Sao 360°

Nam diễn viên kiêm idol nổi tiếng vướng vào vụ lừa đảo qua điện thoại: Không bị truy tố còn được cảnh sát và nạn nhân cảm ơn vì điều này

Ngay sau khi phát hiện điều bất thường trong công việc, cựu thành viên F.T. Island đã đến thẳng đồn cảnh sát để trình báo vụ việc, góp phần giúp cơ quan chức năng triệt phá đường dây lừa đảo.

Ngày 12/7, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin 1 người đàn ông trong độ tuổi 30, là diễn viên và cựu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng đã đầu thú vì phạm tội lừa đảo 6 triệu won (khoảng 120 triệu đồng) qua điện thoại. 

Được biết, do gặp khó khăn về kinh tế nên nam idol này nhận việc làm bán thời gian qua Internet. Sau khi bắt đầu làm việc, anh nhận ra đây là công việc lừa đảo bằng giọng nói nên đã đi đầu thú.

Nam diễn viên kiêm idol đến sở cảnh sát Yeoju, tỉnh Gyeonggi vào ngày 16/6 để đầu thú. Anh cho biết đã kiếm được 6 triệu won (120 triệu đồng) từ nạn nhân sau khi bắt đầu công việc phi pháp nói trên. Sau đó, cảnh sát đã mở rộng điều tra và bắt giữ thêm 3 nghi phạm, phát hiện 2 nạn nhân.

Đáng chú ý, phía cảnh sát lại không khởi tố tội lừa đảo, và cũng không giam giữ nam diễn viên này. 

Nam diễn viên kiêm idol nổi tiếng vướng vào vụ lừa đảo qua điện thoại: Không bị truy tố còn được cảnh sát và nạn nhân cảm ơn vì điều này
Nam idol kiêm diễn viên trong câu chuyện là cựu thành viên F.T. Island

Theo The Fact, nam idol kiêm diễn viên này chính là cựu thành viên F.T. Island. Được biết trong 15 năm hoạt động, chỉ có 3 thành viên rời khỏi F.T. Island là Oh Won Bin, Choi Jong Hoon và Song Seung Hyun. Choi Jong Hoon đã ra tù vào tháng 11 năm ngoái vì tội danh liên quan đến bê bối tình dục của Seungri (cựu thành viên BIGBANG) nên không nằm ngoài vòng nghi vấn.

Nam diễn viên kiêm idol nổi tiếng vướng vào vụ lừa đảo qua điện thoại: Không bị truy tố còn được cảnh sát và nạn nhân cảm ơn vì điều này - 1
Choi Jong Hoon
Nam diễn viên kiêm idol nổi tiếng vướng vào vụ lừa đảo qua điện thoại: Không bị truy tố còn được cảnh sát và nạn nhân cảm ơn vì điều này - 2
Song Seung Hyun
Nam diễn viên kiêm idol nổi tiếng vướng vào vụ lừa đảo qua điện thoại: Không bị truy tố còn được cảnh sát và nạn nhân cảm ơn vì điều này - 3
Oh Won Bin nằm trong diện nghi vấn vì 3 thành viên này đã rời F.T. Island

Ở diễn biến mới nhất, truyền thông cũng hé lộ toàn bộ sự thật về vụ án này. Theo đó, đại diện công ty quản lý của nam diễn viên kiêm cựu thành viên nhóm F.T. Island (gọi tắt là A) đã trả lời phỏng vấn với cánh báo chí, cho biết một số chi tiết trong bài viết là đúng, nhưng cũng có chi tiết được lan truyền khác với sự thật.

Đúng là A có việc làm nhờ sự giới thiệu của người quen, nhưng hoàn toàn không phải do gặp khó khăn về tài chính. Tổng cộng A chỉ làm việc được khoảng 4 ngày. Cuộc phỏng vấn cũng được thực hiện không trực tiếp do Covid-19, nhưng A đã cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ ngay sau khi gia nhập công ty.

Công ty lừa đảo yêu cầu A lấy tiền từ những nhà đầu tư không thể gửi tiền mặt. Ngay sau khi A nhận được tiền từ nạn nhân, anh ấy đã phát hiện điều bất thường và đến thẳng đồn cảnh sát. Nhờ A, họ đã bắt được tổ chức lừa đảo qua điện thoại. Vì vậy, thiệt hại có thể đã được ngăn chặn.

Được biết, phía nạn nhân và cảnh sát đã lên tiếng cảm ơn nam idol, thậm chí sở cảnh sát còn đề nghị bổ nhiệm anh làm đại sứ để ngăn chặn hành vi lừa đảo bằng giọng nói.

HH (Nguoiduatin.vn)

https://kenh14.vn/su-that-ve-nam-idol-dau-thu-vi-lua-dao-120-trieu-la-thanh-vien-ft-island-duoc-canh-sat-cam-on-vi-giup-triet-pha-duong-day-20220713094840604.chn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nam-dien-vien-kiem-idol-noi-tieng-vuong-vao-vu-lua-dao-qua-dien-thoai-khong-bi-truy-to-con-duoc-canh-sat-va-nan-nhan-cam-on-vi-dieu-nay-tintuc831898