Quốc Thái. Anh vụt sáng thành nam diễn viên được yêu thích, đi kèm với giải thưởng Mai Vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Lúc ấy, Trương Minh Quốc Thái được xem như hiện tượng, bởi từ một diễn viên không chuyên lại liên tục được nhiều vị đạo diễn "chọn mặt gửi vàng".

'Người tình' Tăng Thanh Hà U50 lão hóa ngược, lấy vợ Việt kiều 7 năm chưa công khai mặt mũi - 1
Trương Minh Quốc Thái sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em. Sau khi chuyển hướng sang phim ảnh, anh bắt đầu được nhiều người chú ý và đạt được thành công trong nghề.

Ở giai đoạn dòng phim "mì ăn liền" phát triển mạnh, vai diễn cách đây 16 năm của Trương Minh Quốc Thái (Việt) với Tăng Thanh Hà (Út Nhỏ) và Kim Hiền (Út Ráng) trong phim Hương phù sa (2006) là một dấu mốc quan trọng đưa anh đến gần hơn với công chúng. Thời ấy, dàn diễn viên của bộ phim đình đám này đều "nổi như cồn" sau khi tham gia dự án.

Đặc biệt, mối tình giữa Việt và Út Nhỏ tạo được hiệu ứng quá mạnh, nên sau khi bộ phim kết thúc, Trương Minh Quốc Thái và Tăng Thanh Hà được khán giả "đẩy thuyền" tích cực. Cũng vì thế mà thỉnh thoảng nam diễn viên lại được nhắc đến là "người tình" của "ngọc nữ". Đến nay, cả 2 vẫn giữ mối thâm tình sau gần 20 năm hợp tác, dù không gặp nhau nhiều nhưng vẫn xem đó là tình bạn đẹp.

'Người tình' Tăng Thanh Hà U50 lão hóa ngược, lấy vợ Việt kiều 7 năm chưa công khai mặt mũi - 2
Vai Việt trong "Hương phù sa" giúp Trương Minh Quốc Thái có giải Mai Vàng thứ 2 trong sự nghiệp sau 4 năm.

Nhiều người nói rằng bộ phim Hương phù sa đã đưa Trương Minh Quốc Thái lên tầm cao mới, trở thành sao nam được săn đón nhiều nhất vào thời điểm ấy. Anh tham gia nhiều dự án như: Dưới cờ đại nghĩa, Hoa thiên điểu, Công nghệ thời trang, Vua bánh mì,... Không muốn giới hạn bản thân với hình ảnh phong trần, lãng tử, nam diễn viên bắt đầu chuyển mình, thử sức với những vai gai góc thuộc mảng phim hành động, hình sự, sóng gió gia tộc.

'Người tình' Tăng Thanh Hà U50 lão hóa ngược, lấy vợ Việt kiều 7 năm chưa công khai mặt mũi - 3
Quốc Thái đóng cặp với rất nhiều diễn viên nữ xinh đẹp. Trong lần gặp gỡ Tăng Thanh Hà sau gần 20 năm phim "Hương phù sa", nhiều khán giả vẫn khen cả 2 đẹp đôi.

Sau đó, anh còn "lấn sân" sang lĩnh vực MC. Năm 2017, "người tình" của Tăng Thanh Hà vinh dự nhận được danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) khi mới 41 tuổi. Về điều này, Trương Minh Quốc Thái thẳng thắn nói: "Thật ra, tên của tôi được khán giả gọi và Tổ nghề cho đã quá dài rồi. Trương Minh Quốc Thái là tên thật nên nếu thêm cụm NSƯT phía trước thì nó dài quá. Thành ra, tôi vẫn mong mọi người gọi tên tôi là được rồi, còn nếu có dư chỗ thì hãy thêm danh hiệu vào. Còn không có cũng không sao, vì đưa lên khổ báo hay lên phim thì còn phụ thuộc vào chiều dài cho phép nữa. Vì thế, tôi thường nói với các bạn cứ giữ nguyên tên thật là được".

Ngôi sao U50 "bị thời gian lãng quên", lập gia đình nhiều năm nhưng chỉ khoe thú cưng, không đăng ảnh vợ

Đến nay, dù đã ở độ tuổi U50 nhưng Trương Minh Quốc Thái vẫn miệt mài cống hiến cho phim Việt, không ngại "lăn xả" để theo đuổi đam mê. Kinh nghiệm ngày càng dày dạn nhưng vẻ ngoài của anh dường như "lão hóa ngược" khi đến nay ngôi sao 7X vẫn điển trai, rắn rỏi như thể "bị thời gian lãng quên". Thậm chí, khán giả còn nhận xét anh phong độ hơn trước. Trương Minh Quốc Thái tâm sự giữ được sự ổn định ngoại hình như thế này là nhờ có tinh thần lạc quan, lối sống lành mạnh, suy nghĩ tích cực và luôn biết tìm niềm vui trong cuộc sống.

'Người tình' Tăng Thanh Hà U50 lão hóa ngược, lấy vợ Việt kiều 7 năm chưa công khai mặt mũi - 4
Quốc Thái cực kỳ quan tâm đến việc chăm sóc cơ thể, cũng như hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Chia sẻ về bí quyết giữ vóc dáng săn chắc, anh cho biết bản thân thường xuyên luyện tập thể thao.
'Người tình' Tăng Thanh Hà U50 lão hóa ngược, lấy vợ Việt kiều 7 năm chưa công khai mặt mũi - 5
Gần chạm ngưỡng tuổi 50, Trương Minh Quốc Thái vẫn giữ được ngoại hình phong độ, nam tính, đặc biệt là thân hình rắn rỏi, khoẻ khoắn.

Về tình cảm, Trương Minh Quốc Thái rất kín tiếng. Thời trẻ, anh từng có lần tâm sự chuyện "thầm thương trộm nhớ" diễn viên Kim Ngân khi đóng chung bộ phim Người đàn bà yếu đuối. Mối tình ấy tan vỡ sau một thời gian ngắn bởi tình yêu của cả 2 được xây dựng trên sự thân thiết, gần gũi lúc đóng phim. Khi quay xong, mỗi người trở về với cuộc sống riêng của mình, đó là lúc lúc họ bắt đầu nhận ra khoảng cách và sự đối lập nên đành chia tay.

'Người tình' Tăng Thanh Hà U50 lão hóa ngược, lấy vợ Việt kiều 7 năm chưa công khai mặt mũi - 6
Trên trang cá nhân, Trương Minh Quốc Thái chia sẻ sở thích nuôi chó, thậm chí cho biết xem chúng như con.

Năm 2017, nam diễn viên thông báo đã kết hôn và tổ chức đám cưới ở Mỹ nhưng tuyệt nhiên không chia sẻ bức ảnh nào của vợ. Thời điểm ấy, anh cho biết: "Tôi không giấu giếm chuyện đám cưới, chỉ là không thích khoe hay chia sẻ nhiều. Tôi mới kết hôn với bà xã cách đây vài tháng ở Mỹ. Thông tin cụ thể hơn tôi xin giữ lại cho riêng mình".

Trương Minh Quốc Thái kể vợ mình là nhân viên văn phòng ở Mỹ, chín chắn, đồng cảm với anh trong cách suy nghĩ về cuộc sống và nghề nghiệp. Anh cho biết mình đã có thẻ xanh 10 năm qua nhưng không sang Mỹ định cư. Vì vậy, dù kết hôn với bà xã Việt kiều, anh cũng chọn cách đi về giữa 2 nước. "Nhiều người thắc mắc tôi không sang Mỹ nhưng tôi nghĩ chỉ được sống tự do và làm mọi điều mình thích ở đất nước của mình. Nếu muốn đi thì tôi đã đi từ lâu. Ở trong nước tôi còn công việc của mình. Bà xã của tôi cũng đồng ý với quyết định đó", nam diễn viên tâm sự.

'Người tình' Tăng Thanh Hà U50 lão hóa ngược, lấy vợ Việt kiều 7 năm chưa công khai mặt mũi - 7
Đến nay, nam tài tử U50 chưa một lần công khai hình ảnh bạn đời.

Năm 2020, Trương Minh Quốc Thái từng chia sẻ vì bà xã ở độ tuổi U50, cũng không thích được chồng khoe nên đến nay anh không đăng bất kỳ tấm ảnh chụp chung nào của cả 2 lên mạng xã hội.

Nói về cuộc hôn nhân trong âm thầm suốt nhiều năm, nam diễn viên trải lòng: "Tôi lập gia đình trễ, nên suy nghĩ của người tuổi trung niên có lẽ cũng khác một chút. Tôi nghĩ điều quan trọng là 2 người tin tưởng nhau. Chúng tôi không chỉ là vợ chồng, mà coi nhau như những người bạn tri kỷ. Còn chuyện thu hẹp khoảng cách, trong tương lai, chúng tôi sẽ nghĩ tới. Hiện tại, nghề diễn giống như hơi thở của tôi, chưa thể bỏ được. Dĩ nhiên sau này khi lớn tuổi, ít vai diễn, tôi có thể sang bên đó hoặc thuyết phục vợ về Việt Nam".

Về chuyện con cái, anh thấy nhẹ nhàng khi cả 2 vợ chồng đều không bị bố mẹ giục vì… đã có quá nhiều cháu.

Theo Kỳ Dương (Phụ Nữ & Pháp Luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-tinh-tang-thanh-ha-u50-lao-hoa-nguoc-lay-vo-viet-kieu-7-nam-chua-cong-khai-mat-mui-a575314.html