Sao 360°

Nghệ sĩ cải lương Vương Cảnh qua đời ở tuổi 63 vì nhồi máu não

Sân khấu cải lương lại thêm một mất mát khi nghệ sĩ Vương Cảnh qua đời vì nhồi máu não.

Nghệ sĩ Vương Cảnh đã ra đi vào 8 giờ sáng hôm nay (17/2/2022) vì bệnh nhồi máu não, hưởng thọ 63 tuổi. Mấy năm qua, nghệ sĩ Vương Cảnh bị tiểu đường rất nặng. Sự ra đi của ông để lại nhiều thương tiếc cho bạn bè và đồng nghiệp.

Theo nhà báo Song Minh chia sẻ: "Nhà của nghệ sĩ Vương Cảnh nằm trên đường Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, cách nhà tôi khoảng 800m. Sáng nào tôi cũng gặp anh đi bộ ngoài công viên trước nhà. Từ lúc bị tai nạn xe vào năm 2012, Vương Cảnh lúc nhớ lúc quên, ngay cả tôi anh cũng không nhận ra… Nhiều lần vợ anh đã ghi tờ giấy có số điện thoại của chị để trong túi của anh, để lỡ anh có đi lạc đường thì mọi người biết mà liên lạc với người nhà để đưa anh về… Vậy đó, nhưng hễ tôi gặp anh mà nói về cải lương thì anh nói rất hay, nhớ rất dai và anh hát cũng còn rất mùi mẫn. Thương lắm những còn tằm đến thác vẫn còn nhả tơ cho đời".

Nghệ sĩ Vương Cảnh từng là chàng kép tài danh của sân khấu cải lương
Nghệ sĩ Vương Cảnh từng là chàng kép tài danh của sân khấu cải lương
Vương Cảnh ra đi vì nhồi máu não
Vương Cảnh ra đi vì nhồi máu não

Nghệ sĩ Vương Cảnh là một kép chánh nổi tiếng sau năm 1975. Ông sinh năm 1960, quê ở ấp Bình Hoà, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ông theo nghề hát từ năm 17 tuổi đã diễn trên sân khấu các đoàn: Tiền Giang 1, Sông Bé 2, Trần Hữu Trang 2, Trung Hiếu, Thanh Nga... Ông từng diễn cặp với các nữ nghệ sĩ: Mỹ Châu, Linh Huệ, Cẩm Tiên. Ánh Tuyết…, nổi danh qua các vở: “Ăn khế trả vàng”, “Cây tre trăm đốt”, “Tiếng sáo đêm trăng”…

Tang lễ của nghệ sĩ Vương Cảnh được tổ chức tại nhà riêng ở 730 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP HCM.

Theo Bảo Quỳnh (Công Lý & Xã Hội)

 




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/nghe-si-cai-luong-vuong-canh-qua-doi-o-tuoi-63-vi-nhoi-mau-nao-109990.html