Sao 360°

Nam tài tử 'Anh hùng xạ điêu' Hồng Triều Phong công khai đồng tính ở tuổi 60

Nam diễn viên cho biết trước đây mình vốn là người song tính luyến ái nhưng dần dần đã trở thành người đồng tính.

Ngày 25/2, trang Appledaily đã chia sẻ bài phỏng vấn với nam diễn viên Hồng Triều Phong về cuộc sống riêng tư, theo đó ông lần đầu tiết lộ giới tính thật của mình sau nhiều năm giấu kín. 

Nam tài tử "Anh hùng xạ điêu" bộc bạch: "Tôi muốn công khai xu hướng giới tính của mình. Vốn tôi là người song tính luyến ái, dần dần trở thành người đồng tính. Vì sao đến bây giờ tôi mới thừa nhận. Vì theo lịch âm, giờ tôi đã bước sang tuổi 60. 60 tuổi là đi qua hết một giáp, mọi thứ một lần nữa bắt đầu lại. Tôi muốn sống cuộc đời mới, dưới ánh sáng mặt trời.

Bên cạnh đó, tôi còn là bệnh nhân rối loạn lưỡng cực cảm xúc (một loại bệnh tâm thần), cho nên tôi cảm thấy niềm vui trong cuộc sống phải do chính mình cảm nhận chứ không phải do cách nghĩ của người khác, điều này tốt cho bệnh của tôi.

Mặt khác, tôi còn bị ung thư lưỡi, vì vậy tôi muốn giúp mọi người có thêm dũng cảm và cũng là giúp chính tôi. Tôi là một người sinh ra đã lưỡng tính. Tôi từng bối rối về xu hướng tì.nh d.ục của mình, nhưng hiện tại tôi cảm thấy hạnh phúc".

Nam tài tử 'Anh hùng xạ điêu' Hồng Triều Phong công khai đồng tính ở tuổi 60

Nam tài tử 'Anh hùng xạ điêu' Hồng Triều Phong công khai đồng tính ở tuổi 60 - 1
Hồng Triều Phong quyết định công khai giới tính thật ở tuổi 60 vì muốn bắt đầu cuộc sống mới

Hồng Triều Phong cho biết mình có cảm xúc với cả hai giới từ khi còn trẻ, vì thế từng từ chối lời tỏ tình của không ít bạn gái khi còn đang đi học. Năm 1983, ông kết hôn với người vợ đầu tiên là Diệp Quế Hảo và có một người con trai chung tên Hồng Diệp. Cuộc hôn nhân này kéo dài 6 năm cho đến khi Hồng Triều Phong lén lút qua lại với một nam nhạc sĩ người Mỹ và quyết định đường ai nấy đi với vợ. Sau khi ly hôn, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Mỗi khi nhắc về chồng cũ, Diệp Quế Hảo vẫn luôn dành sự tôn trọng cho nam diễn viên.

Ngoài Diệp Quế Hảo, Hồng Triều Phong từng yêu hai người phụ nữ khác. Ông chia sẻ người vợ thứ hai của mình - nữ tỷ phú Bảo Vịnh Đàn hoàn toàn biết xu hướng tình dục của mình nhưng ông đã bị bà thu hút ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi sau đó dần nảy sinh tình cảm. Cuộc hôn nhân với Bảo Vịnh Đàn cũng đổ vỡ sau 11 tháng. Sau đó, nữ đại gia này tiết lộ chồng cũ là người đồng tính và đến với bà chỉ vì tiền. Đầu năm 2000, cả hai lại tái hợp nhưng mối quan hệ chỉ kéo dài ít lâu vì Bảo Vịnh Đàn mắc ung thư. "Khi chia tay Bảo Vịnh Đàn, tôi đã tự hứa với lòng sẽ không tìm bạn gái nữa bởi phụ nữ quá phức tạp với tôi. Từ đó, tôi hoàn toàn trở thành người đồng tính luyến ái", Hồng Triều Phong chia sẻ. 

Nam tài tử 'Anh hùng xạ điêu' Hồng Triều Phong công khai đồng tính ở tuổi 60 - 2

Nam tài tử 'Anh hùng xạ điêu' Hồng Triều Phong công khai đồng tính ở tuổi 60 - 3
Nam tài tử "Anh hùng xạ điêu" là người song tính từ thời trẻ nhưng hiện giờ đã thiên về đồng tính

Sao phim "Bao thanh thiên" cũng thừa nhận rằng ông trải qua quan hệ tình dục đồng giới lần đầu vào năm 18 tuổi. Nam diễn viên cũng không ngần ngại tiết lộ rằng ông đã có mối quan hệ tình cảm với 5 người đàn ông nữa. Ông mong muốn tìm bạn trai để khỏa lấp nỗi cô đơn nhưng có người lại lợi dụng tình cảm của nam nghệ sĩ để thỏa mãn nhu cầu vật chất nên suốt từ năm 2013, ông chưa hề quen thêm ai khác. Dẫu vậy, tài tử nổi tiếng một thời vẫn chia sẻ ông là người thích yêu, khao khát được yêu và vẫn đang tìm kiếm một người bạn đời thực sự.

Nam tài tử 'Anh hùng xạ điêu' Hồng Triều Phong công khai đồng tính ở tuổi 60 - 4
Ngoài thiên hướng tính dục, Hồng Triều Phong còn mắc bệnh ung thư lưỡi và là bệnh nhân rối loạn lưỡng cực cảm xúc (một loại bệnh tâm thần)

Hồng Triều Phong sinh năm 1960, là ngôi sao nổi tiếng vào thập niên 1980-1990 với tài năng đa dạng trong nhiều lĩnh vực: diễn viên, MC, DJ. Nam nghệ sĩ được biết đến nhiều nhất với vai Cừu Thiên Nhận - Cừu Thiên Trượng của phim "Anh hùng xạ điêu" bản 1994. Bên cạnh đó, ông cũng ghi dấu ấn với các tác phẩm như "Bao Thanh Thiên", "Cửu Âm Chân Kinh", "Thiên tuế tình nhân", "Nam hiệp Triển Chiêu", "Hồ sơ công lý"... 

Trong quá khứ, nam diễn viên từng vướng không ít ồn ào liên quan đến chuyện tình với Bảo Vịnh Đàn hay tin đồn yêu đồng tính. Cuộc đời ông cũng gặp rất nhiều biến cố khi cha mất vì ung thư phổi, mẹ mắc chứng Alzheimer, người anh thân thiết qua đời do tai nạn.

HH (Nguoiduatin.vn)