Sao 360°

Ngọc Ánh, Ngô Mỹ Uyên - hai mỹ nhân đình đám làng mẫu một thời

Hai người đẹp cùng đóng phim, cùng đoạt giải Hoa hậu quốc tế Ai Cập.

Hai người đẹp cùng đóng phim, cùng đoạt giải Hoa hậu quốc tế Ai Cập.
Nhiếp ảnh gia - đạo diễn Đoàn Minh Tuấn gửi tặng độc giả Ngoisao.net bộ ảnh hai cựu người mẫu Trương Ngọc Ánh, Ngô Mỹ Uyên mà anh thực hiện khi họ mới vào nghề. Theo anh, hai chân dài đình đám này có nhiều điểm chung. Họ từng cùng nhau diễn thời trang, cùng đóng phim chung và đoạt giải về nhan sắc ở cùng một cuộc thi trong hai năm liên tiếp. Tuy nhiên, trong khi Trương Ngọc Ánh có nét đẹp sắc sảo, cá tính, Ngô Mỹ Uyên trông lại dịu dàng.
 
Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô khởi đầu với nghệ thuật bằng những giải thưởng nhỏ như 'Học sinh thanh lịch', 'Nữ sinh duyên dáng', sau đó là 'Người đẹp Noel Hà Nội 1992'. Trương Ngọc Ánh đến với điện ảnh qua một số phim đầu tay như 'Em và Michael', 'Em còn nhớ hay em đã quên', nhưng đặc biệt gây chú ý nhờ loạt phim truyền hình 'Giã từ dĩ vãng', 'Giao thời', 'Đồng tiền xương máu'... cuối những năm 1990.
 
Trong sự nghiệp của mình, Trương Ngọc Ánh hoạt động song song cả hai lĩnh vực thời trang và điện ảnh. Cô từng là một trong những gương mặt quen thuộc nhất trên sàn catwalk, trình diễn cùng dàn Hoa hậu, người mẫu đình đám. Điểm nhấn trong sự nghiệp của Trương Ngọc Ánh là khi cô đoạt giải Hoa hậu Thời trang quốc tế Ai Cập 1998.
 
Trong lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy, ngoài những vai diễn trên truyền hình, Trương Ngọc Ánh còn gây ấn tượng qua một số vai diễn trong các phim điện ảnh như 'Áo lụa Hà Đông', 'Hòn ngọc Viễn Đông', 'Hương Ga'... Với hàng loạt vai diễn mang nhiều màu sắc, Trương Ngọc Ánh cũng mang về vô số giải thưởng điện ảnh ở các kỳ liên hoan phim lớn, nhỏ, cả trong nước và quốc tế.
 
Là người cầu tiến, luôn cố gắng để trở thành một nghệ sĩ đa năng của showbiz, Trương Ngọc Ánh còn từng đi hát. Những năm đầu thập niên 2000, khán giả quen với hình ảnh cô mặc sexy, nhảy múa sôi động cùng các bạn trong nhóm Tứ ca Ngẫu Nhiên. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ hát một thời gian ngắn rồi chuyên tâm vào sự nghiệp điện ảnh. Ngoài ra, cô còn lấn sân lĩnh vực kinh doanh và gặt hái được khá nhiều thành công.
 
Đến nay, sau hơn 20 năm gia nhập làng giải trí, Trương Ngọc Ánh vẫn là cái tên hot trên truyền thông. Cô liên tục xuất hiện trên báo chí với những câu chuyện về công việc và cả đời sống riêng. Giữa 'rừng' sao Việt, khán giả vẫn luôn dành cho Trương Ngọc Ánh sự quan tâm nhất định. Mỗi lần tham dự sự kiện, mỹ nhân này vẫn thừa sức trở thành tâm điểm nhờ biết cách tạo sự lôi cuốn cho bản thân.
 
Trương Ngọc Ánh vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc Việt, dù đã ngấp nghé tuổi 40. Nếu như thuở đôi mươi trông cô cá tính, mạnh mẽ, ở thời điểm hiện tại cô lại là một mỹ nhân gợi cảm, quyến rũ
 
Ngô Mỹ Uyên tốt nghiệp đại học năm 1996, sau khi đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 1994. Từ giải thưởng này, Ngô Mỹ Uyên bắt đầu được mời diễn thời trang và đóng phim. Bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp của Ngô Mỹ Uyên là phim 'Áo trắng sân trường'.
 
Cũng như Trương Ngọc Ánh, nghệ thuật rất rộng mở với Ngô Mỹ Uyên. Trong những năm 1990, cô luôn xuất hiện trong những chương trình thời trang lớn và tham gia một số bộ phim đình đám. Đặc biệt, Ngô Mỹ Uyên từng đóng cùng Trương Ngọc Ánh phim truyền hình ăn khách 'Giao thời'. Trong phim, họ vào vai chị em.
 

Năm 1999, Ngô Mỹ Uyên trở thành Hoa hậu Thời trang quốc tế Ai Cập. Sau giải thưởng này, cô hoạt động nghệ thuật một thời gian rồi bất ngờ sang nước ngoài định cư, lấy chồng rồi thỉnh thoảng về nước với danh xưng mới - một ảo thuật gia.

 
Những năm gần đây, Ngô Mỹ Uyên thỉnh thoảng làm MC cho một số sự kiện ở trong nước. Nhiều người nhắc đến cô với tên gọi 'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vì cô sở hữu khối tài sản khổng lồ.
 

Ngô Mỹ Uyên có vẻ đẹp sang trọng, duyên dáng. Ngay trong loạt ảnh chụp thời xưa, cô hay mặc áo dài trông rất dịu dàng, nữ tính.

 
Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn là bạn thân của anh trai Ngô Mỹ Uyên. Anh chính là người tập cho Ngô Mỹ Uyên những bước đi catwalk đầu tiên và cách tạo dáng khi quay phim, chụp ảnh. Sau khi cô đoạt giải nhất cuộc thi người mẫu khoá hai của thầy Hữu Dũng, anh mới cho bố mẹ Mỹ Uyên biết. Nhiếp ảnh gia này cũng phải đứng ra bảo đảm, chịu trách nhiệm thì bố mẹ mới đồng ý cho Ngô Mỹ Uyên bước chân vào thế giới thời trang
 
>> 4 mỹ nhân quyền lực "lấn át" nửa kia của Vbiz
>> Bốc lửa và cuốn hút như mỹ nhân gốc Việt
 
Theo Hàn Quốc Việt (Ngoisao.net)
Ảnh: Đoàn Minh Tuấn