Sao 360°

MC Tuấn Tú trải lòng về quyết định thôi chức Phó ban tuyên giáo Đoàn và cuộc sống với người vợ 'bình thường'

Gọi vợ Tuấn Tú là "người bình thường" bởi cô không tham gia showbiz, không sở hữu nhan sắc của một hoa hậu nhưng lại có thể giữ chân một người đàn ông đào hoa, điển trai bằng tình yêu chân thành nhất.

Cách đây khoảng 10 năm, Tuấn Tú là tên tuổi được khán giả ở mọi lứa tuổi biết tới. Bởi không chỉ đều đặn tham gia phim truyền hình và điện ảnh, anh còn đảm nhận vị trí MC của chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” 8 năm liên tiếp.

Bẵng đi một thời gian, người ta không còn thấy Tuấn Tú xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Năm 2012, anh quyết định kết hôn, dành thời gian cho gia đình và chọn lựa một cuộc sống bình yên với công việc nhà nước ổn định.

Tuy nhiên, cuộc sống nhàn nhã chẳng giữ chân Tuấn Tú được lâu. Năm 2019, anh gây bất ngờ với màn trở lại trong “Về nhà đi con”.

Sẵn sàng bỏ lại vị trí Phó Ban Tuyên giáo Trung ương đoàn với hàm Thiếu tá nhiều người mơ ước, quyết định quay về với nghệ thuật là khôn hay dại với anh không có ý nghĩa, điều quan trọng là anh được sống với niềm đam mê chưa từng nguôi ngoai của mình.

MC Tuấn Tú trải lòng về quyết định thôi chức Phó ban tuyên giáo Đoàn và cuộc sống với người vợ 'bình thường'

Tôi là “chợ chiều” nhưng anh Trung Anh, anh Hoàng Dũng còn nhận mình là “chợ đêm” cơ!

Lý do nào khiến anh quyết định quay trở lại showbiz sau 7 năm tạm dừng nghệ thuật?

Quyết định này có nhiều lý do lắm. Thứ nhất là hiện tại gia đình tôi đã ổn định rồi, con cái đi học cũng đỡ bận hơn.

Thứ 2 là thời gian không hoạt động nghệ thuật, tôi vẫn cập nhật những thông tin về showbiz Việt và thấy rằng phim, gameshow và truyền hình bây giờ phát triển rất mạnh. Khi xem nhiều bộ phim, gameshow mới, tôi thấy máu nghệ thuật lại nổi lên.

Người nghệ sĩ bị nặng nghề lắm, một khi đã làm nghệ thuật mà nhìn thấy thị trường showbiz như vậy thì ai cũng cảm thấy rất nóng ruột và muốn quay trở lại với nghề.

MC Tuấn Tú trải lòng về quyết định thôi chức Phó ban tuyên giáo Đoàn và cuộc sống với người vợ 'bình thường' - 1

May mắn là năm 2018, tôi có được mời dẫn chương trình Hoa hậu Việt Nam. Khi quay xong, niềm cảm hứng của mình lớn quá, được lên lại sân khấu cảm giác rất sung sướng.

Chính vì thế, khi quay trở lại công việc nhà nước, tôi cảm thấy hụt hẫng. Vì công việc nhà nước môi trường rất khác. Đó là môi trường công sở, yên bình, hàng ngày 7h sáng đi làm, 5h chiều về, không thỏa mãn được mình.

Cuối năm, anh Danh Dũng có gọi điện hỏi tôi có muốn đi casting cho hãng phim VFC không. Tôi suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều và quyết định quay trở lại.

Chồng đột ngột từ bỏ công việc nhà nước ổn định với đường quan lộ hanh thông để quay trở lại showbiz, vợ anh ý kiến thế nào?

Vợ tôi là người rất tâm lý và hiểu chồng nên cô ấy rất ủng hộ tôi. Hàng ngày thấy tôi cắp cặp đi làm, cắp cặp về, tâm trạng không được vui lắm, cô ấy nhận ra hết, cô ấy biết tôi chỉ được là chính mình khi làm nghệ thuật.

Còn ý kiến khó nghĩ nhất lại là bố mẹ. Bố mẹ tôi bảo công việc đang ổn định như thế, nếu mà chuyển việc thì lương thế nào, mỗi tháng ai trả lương? Ông bà thuộc thế hệ trước, nên sự ổn định được đề cao hàng đầu.

MC Tuấn Tú trải lòng về quyết định thôi chức Phó ban tuyên giáo Đoàn và cuộc sống với người vợ 'bình thường' - 2

Quay trở lại ở tuổi 36 khi có quá nhiều gương mặt mới đang nổi, anh có sợ mình không còn đất để diễn?

Bản thân tôi bây giờ cũng là “chợ chiều” rồi nhưng anh Trung Anh, anh Hoàng Dũng còn nhận mình là “chợ đêm” cơ! (Cười)

Tôi nghĩ câu chuyện “sóng sau xô sóng trước” là điều bình thường thôi. Nghề nghiệp nào cũng thế. Nhiều bạn diễn viên trẻ bây giờ diễn rất tốt, điều đó cũng khiến những diễn viên có tuổi một chút như tôi phải suy nghĩ và học hỏi.

Tôi nghĩ rằng, giờ ở lứa tuổi này thì mình sẽ đóng vai trung niên, ở lứa tuổi già hơn mình sẽ đóng vai các ông bố. Ở tuổi nào diễn viên cũng có đất sống cả. Nghĩ thế nên tôi tự tin với nghề hơn, dám làm nghề hơn.

Thường đảm nhận những dạng vai chính diện, người đàn ông thành đạt, đào hoa, anh có mong muốn sự đột phá trong những vai diễn sắp tới?

Hiện tại, tôi đang tham gia quay bộ phim “Người nối nghiệp” của đạo diễn Mai Hồng Phong. Đây là vai diễn cá tính nhất từ trước đến giờ của tôi. Tôi vào vai một thẩm phán. Chỉ có thể tiết lộ đây là bộ phim rất bí hiểm, kịch tính. Tôi tin rằng “Người nối nghiệp” sẽ tạo nên một cú huých cho phim truyền hình Việt Nam trong năm 2020.

MC Tuấn Tú trải lòng về quyết định thôi chức Phó ban tuyên giáo Đoàn và cuộc sống với người vợ 'bình thường' - 3

Là vợ của một diễn viên, nếu ghen tuông suốt ngày thì không thể ở được

Đóng cặp và tiếp xúc với quá nhiều nữ diễn viên xinh đẹp trong showbiz, bà xã anh có ghen không?

Tôi may mắn là một diễn viên nam được tiếp xúc với nhiều người đẹp trong màn ảnh Việt. Trong Nam có chị Như Quỳnh, chị Hoàng Xuân, Midu, Tường Vi. Ngoài Hà Nội thì là Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Phương Oanh. Những người bạn diễn nữ là một niềm cảm hứng cho tôi.

Đạo diễn thường hay hỏi tôi: “Bạn này đóng người yêu em, vợ em được không?”. Bởi thực ra phải có sự hòa hợp một chút thì mới đóng được, phải khiến khán giả tin được mình và bạn diễn là một cặp người yêu, vợ chồng của nhau.

Vợ tôi có ghen chứ, bảo không ghen thì không đúng. Khi xem phim đến cảnh tình cảm của chồng, vợ tôi thường sẽ nhéo chồng một cái. Hoặc đến những cảnh đấy tôi hay tắt ti vi, không cho xem nữa, hết cảnh thì xem tiếp. (Cười)

Thực ra đã là vợ của một diễn viên, nếu mà ghen tuông suốt ngày thì không thể ở được đâu. Cũng có rất nhiều cặp đã chia tay vì lý do đó rồi. Nhưng một người phụ nữ mà đủ bản lĩnh, đủ hiểu đấy chỉ là công việc của chồng thì sẽ biết cách tin tưởng và ghen trong chừng mực.

Nhưng không phải lúc nào các bà vợ của nghệ sỹ cũng ghen tuông vô lý, ví như khi các nam diễn viên vướng chuyện “phim giả tình thật” chẳng hạn?

Bản thân người đàn ông khi làm nghệ sĩ thì phải có một giới hạn nhất định để cho người phụ nữ của mình tin được đó chỉ là công việc. Với người diễn viên chúng tôi đó là một áp lực lớn, là thử thách trong nghề nghiệp.

Với tôi, bạn diễn nữ chỉ là đồng nghiệp thôi. Tôi biết cách nhập vai nhưng cũng biết cách thoát vai ra. Nhiều người vẫn hay nói “phim giả tình thật” nhưng tôi nghĩ không phải. Đó là họ cố tình làm thật thôi, chứ họ hoàn toàn có thể thoát ra được nếu họ được học bài bản về nghề diễn trước.

MC Tuấn Tú trải lòng về quyết định thôi chức Phó ban tuyên giáo Đoàn và cuộc sống với người vợ 'bình thường' - 4

Bận rộn với công việc đóng phim, làm MC, anh dành thời gian cho vợ con thế nào?

Thời gian vừa rồi, tôi làm với cường độ khá cao. Nhận phim mới, nhận gameshow, thời gian dành cho gia đình rất ít. Lâu lắm rồi tôi không biết thứ 7, Chủ nhật là gì. Hiện tại đang dịch bệnh nên cũng không thể cho con đi chơi ở đâu được.

Nhưng tôi nghĩ, đã là nghệ sĩ, hạnh phúc nhất là khi được làm nghề, cho nên bận rộn như thế là một điều rất tốt cho mình. Vợ cũng hiểu và thông cảm cho tôi, tạo mọi điều kiện cho chồng mà không phiền trách.

Mối quan hệ của anh với con có vì chuyện anh mải mê với nghệ thuật mà thay đổi không?

Tôi nghĩ mình cân bằng được nên bố con tôi vẫn thân thiết với nhau lắm. Tôi là người bố không muốn con mình trở thành một thiên tài, vậy nên tôi không bao giờ ép con học sớm. Đúng 6 tuổi biết đọc, biết viết, tôi cũng không bao giờ ép con phải học thêm. Con sẽ học đúng, làm đúng theo quy trình bình thường của một đứa trẻ.

Những đứa trẻ cần có tuổi thơ để khám phá thế giới, tôi cho con ra ngoài chơi thể thao, đi đây đi đó để có tình yêu môi trường, yêu động vật, dạy con những kỹ năng sống cần thiết.

Tôi chơi với con nhiều hơn là dạy học bài. Chính vì thế mà cậu ấy tâm sự với bố rất nhiều điều. Mẹ nghiêm khắc hơn nên ít tâm sự, trong gia đình tôi nghĩ cũng nên có hai người đóng hai nhân vật khác nhau, tôi thì lúc nào cũng đóng vai “ông bụt”.

Anh có quan tâm tới việc bù đắp cho những vất vả lo toan của bà xã khi phải gánh vác gia đình để chồng yên tâm theo đuổi nghệ thuật không? Ví như anh Hoàng Bách chẳng hạn, anh ấy có hành động rất thú vị là đi triệt sản để bà xã không phải bấn bíu chuyện sinh nở nữa…

Tôi còn đang muốn sinh thêm con nên chưa nghĩ đến chuyện giống anh Hoàng Bách (Cười). Còn bù đắp cho vợ thế nào tôi nghĩ đó là chuyện mà tôi nên làm riêng với người phụ nữ của mình chứ không nên kể ra ngoài.

MC Tuấn Tú trải lòng về quyết định thôi chức Phó ban tuyên giáo Đoàn và cuộc sống với người vợ 'bình thường' - 5

MC Tuấn Tú trải lòng về quyết định thôi chức Phó ban tuyên giáo Đoàn và cuộc sống với người vợ 'bình thường' - 6

MC Tuấn Tú trải lòng về quyết định thôi chức Phó ban tuyên giáo Đoàn và cuộc sống với người vợ 'bình thường' - 7

MC Tuấn Tú trải lòng về quyết định thôi chức Phó ban tuyên giáo Đoàn và cuộc sống với người vợ 'bình thường' - 8

Cảm ơn Tuấn Tú vì cuộc trò chuyện. Chúc anh đạt được nhiều thành công trong những dự án sắp tới!

Theo Mai Anh (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/mc-tuan-tu-trai-long-ve-quyet-dinh-thoi-chuc-pho-ban-tuyen-giao-doan-va-cuoc-song-voi-nguoi-vo-binh-thuong-8202021272034366.htm