Sao 360°

Mai Phương bị tràn dịch màng phổi, bắt đầu truyền thuốc theo phác đồ

Mẹ của nữ diễn viên chia sẻ Mai Phương bắt đầu điều trị theo phác đồ, dù đang tràn dịch màng phổi nhưng bác sĩ chưa chỉ định phẫu thuật. Con gái cô được Ốc Thanh Vân đón về nuôi.

Chiều 20/8, trạo đổi với phóng viên Zing.vn, mẹ Mai Phương cho biết nữ diễn viên bắt đầu vào quá trình điều trị. "Hiện Mai Phương đang được truyền thuốc chống hủy xương nên cơ thể khá đau đớn vì ảnh hưởng của thuốc. Con tôi vẫn tiếp tục được theo dõi trong 10 ngày tới", bà nói.

Hiện diễn viên Mai Phương bị tràn dịch màng phổi. Gia đình cho biết các bác sĩ chưa chỉ định mổ gấp, vẫn tiếp tục theo dõi trong 10 ngày theo phác đồ điều trị.

Về việc các nghệ sĩ và khán giả chung tay quyên góp để hỗ trợ Mai Phương, mẹ cô nói: "Vì diễn biến bệnh của Phương quá nhanh nên gia đình tôi vẫn đang sốc. Gia đình rất cảm ơn tấm lòng của đồng nghiệp và khán giả dành cho Phương". Bà cũng cho hay vì gia đình đang bận rộn việc chăm sóc Mai Phương nên nhờ bạn thân Ốc Thanh Vân nhận tấm lòng quyên góp của người hâm mộ. 

Ngày 19/8, Ốc Thanh Vân chia sẻ trên trang cá nhân về tình trạng bệnh tình của diễn viên Mai Phương. Cô cũng tiết lộ trong thời gian tới sẽ đón bé Lavie, con gái Mai Phương về sống cùng với gia đình mình và cho bé đi học để nữ diễn viên an tâm chữa bệnh.

Mẹ của Mai Phương cũng xác nhận thông tin này. Bà tiết lộ: "Ốc Thanh Vân là bạn thân của Phương nên gia đình rất tin tưởng. Hiện bé Lavie không sống cùng chúng tôi mà được gửi sang nhà người quen. Tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng Lavie rất tự lập, biết cách bảo vệ mình, không tiếp xúc với người lạ. Vì vậy tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều". 

Mai Phương bị tràn dịch màng phổi, bắt đầu truyền thuốc theo phác đồ
Bé Lavie, con gái của nữ diễn viên hiện đã 5 tuổi. Sắp tới Ốc Thanh Vân sẽ đón bé về nuôi, để Mai Phương an tâm chữa bệnh. 

Thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối được lan truyền trên mạng xã hội từ tối 18/8. Theo chia sẻ từ gia đình, Mai Phương bắt đầu đi khám bệnh từ 3 tuần trước, khi có triệu chứng ho kéo dài. Ban đầu, cô được chẩn đoán bị lao hô hấp. Cách đây 4 ngày, bác sĩ bệnh viên Quân y 175 (TP.HCM) chỉ định nữ diễn viên nhập viện cấp cứu. 

Mai Phương là diễn viên có thực lực trên sân khấu kịch và truyền hình. Cô để lại dấu ấn trong nhiều bộ phim như Những thiên thần áo trắng, Sóng đời, Một ngày không có em... Cô trở thành mẹ đơn thân sau khi chia tay diễn viên Phùng Ngọc Huy. Vì điều kiện kinh tế không tốt, Mai Phương rất chăm chỉ đóng phim, tham gia game show, dẫn chương trình để lo cho con gái. 

Biết tin cô mắc bạo bệnh, nhiều nghệ sĩ như NSND Hồng Vân, Đại Nghĩa, Ốc Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi quyên góp giúp cô chữa bệnh. Hiện đồng nghiệp trong làng giải trí Việt đang kêu gọi các mạnh thường quân hay tổ chức đêm nhạc hỗ trợ kinh phí cho Mai Phương chữa bệnh.

Theo Tuệ Minh (Tri Thức Trực Tuyến)