Sao 360°

Nàng Cách Cách bị lên án vì 'sờ vào hiện vật', từng bị cả đoàn phim xa lánh, chồng giam lỏng khi mới sinh

Huỳnh Dịch từ lúc chưa nổi tiếng đã luôn là cái tên gây ồn ào vì những bê bối không hay.

Mới dây, "Cách Cách" Huỳnh Dịch lại vừa trở thành tâm điểm chú ý của báo chí truyền thông và khán giả. Nguyên nhân xuất phát từ hành động thiếu ý thức của cô khi chụp ảnh tại một bảo tàng nghệ thuật.

Cụ thể, sau khi người đẹp nổi tiếng đăng hình chụp, tài khoản Weibo chính thức của bảo tàng nghệ thuật đã có bài viết chỉ trích đích danh nữ diễn viên Huỳnh Dịch. Theo đó, phía bảo tàng cho rằng bông hồng pha lê trên tay cô là tác phẩm hiện được trưng bày. Họ nhắc nhở cô và ê-kíp làm việc cần tôn trọng thành quả lao động của các nghệ sĩ. Ngoài ra, phía bảo tàng còn yêu cầu cô đến xem triển lãm một cách văn minh, không sờ vào hiện vật.

Huỳnh Dịch dùng hoa hồng pha lê trong bảo tàng chụp ảnh và bị chỉ trích.

Sau khi được bảo tàng nhắc tên, Huỳnh Dịch đã nhanh chóng xóa một số bức ảnh cô cầm bông hồng trên tay. Nhưng lúc này, trên mạng xã hội bắt đầu chỉ trích nữ diễn viên bất lịch sự. Trong khi đó, một số người lại nói rằng đây thực ra là sai sót của 2 bên. Vì phía bảo tàng không có thông báo cấm nên mới khiến phía Huỳnh Dịch hiểu lầm.

Sau khi bị dân mạng mắng mỏ, Huỳnh Dịch đã xóa bức ảnh gây tranh cãi.

Thực tế, Huỳnh Dịch trước khi dính tới ồn ào về chuyện "sờ vào hiện vật" tại bảo tàng nghệ thuật, từng có không ít scandal không hay. Không chỉ đời tư mà ngày cả sự nghiệp của nữ diễn viên cũng tai tiếng không kém. Vì vậy, trong mắt khán giả, hình ảnh của Huỳnh Dịch khá tệ.

Huỳnh Dịch từng bị cả đoàn phim Lên nhầm kiệu hoa xa lánh

Nổi tiếng ở tuổi 20, Huỳnh Dịch từng được báo chí ca ngợi vì có nhiều tác phẩm ăn khách. Cô gây sốt khi góp mặt trong các dự án phim như Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, Long phượng kỳ duyên, Hoàn Châu cách cách 3, Phong Vân 2, Mạt đại hoàng phi, Bong bóng mùa hè...

Huỳnh Dịch từng vì tính cách không tốt mà bị xa lánh.

Chưa bàn đến tác phẩm nổi tiếng Hoàn Châu Cách Cách, Huỳnh Dịch thực sự chinh phục được khán giả từ bộ phim Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý. Đây là dự án phim từng được coi là ký ức đẹp chẳng thể thay thế của nhiều khán giả. Cũng nhờ có tác phẩm này mà Huỳnh Dịch mới được đóng vai Cách Cách thay Triệu Vy trong Hoàn Châu 3.

Huỳnh Dịch trong Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý.
Cô bị mọi người trong đoàn làm phim ghét bỏ ngoài đạo diễn.

Nhưng, ký ức của Huỳnh Dịch về Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý không hề tốt đẹp. Cô từng bị cả đoàn làm phim xa lánh. Theo đó, khi tham gia tác phẩm này, Huỳnh Dịch vẫn là diễn viên trẻ luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Hóa thân thành thiếu nữ tinh quái, lí lắc và thông minh Lý Ngọc Hồ, Huỳnh Dịch đã chinh phục được rất nhiều khán giả.

Tuy nhiên, ít người biết rằng trên phim Huỳnh Dịch cười tươi là thế, nhưng ở phim trường thì cô luôn thấy áp lực, mệt mỏi và cô độc vì không được đoàn phim coi trọng. Huỳnh Dịch từng hé lộ trong một cuộc phỏng vấn: "Cả đoàn phim Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý đều không ưa tôi ra mặt. Chỉ có mỗi đạo diễn là hòa nhã với tôi, còn những người khác đều xì xầm chỉ trỏ sau lưng tôi".

Huỳnh Dịch khó hiểu khi mọi người luôn không ưa cô.
Dù vậy, vai diễn trong Lên nhầm kiệu hoa vẫn giúp cô tỏa sáng.

Kể về những chuyện thời quá khứ, Huỳnh Dịch cho biết chuyên gia phục trang từng chê cô: "Huỳnh Dịch à, nếu mà là em mang đôi giày này, chắc chưa đến một tháng đã bị em làm hư rồi". Riêng huyên gia hóa trang mỗi lần trang điểm cho Huỳnh Dịch cũng soi từng khuyết điểm của cô.

Theo lời Huỳnh Dịch, ngay cả những người quay phim cũng tỏ thái độ không hay với cô. Năm đó, cô từng cảm thấy xót xa vì trong số hàng trăm người trong đoàn chỉ có mỗi đạo diễn là bảo vệ và có thái độ thoải mái với cô.

Nhiều người tò mò lý do vì sao mà Huỳnh Dịch lại bị ghét bỏ như vậy. Thực tế, tính cách của nàng Cách Cách này dễ đắc tội với người khác. Từ khi vào nghề, cô vốn nổi tiếng là khó chiều và đỏng đảnh, chẳng người nào có thể thân thiết được. Rất nhiều người từng hợp tác với Huỳnh Dịch đều phải kêu trời vì tính khí của cô. Họ nói quá thất thường, buồn vui gì cũng thể hiện hết trên mặt.

Từng có nhiều lời đồn về tính cách không tốt của Huỳnh Dịch.

Hiện tại, dù đã là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, trải qua rất nhiều sóng gió của cuộc đời, lại làm mẹ của một cô bé 10 tuổi, nhưng Huỳnh Dịch vẫn bị đánh giá EQ thấp. Tham gia các show giải trí, cô bị chê vì lối cư xử như trẻ con, chỉ muốn thế giới xoay quanh mình. Dễ hiểu vì sao mà 20 năm trước nữ diễn viên từng khiến cả đoàn làm phim xa lánh.

Cách Cách từng bị chồng giam lỏng khi mới sinh con

Không chỉ bị đánh giá EQ thấp, Huỳnh Dịch còn bị chê vì đời tư quá ồn ào. Cô từng trải qua 2 đời chồng. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, cả hai người chồng đều tố cáo nàng Cách Cách này. Quá khứ đen tối và tật xấu của Huỳnh Dịch bị phơi bày ra ánh sáng.

Huỳnh Dịch có đời tư ồn ào.

Trong số 2 người chồng của Huỳnh Dịch, Hoàng Nghị Thanh là khiến cô đau đầu nhất. Không chỉ tố cáo vợ cũ, anh còn có không ít hành động khiến cho nữ diễn viên sốc. Hoàng Nghị Thanh tố cô là người giả tạo, ngoại tình. Vì chuyện này, nữ diễn viên bị khán giả tẩy chay, sự nghiệp xuống dốc.

Trong chương trình The Great Sister 2, Huỳnh Dịch trải lòng về cuộc hôn nhân thất bại của mình. Cô cho biết, sau khi kết hôn, thời gian hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Thời điểm nữ diễn viên đang ở cữ, chồng cũ đã dùng con để uy hiếp, giam lỏng khiến cô vô cùng khổ sở.

Hơn thế, Huỳnh Dịch còn sợ hãi chuyện bạo hành mạng. Cô luôn nghĩ đến những lời mắng chửi của cư dân mạng. Chuyện này khiến cho nàng Cách Cách cảm thấy khổ sở, bật khóc trong đêm. Huỳnh Dịch từ cuộc sống của ngôi sao đang được mến mộ vì thất bại hôn nhân mà rơi xuống đáy vực.

Huỳnh Dịch từng bị chồng giam lỏng khi mới sinh.
Hoàng Nghị Thanh nhiều lần tố cáo, bêu xấu vợ cũ.

Nàng Cách Cách chia sẻ những lúc đau đớn tưởng như không chịu đựng nổi, cô chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn. Tưởng rằng nhịn xuống thì sẽ không sao, nhưng không ngờ rằng càng nhịn thì mọi chuyện càng khổ sở hơn khiến Huỳnh Dịch bế tắc.

Khi nghe cha nói: "Thà phá vỡ một khoảnh khắc còn hơn bị hủy hoại cả một đời", Huỳnh Dịch mới thực sự thức tỉnh. Sau đó, cô quyết định dũng cảm đối mặt, chấm dứt mọi đau khổ, kết thúc cuộc hôn nhân bất hạnh. "Nếu bạn đã đến ranh giới đỏ trong cuộc hôn nhân của mình, nhất định bạn phải ra đi", Huỳnh Dịch khuyên mọi người.

Huỳnh Dịch giờ sống vô tư thoải mái cùng con gái.
Thỉnh thoảng cô hay chia sẻ ảnh chụp cùng công chúa nhỏ.

Hiện tại, cuộc sống của Huỳnh Dịch đã ổn định hơn. Cô sống yên ổn cùng với con gái. Nữ diễn viên không tiết lộ nhiều về đời tư. Cô cũng không công khai yêu ai dù có một số tin đồn tình cảm.

Theo Tang Diên (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/doi-song-giai-tri/nang-cach-cach-bi-len-an-vi-so-vao-hien-vat-tung-bi-ca-doan-phim-xa-lanh-chong-giam-long-khi-moi-sinh-1860589.html