Sao 360°

Mỹ nhân Hoa ngữ hôn nhân hạnh phúc dù không sinh con

Lưu Gia Linh vì chồng còn Lưu Hiểu Khánh 4 lần đò vẫn cảnh vợ chồng son.

Lưu Gia Linh vì chồng còn Lưu Hiểu Khánh 4 lần đò vẫn cảnh vợ chồng son.

Lưu Hiểu Khánh

Hiểu Khánh là một người phụ nữ đẹp và lắm gian truân. Sự nghiệp của “quốc bảo điện ảnh Hoa Ngữ ” thăng trầm khó lường, từng đứng trên đỉnh cao danh vọng rồi bất ngờ phá sản, rơi vào vòng lao lý. Trong khi đó tình trường của cô cũng không hề suôn sẻ. Năm nay bước sang tuổi 65, Lưu Hiểu Khánh đã đi qua bốn cuộc hôn nhân và vô số người tình đình đám. Tuy nhiên điều kỳ lạ là, dù cho cuộc đời không bao giờ thiếu vắng hình bóng đàn ông, nhưng mỹ nhân không tuổi này lại chưa từng có lấy một mụn con.

Lưu Hiểu Khánh đã có bốn lần lên xe hoa.

 
Rất nhiều ký giả từng đề cập đến câu chuyện này, mỗi lần như vậy, Lưu Hiểu Khánh lại có cách giải thích rất khác nhau. Lý do được đưa ra có thể vì chưa đủ yêu và đủ tin người chồng cũ, cũng có thể đơn giản là do bà chán ghét định kiến phụ nữ nhất định sinh con đẻ cái. Trong cuộc phỏng vấn năm 2002, Lưu Hiểu Khánh thẳng thắn giãi bày: “Tôi cũng từng có ý định sinh con song điều đó thực khó khăn, vì tôi thường xuyên phải đóng phim hoặc liên tục ly dị”.
 

Doanh nhân Vương Hiểu Ngọc không ủng hộ Hiểu Khánh mang thai.

 
Cuộc hôn nhân hiện tại của mỹ nữ Võ Tắc Thiên là với doanh nhân giàu có Vương Hiểu Ngọc. Sau 20 năm ròng rã theo đuổi, cuối cùng ông Vương cũng chinh phục được trái tim của người đẹp. Hai người kết hôn năm 2013 và sống hạnh phúc không cần tiếng cười trẻ nhỏ. Một số nguồn tin khác cho hay, bản thân doanh nhân Vương Hiểu Ngọc cũng có tình sử bê bối, qua hai đời vợ, bốn người con và nhiều mối tình ngoài luồng. Chính vì lẽ đó, ông Vương không thiết tha gì để Hiểu Khánh và tài sản bị san sẻ.

Lưu Gia Linh

Cùng là những sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ nên cuộc hôn nhân nhiều sóng gió của Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ luôn là đề tài được quan tâm khắp các mặt báo. Sở hữu một nhan sắc mặn mà, đằm thắm, Gia Linh trước và sau khi quen Lương Triều Vỹ, luôn là tâm điểm chú ý của những người đàn ông xung quanh. Vậy nhưng, bất chấp mọi ồn ào, Lưu Gia Linh một mực khẳng định người duy nhất cô chung thủy yêu thương là ông xã của mình.

Lưu Gia Linh đẹp mặn mà dù đã sang tuổi 50.

 
Điều đặc biêt, dù tình cảm mặn nồng và có hơn 25 năm gắn bó, hai ngôi sao vẫn chưa có con và không hề có ý định này. Nguyên nhân lại xuất phát từ chính tình yêu sâu nặng mà Lương Triều Vũ dành cho vợ mình. Tài tử Hong Kong chia sẻ khi nhỏ anh có nuôi một chút chó, tuy nhiên khi chú chó mất đi, anh đã vô cùng đau lòng. Anh bộc bạch thêm: “Từ trước đến nay tôi không hề muốn có con. Tôi đang chăm sóc mẹ, em gái, Gia Linh, không còn đủ sức chăm sóc thêm ai nữa. Gia Linh bị chút gì tôi đã rất lo lắng, chú chó nhỏ ra đi tôi cũng vô cùng đau lòng, con cái có mệnh hệ gì, tôi chịu sao nổi?”. Về phần Gia Linh, người đẹp thẳng thắn: “Trước khi lập gia đình tôi cũng từng có ý định sinh con, nhưng khi kết hôn rồi thì không còn nghĩ qua nữa. Chỉ cần là việc Triều Vỹ không muốn tôi cũng không làm, anh ấy không thích trẻ nhỏ".
 

Lương Triều Vỹ không muốn có con vì quá thương vợ.

 
Dẫu vậy, dù không có người nối dõi, hai diễn viên vẫn sống vô cùng hạnh phúc. Cặp đôi tay trong tay mọi lúc mọi nơi, an nhàn tận hượng cuộc sống tự do tự tại.

Châu Huệ Mẫn

Ngọc nữ điện ảnh Châu Huệ Mẫn gia nhập làng giải trí năm 20 tuổi. Dù tài năng không thực sự nổi bật song nhờ nhan sắc tinh khôi của mình, tên tuổi người đẹp vẫn vang danh làng giải trí. Trong những năm 90, Châu Huệ Mẫn được xem là tượng đài nhan sắc Hong Kong, nhờ đó dành được nhiều sự yêu mến của khán giả. Đến nay tuy đã gần 50 tuổi nhưng cô vẫn giữ được sự trẻ trung và thon gọn của mình. Lý do chính là nhờ Huệ Mẫn nói không với việc sinh con.

Châu Huệ Mẫn được yêu mến nhờ nhan sắc thiên thần.

 
Từ trước khi chính thức lên xe hoa, Huệ Mẫn đã thỏa thuận với chồng sẽ không sinh con: “Hai chúng tôi thống nhất từ nhiều năm trước, khi vợ chồng cùng nhau tận hưởng cuộc sống này và sẽ không một đứa trẻ nào can thiệp vào”. Người đẹp còn thẳng thắn bộc bạch, cô sợ sau khi sinh sẽ mất đi vòng eo thon thả, và những mệt mỏi khi chăm sóc chồng con có thể khiến cô căng thẳng và nhanh già: “Ở tuổi này tôi phải giữ gìn sức khỏe để mặc đầm bó sát. Chắc chắn không thể có em bé" - hay - "Tôi có tám bảo bối cưng rồi, không còn thời gian và sức lực chăm thêm ai”. (Huệ Mẫn nuôi tám chú mèo).
 

50 tuổi vẫn xinh đẹp trẻ trung nhờ nói không với chuyện sinh đẻ.

 
Thêm một lý do đặc biệt nữa là Huệ Mẫn cho rằng xã hội ngày nay không thích hợp cho sự phát triển của một đứa trẻ, đặc biệt khi chúng có cha mẹ là người nổi tiếng: “Môi trường hiện tại không còn trong lành, giá trị xã hội đang ngày một suy đồi xuống cấp, như vậy không thích hợp cho trẻ nhỏ phát triển”, và khẳng định "Nếu không mang lại cho con cuộc sống tốt thì chúng tôi không có con còn hơn”.

Ôn Bích Hà

Sinh năm 1966, Ôn Bích Hà được đánh giá là một trong những nữ diễn viên khởi nghiệp bằng cảnh nóng thành công nhất của điện ảnh Hong Kong. Đặc biệt, cô từng giành được giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Ma Cao nhờ vai diễn trong bộ phim Anh hùng điệp huyết. Ngoại hình xinh đẹp, tươi tắn cộng cá tính độc lập và mạnh mẽ, ‘nữ thần gợi cảm’ không ngần ngại nhận lời đóng dâm phụ Phan Kim Liên trong Mối hận Kim Bình năm 1994. Trong gần 20, vai Phan Kim Liên của Ôn Bích Hà vẫn được đánh giá là tuyệt vời nhất, gợi cảm nhất và cũng thủ đoạn nhất. Cũng nhờ bộ phim này, tên tuổi cô vang danh châu Á, được ca tụng là “mỹ nữ thành danh nhờ cảnh nóng”.

Vợ chồng hạnh phúc dù không có con.

 
Tuy nhiên, khi đang đứng trên đỉnh vinh quang, cô lại quyết định tạm lui về sau màn ảnh để tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Năm 2000, cô kết hôn cùng đại gia Hà Tổ Quang. Cuộc hôn nhân của hai người gặp nhiều sự phản đối từ phía gia đình của Tổ Quang. Nguyên nhân một phần vì quá khứ đóng phim sex của Bích Hà, phần khác đến từ tuyên bố kiên quyết không sinh con của người đẹp. Nữ diễn viên thú nhận: “Tôi rất sợ mang thai sau khi nhìn thấy nhiều bạn bè kết hôn, sau khi sinh con thì lại ly hôn”. Bạn bè cô cho biết, Ôn Bích Hà cá tính độc lập, mạnh mẽ, ghét sự ràng buộc, cô luôn lo lắng việc có con sẽ làm phai tàn nhan sắc và lệ thuộc vào gia đình chồng.
 
Ôn Bích Hà và con nuôi.
 
Dẫu vậy, khi bước qua tuổi 45, người đẹp nóng bỏng bắt đầu có cái nhìn khác về cuộc sống gia đình. Cô quyết định thay vì tự sinh con, cô sẽ cùng chồng nhận con nuôi. Năm 2010, Ôn Bích Hà và đại gia Hà Tổ Quang đã nhận cậu bé Xavier ở Giang Tô, Trung Quốc làm con. Hạnh phúc chia sẻ về quyết định của mình cô cho biết, bản thân đã suy nghĩ nhiều về sự nông nổi khi còn tuổi trẻ: “ Trước khi kết hôn, vợ chồng tôi chỉ thích một cuộc sống có hai người, không tính đến chuyện sinh con. Đến khi muốn có một đứa con, thì sức khỏe lại khiến tôi lưỡng lự. Sau khi nhìn thấy những đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi, cả hai mới nảy ra ý định xin con nuôi. Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh bé Xavier, tôi cảm thấy rất yêu quý nó và quyết định đưa cậu bé về ở bên mình”.
 
Hiện nay, Ôn Bích Hà thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên chồng và con trai nuôi. Người đẹp dường như rạng rỡ hơn ở tuổi 50 cùng một gia đình viên mãn.
 
>> Showbiz lại dậy sóng khi Ngọc Trinh công khai loạt mỹ nhân like status mạt sát mình
 
Theo Thủy Tiên (Ngoisao.net)