Sao 360°

Nghệ sĩ nam từng bị tố cưỡng dâm ở nước ngoài: Người được minh oan, kẻ bị kết án 16 năm tù

Trong quá khứ, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng vướng phải những bê bối cưỡng dâm, tấn công tình dục từng chịu cảnh thân bại danh liệt như Cao Vân Tường, Minh Béo, Gary Glitter và Paul Haggis.

Vụ việc những ngôi sao nổi tiếng bị bắt vì tội cưỡng dâm, tấn công tình dục ở nước ngoài không phải hiếm gặp. Trong quá khứ, nhiều nghệ sĩ vướng phải những bê bối này từng chịu cảnh thân bại danh liệt như Cao Vân Tường, Minh Béo, Gary Glitter và Paul Haggis. Tuy nhiên, kết quả của mỗi vụ án lại không giống nhau khi có người được kết luận trắng án, kẻ phải chịu cảnh đứng sau song sắt.

Gary Glitter

Gary Glitter từng là ca sĩ thành công nhất nước Anh trong thập niên 1970-1980. Tuy nhiên, ông liên tục vướng các cáo buộc về tội cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục, dâm ô trẻ em.

Cụ thể, vào ngày 27/2/2015, Gary Glitter, cựu ca sĩ nổi tiếng tại Anh (70 tuổi, tên thật là Paul Gadd), đã bị tòa ở Anh kết án 16 năm tù vì tội xâm phạm tình dục ba bé gái trong thời gian từ năm 1975 đến 1980.

Nghệ sĩ nam từng bị tố cưỡng dâm ở nước ngoài: Người được minh oan, kẻ bị kết án 16 năm tù
Gary Glitter. Ảnh: BBC.

Theo The Guardian, ở phiên tòa tại Anh, cựu ca sỹ này bị kết án vì 6 tội danh, trong đó có tội quan hệ tình dục với một bé gái dưới 13 tuổi. Galitter cũng bị kết tội vì tấn công tình dục hai bé gái, tuổi từ 12 đến 13 tuổi, sau khi dụ họ vào phòng thay đồ của mình. Hành vi phạm tội của Galitter chỉ được đưa ra ánh sáng sau gần 40 năm, sau khi cảnh sát điều tra về một vụ bê bối tình dục khác.

Trước đó, năm 1999, Galitter thừa nhận sở hữu 4.000 hình ảnh khiêu dâm trẻ em và đã bị tù 4 tháng.

Năm 2002, Glitter đã bị trục xuất từ ​​Campuchia về các cáo buộc liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em. Tháng 11/2005, ông bị bắt ở Việt Nam vì lạm dụng tình dục hai bé gái 10 và 11 tuổi tại Vũng Tàu, và tháng 3/2006 bị toà án Việt Nam kết tội với 3 năm tù. Năm 2008, cựu danh ca này mãn hạn tù và bị Việt Nam trục xuất về Anh.

Chánh án Alistair McCreath nói ông không thấy “có bằng chứng thực tế nào” chứng tỏ rằng Glitter đã ăn năn. Bị cáo 70 tuổi không bộc lộ cảm xúc khi rời tòa án ở London.

"Tôi đã đọc báo cáo tác động của ba nạn nhân. Rõ ràng, theo những cách khác nhau, tất cả họ đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì bị lạm dụng", Chánh án Alistair McCreath khẳng định.

Paul Haggis

Đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất phim người Canada Paul Haggis - từng đoạt giải Oscar với phim Million Dollar Baby, Crash và nhiều giải thưởng khác - bị bắt tại Italy vào tháng 6/2022 do nghi ngờ tấn công tình dục một phụ nữ không phải người Ý. Nạn nhân từng gặp gỡ Paul Haggis trước một liên hoan phim tại địa phương.

Nghệ sĩ nam từng bị tố cưỡng dâm ở nước ngoài: Người được minh oan, kẻ bị kết án 16 năm tù - 1
Đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất phim người Canada Paul Haggis. Ảnh: New York Times.

Phía công tố viên cho biết: "Nghi phạm bị cáo buộc ép người phụ trẻ mà anh ta gặp cách đây ít lâu thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sau lần bị tấn công tình dục, người phụ nữ buộc phải đi khám bệnh". Paul Haggis bác bỏ các cáo buộc, dự định ở lại Ý cho đến khi chứng minh vô tội.

Mặc dù vụ việc chưa kết thúc, danh tiếng lâu nay của Paul Haggis bị tổn hại nghiêm trọng. Ông bị Allora Fest loại bỏ tư cách tham gia sự kiện.

Cao Vân Tường

Sinh năm 1982, Cao Vân Tường là một trong những mỹ nam được khán giả đánh giá cao về mặt diễn xuất. Anh được biết đến qua các tác phẩm Mị Nguyệt truyện, Lục Trinh truyền kỳ, Cung tỏa châu liêm… Nam diễn viên và người đẹp Đổng Tuyền kết hôn vào năm 2011. Cả hai chào đón con gái đầu lòng vào năm 2016.

Cuối tháng 3/2018, Cao Vân Tường khiến dư luận xôn xao vì bị tố cáo cưỡng dâm một người phụ nữ họ Trương ở khách sạn tại Úc. Cuộc chiến pháp lý giữa đôi bên kéo dài gần 2 năm trời tốn nhiều giấy mực báo chí. Giữa năm 2019, Đổng Tuyền và Cao Vân Tường đã giải quyết xong thủ tục ly hôn.

Đến tháng 3/2020, Cao Vân Tường chính thức nhận phán quyết trắng án và được tha bổng ngay lập tức. Anh đã về Trung Quốc và thường được trông thấy đi chơi cùng con gái.

Nghệ sĩ nam từng bị tố cưỡng dâm ở nước ngoài: Người được minh oan, kẻ bị kết án 16 năm tù - 2
Tài tử Trung Quốc Cao Vân Tường. Ảnh: Weibo.

Tháng 4/2021, nam tài tử có động thái trở lại trên mạng xã hội. Trên Weibo, Cao Vân Tường chia sẻ ảnh selfie và viết: “Đã lâu không gặp. Tôi đã trở lại”. Bài đăng của tài tử 8X nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, cộng đồng mạng không ngừng phỏng đoán liệu Cao Vân Tường đang muốn tuyên bố trở lại mạng xã hội hay là đang rục rịch trở lại làng giải trí sau bê bối cưỡng dâmđáng xấu hổ hồi năm 2018.

Theo QQ, người hâm mộ rất vui và phấn khích trước động thái mới nhất của Cao Vân Tường trên Weibo. Nhiều fan động viên và khích lệ thần tượng. Vài khán giả yêu mến nam diễn viên bày tỏ sự mong ngóng cũng như hi vọng anh quay lại nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến phản đối Cao Vân Tường lộ diện trước công chúng.

Minh Béo

Chiều 16/12/2016 (giờ địa phương), phiên tòa cuối để tuyên án Minh Béo diễn ra ở tòa Thượng thẩm quận Cam, chi nhánh Westminster, California. Tại đây, thẩm phán Terri K. Flynn-Peister tuyên bố Minh Béo phải chịu 18 tháng tù giam tại nhà tù Theo Lacy, quận Cam vì tội ấu dâm.

Theo luật ở quận Cam, nếu án tù là hai ngày thì phạm nhân chỉ cần ngồi tù một ngày. Do đó, thay vì ngồi tù 18 tháng, Minh Béo chỉ phải ở tù 9 tháng.

Ngày 10/8/2016, trong phiên xử lần thứ sáu vụ Minh Béo bị tố cáo tội lạm dụng tình dục trẻ em, diễn viên hài đã thừa nhận trước tòa hai tội danh: xâm hại tình dục trẻ em và toan có hành động dâm ô với trẻ dưới 14 tuổi. Trong phiên xử này, thẩm phán Derek G. Johnson tuyên bố sau khi Minh Béo thi hành án xong sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Mỹ, bị từ chối quay trở lại cũng như trở thành công dân nước sở tại.

Nghệ sĩ nam từng bị tố cưỡng dâm ở nước ngoài: Người được minh oan, kẻ bị kết án 16 năm tù - 3
Diễn viên Minh Béo bị bắt ở Mỹ vì tội ấu dâm. Ảnh: VnExpress.

Diễn viên Minh Béo lưu diễn ở Mỹ từ ngày 18/3 tại California. Theo công tố viên quận Cam, ngày 20/3, anh tiếp cận nhóm vũ công thi tài năng trên đài phát thanh ở Huntington Beach. Anh bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu bé trong buổi làm việc ngày 23/3. Gia đình cậu bé này báo lại sự việc cho cảnh sát và nhà chức trách nhanh chóng điều tra, bắt giữ nam diễn viên.

Khi mới bị bắt vào ngày 25/3, Minh Béo bị cáo buộc với ba tội danh, gồm: Quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một em bé dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ nhỏ để thực hiện hành vi dâm ô. Số tiền bảo lãnh tại ngoại cho nam diễn viên là một triệu USD (hơn 22 tỷ đồng).

Theo Bích Thảo (Đời Sống & Pháp Luật)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nghe-si-nam-tung-bi-to-cuong-dam-o-nuoc-ngoai-nguoi-duoc-minh-oan-ke-bi-ket-an-16-nam-tu-tintuc830399