Sao 360°

Mai Phương ngày nào cũng dậy lúc nửa đêm để ăn

Vì chỉ ăn được nửa chén cơm mỗi bữa, nữ diễn viên phải ăn nhẹ vào đêm khuya để kìm cơn đau dạ dày.

Tối 19/11, diễn viên Mai Phương giao lưu với khán giả trên trang cá nhân. Nữ diễn viên diện bộ váy hoa đơn giản, choàng khăn len để giữ ấm. Vẻ mặt tươi tắn, Mai Phương cho biết sức khoẻ của cô đang ổn định. Mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối và di căn vào xương nên cô được chỉ định xạ trị, kết hợp dùng thuốc nhằm tiêu diệt các tế bào ung thư. Đây là một điều may mắn với Mai Phương khi không phải hóa trị - có thể làm cơ thể mất sức nhiều hơn. Hiện tất cả quá trình điều trị đều tuân thủ theo phác đồ của bác sĩ và mọi thứ đều thuận lợi, Mai Phương đáp ứng thuốc tốt.

Mai Phương ngày nào cũng dậy lúc nửa đêm để ăn
Mai Phương cố gắng đi ghi hình một chương trình vào đầu tháng 11.

Thời gian này, ngoài tập trung điều trị, Mai Phương còn chú ý chế độ ăn uống, ngủ nghỉ. Cô vẫn ăn bình thường, nhưng tuyệt đối kiêng thịt bò và cả đường ăn kiêng. Nữ diễn viên ưu tiên thịt trắng, thỉnh thoảng dùng ít thịt heo và dùng các loại đường được chế biến thủ công, giúp đảm bảo sức khỏe. Trong một ngày, Mai Phương cố gắng chia thành nhiều bữa ăn, mỗi bữa cách nhau hai tiếng, nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn nửa chén cơm. Sau mỗi bữa ăn, cô uống thêm các loạt đậu xay sẵn để cung cấp đủ dinh dưỡng.

Mỗi tối, sau khi ru con gái ngủ lúc 21h, Mai Phương cũng đi nghỉ ngơi. Nhưng cứ đến 1-2h sáng, ruột của cô vốn bị viêm gây đau thốn, phải thức dậy tìm cơm hoặc bánh mì để ăn. Thỉnh thoảng, "bà mẹ một con" sử dụng thêm sữa dành cho người mắc ung thư. Mai Phương cũng đặt mục tiêu tăng thêm vài kg. Thời gian này cô không được phép tập thể dục khiến vòng eo có phần kém săn chắc dù cơ thể vẫn gầy.

Việc điều trị ung thư cũng gây nhiều phản ứng phụ cho Mai Phương. Mặt cô nổi mụn, lan đến cả mí mắt khiến mắt hay bị sụp xuống. Tóc bị rụng, tế bào da chết lên nhiều, móng tay dài ra nhanh cũng là một số hệ quả khác trong quá trình chữa bệnh. Ngoài ra, vì bị bệnh thiếu máu bẩm sinh nhưng không ăn thịt bò, cô quyết định nấu cỏ máu thay nước uống trong ngày, giúp bổ sung máu. Một số khán giả quan tâm cũng gửi những bài thuốc đông y nhưng Mai Phương không thể thử vì buộc phải điều trị và nghe theo lời tư vấn của bác sĩ.

Mai Phương ngày nào cũng dậy lúc nửa đêm để ăn - 1
Nữ diễn viên cố gắng giữ tinh thần lạc quan.

Sức khoẻ ổn định nên Mai Phương cố gắng trở lại công việc. Cô kể buổi chiều vừa đi thu âm đến 4 số trên radio. Trước đó, nữ diễn viên còn ghi hình số đặc biệt Xuân 2019 của chương trình Bước chân hai thế hệ. Khi Mai Phương trở lại công việc, nhiều người lo lắng sức khỏe của cô chưa đảm bảo. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn mong muốn đứng trên sân khấu vì ngọn lửa đam mê nghệ thuật và nhiệt huyết. "Đã là công việc, khi bước lên sân khấu thì chỉ có 'cháy' thôi, lửa to, nhỏ hay hiu hiu... lửa nào cũng phải cháy", cô bày tỏ.

Trước đó, vào đầu tháng 8, diễn viên Mai Phương phát hiện ung thư phổi và điều trị tại Bệnh viện Quân y 175, TP HCM. Vì bệnh ở giai đoạn muộn, di căn vào xương, sức khỏe của nữ diễn viên suy yếu nhanh chóng. Hiện tại cô được bác sĩ cho điều trị ngoại trú và đều đặn truyền thuốc chống hủy xương. Dù mắc bệnh hiểm nghèo, Mai Phương luôn giữ tinh thần lạc quan, dành thời gian cắm hoa, tập yoga, học đàn, dạy con gái học bài, cho con uống sữa...

Theo Quang Vinh (Ngoisao.net)