Sao 360°

Mỹ nam Cbiz Cao Dĩ Tường đột tử ở tuổi 35 khi quay chương trình vận động với cường độ cao

Khi đang ghi hình trong show truyền hình thực tế, Cao Dĩ Tường đã bị ngất xỉu và nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập.

Sáng 27/11, truyền thông rầm rộ đưa tin nam diễn viên Cao Dĩ Tường đột tử trong quá trình ghi hình cho show truyền hình thực tế "Chase me" khiến dư luận bàng hoàng. 

Mỹ nam Cbiz Cao Dĩ Tường đột tử ở tuổi 35 khi quay chương trình vận động với cường độ cao

Theo Sina, nam diễn viên sinh năm 1984 bị ngất xỉu trong lúc đang ghi hình. Cao Dĩ Tường đột nhiên ngã quỵ xuống đất trong lúc chạy. Anh nhanh chóng được các nhân viên y tế ở hiện trường sơ cứu. 

Mỹ nam Cbiz Cao Dĩ Tường đột tử ở tuổi 35 khi quay chương trình vận động với cường độ cao - 1

Ifeng cho hay, Cao Dĩ Tường đã rơi vào trạng thái tim ngừng đập. Nhân viên y tế sau khi tiến hành sơ cứu khoảng 3 phút thì phát hiện có dấu hiệu tim đập nhẹ nhưng sau đó lại không thấy nữa. Sau gần 10 phút hồi sức tim, phổi, Cao Dĩ Tường mới được đưa đến bệnh viện. 

Mỹ nam Cbiz Cao Dĩ Tường đột tử ở tuổi 35 khi quay chương trình vận động với cường độ cao - 2

Ngay sau khi truyền thông đưa tin, phóng viên của Sina cũng đã liên lạc với phía truyền hình Chiết Giang và quản lý của Cao Dĩ Tường để xác nhận nhưng tạm thời vẫn chưa nhận được câu trả lời, trước mắt đang trong quá trình xác thực.

Được biết, "Chase me" là một chương trình thực tế đòi hỏi người chơi phải vận động mạnh với cường độ cao và thi đấu theo hình thức đối kháng hay thời gian. Trước Cao Dĩ Tường, nhiều khách mời lẫn thành viên chính thức của chương trình đã xảy ra chấn thương và đuối sức trong quá trình thi đấu.

Hiện tại, khán giả Trung Quốc cùng đông đảo đồng nghiệp đang cầu nguyện cho Cao Dĩ Tường và yêu cầu cơ quan quản lý cần có biện pháp chấn chỉnh với các nhà đài để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nghệ sĩ khi ghi hình các show truyền hình thực tế.

Mỹ nam Cbiz Cao Dĩ Tường đột tử ở tuổi 35 khi quay chương trình vận động với cường độ cao - 3

Cao Dĩ Tường là nam diễn viên, người mẫu nổi tiếng ở Đài Loan. Anh chính thức bước chân vào ngành giải trí từ năm 2006 với bộ phim truyền hình đầu tay mang tên "Ái tình ma pháp sư". Nam diễn viên nhận được sự chú ý nhiều của khán giả với vai nam thứ La Dĩ Tường trong phim truyền hình thần tượng "Đứa trẻ đến từ thiên đường" cùng năm. Cho đến nay, Cao Dĩ Tường đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều tác phẩm như "Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên", "Vũ khí bóng đêm: Thành phố Xương"...

NJ (Nguoiduatin.vn)