Sao 360°

Lưu Hiểu Khánh: Từ nàng 'Võ Tắc Thiên' 4 đời chồng đến nữ tỷ phú không con cái khét tiếng Trung Quốc

Trải qua nhiều thị phi cả về sự nghiệp lẫn đời sống riêng tư, ở tuổi 64, Lưu Hiểu Khánh sở hữu cuộc sống giàu sang bên người chồng đại gia nhưng không con cái.

Ngôi sao điện ảnh siêu giàu tưởng như mất tất cả vì tội trốn thuế

Sinh năm 1955, Lưu Hiểu Khánh xuất thân trong một gia đình trí thức ở Phù Lăng, Trùng Khánh, Trung Quốc trước đây là tỉnh Tứ Xuyên. Năm 1969, bà tham gia quân đội, được tuyển chọn vào đội kịch Cờ Chiến ở Thành Đô, bắt đầu thử vai trước ống kính ở xưởng phim Bát Nhất và Trường Thành Nam Hải, từ đó bà đã chính thức đi trên con đường nghệ thuật.

Trong những năm từ 1979 đến 1989, tên tuổi Lưu Hiểu Khánh phủ sóng rộng rãi nhờ sự xuất hiện đều đặn trong nhiều tác phẩm được đánh giá cao về chất lượng như Hồng Lâu Mộng, Nhất đại yêu hậu, Đại thái giám Lý Liên Anh, Phượng hoàng lửa… Đặc biệt, vai diễn Võ Tắc Thiên (1995) đã giúp bà ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, trở thành một trong những đại minh tinh của làng điện ảnh Hoa ngữ. 

Lưu Hiểu Khánh: Từ nàng 'Võ Tắc Thiên' 4 đời chồng đến nữ tỷ phú không con cái khét tiếng Trung Quốc

Lưu Hiểu Khánh: Từ nàng 'Võ Tắc Thiên' 4 đời chồng đến nữ tỷ phú không con cái khét tiếng Trung Quốc - 1

Lưu Hiểu Khánh: Từ nàng 'Võ Tắc Thiên' 4 đời chồng đến nữ tỷ phú không con cái khét tiếng Trung Quốc - 2

Lưu Hiểu Khánh: Từ nàng 'Võ Tắc Thiên' 4 đời chồng đến nữ tỷ phú không con cái khét tiếng Trung Quốc - 3
Vai diễn "Võ Tắc Thiên" của Lưu Hiểu Khánh được xếp vào hàng kinh điển của làng điện ảnh Trung Quốc

Với gương mặt sắc sảo, quý phái cùng lối diễn xuất theo trường phái thực lực, Lưu Hiểu Khánh từng 6 lần đăng quang ngôi vị "Ảnh hậu" tại giải Bách Hoa điện ảnh và 1 lần đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ngoài ra, bà cũng trở thành “Ảnh hậu” Kim Kê và được đề cử tại giải Kim Tượng của Hong Kong.

Không chỉ sở hữu sự nghiệp diễn xuất lừng lẫy, Lưu Hiểu Khánh còn nổi tiếng với tài kinh doanh không kém bất kỳ bậc nam nhân nào. Bà là chủ công ty TNHH Văn hóa & Nghệ thuật Hiểu Khánh Bắc Kinh, đồng thời là một nhà đầu tư "mát tay" trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, nhà hàng, quán rượu, hàng may mặc, mỹ phẩm...

Năm 1991, bà nắm trong tay 12 căn hộ ở khu Tú Viên làng Olympic Bắc Kinh, 4 căn hộ ở huyện Xương Bình, biệt thự Hoa Hồng và cả tầng 8 một toà lầu mặt tiền.

Năm 1999, bà được xếp ở vị trí 45 trong danh sách 50 người giàu có nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes tổng kết với tổng số tài sản từ 70-90 triệu NDT (khoảng 238 tỷ VNĐ - 306 tỷ VNĐ).

Ở độ tuổi U40, bà đã trở thành nữ tỷ phú khét tiếng với khối tài sản kếch xù và bất động sản rải rác khắp Trung Quốc. 

Lưu Hiểu Khánh: Từ nàng 'Võ Tắc Thiên' 4 đời chồng đến nữ tỷ phú không con cái khét tiếng Trung Quốc - 4

Lưu Hiểu Khánh: Từ nàng 'Võ Tắc Thiên' 4 đời chồng đến nữ tỷ phú không con cái khét tiếng Trung Quốc - 5

Lưu Hiểu Khánh: Từ nàng 'Võ Tắc Thiên' 4 đời chồng đến nữ tỷ phú không con cái khét tiếng Trung Quốc - 6

Lưu Hiểu Khánh: Từ nàng 'Võ Tắc Thiên' 4 đời chồng đến nữ tỷ phú không con cái khét tiếng Trung Quốc - 7
Lưu Hiểu Khánh là nữ doanh nhân nức tiếng xứ Cảng thơm với khối tài sản kếch xù

Năm 2002, biến cố đầu tiên trong sự nghiệp kinh doanh ập đến khiến Lưu Hiểu Khánh lao đao. Các công ty dưới trướng bà đồng loạt bị điều tra vì nghi ngờ phạm tội danh trốn thuế. Tài sản bị niêm phong, nhân viên bị bắt giữ, cuộc sống của đại minh tinh bỗng dưng sụp đổ. Bản thân Lưu Hiểu Khánh đến ngày bị áp giải tới nhà tù Tần Thành vẫn còn bàng hoàng vì mọi sự diễn ra quá nhanh. Mỹ nhân "quốc bảo" của điện ảnh Trung Quốc phải chịu cảnh bị gông cùm khổ sở suốt 422 ngày trong nhà tù nghiêm ngặt, và nộp phạt 7 triệu NDT (khoảng hơn 24 tỷ đồng).

Ra tù, Lưu Hiểu Khánh trở thành người trắng tay ở tuổi 51. Thế nhưng bà không hề mặc cảm, tự ti mà vẫn quyết tâm từng bước lấy lại vị thế vốn có của mình. Chấp nhận trở lại màn ảnh bằng những vai nhỏ, thậm chí là vai a hoàn, nô tì cho thế hệ đàn em, chỉ một năm sau, bà đã có thể vừa làm kinh doanh, làm nhà đầu tư, vừa sản xuất và tham gia diễn xuất phim truyền hình.

Đường tình duyên lận đận với 4 đời chồng, không có con cái

Tài giỏi là thế nhưng chuyện tình cảm của Lưu Hiểu Khánh không hề suôn sẻ khi bà ly hôn đến 4 lần trong suốt 37 năm. 

Cuộc hôn nhân đầu tiên của nàng "Võ Tắc Thiên" với nghệ sĩ violin Vương Lập sớm tan vỡ vào năm 1982 bởi cả hai đến với nhau không phải đơn thuần vì tình yêu. Khi quen Vương Lập, Lưu Hiểu Khánh đang bắt đầu chập chững bước vào nghiệp diễn ở Tứ Xuyên - vùng đất khiến bà không có nhiều cơ hội phát triển. Bà buộc phải kết hôn với Vương Lập để có thể đến Bắc Kinh, nơi một diễn viên có thể thoải mái vùng vẫy phát triển con đường diễn xuất của mình.

Sau đổ vỡ, Lưu Hiểu Khánh đem lòng yêu đạo diễn, diễn viên Trần Quốc Quân khi hợp tác chung trong một bộ phim. Thế nhưng khi ấy Trần Quốc Quân đã có vợ. Năm 1986, ông bỏ vợ để kết hôn với Lưu Hiểu Khánh, việc này đã khiến bà bị miệt thị, chỉ trích là hồ ly tinh cướp chồng một thời gian dài. Những tưởng cả hai sẽ có cái kết tốt đẹp nhưng chỉ 3 năm sau, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi vì thói vũ phu, thường xuyên đánh đập vợ của ông.

Lưu Hiểu Khánh: Từ nàng 'Võ Tắc Thiên' 4 đời chồng đến nữ tỷ phú không con cái khét tiếng Trung Quốc - 8
Lưu Hiểu Khánh và Trần Quốc Quân

Không lâu sau đó, Lưu Hiểu Khánh tiếp tục sa vào lưới tình với một chàng trai trẻ chỉ mới ngoài 20 - diễn viên Khương Văn. Cả hai lặng lẽ ở bên nhau không đám cưới cho đến năm 1994 thì lại tan vỡ.

Lưu Hiểu Khánh: Từ nàng 'Võ Tắc Thiên' 4 đời chồng đến nữ tỷ phú không con cái khét tiếng Trung Quốc - 9
Lưu Hiểu Khánh bên tình trẻ Khương Văn

Năm 2000, Lưu Hiểu Khánh bén duyên với A Phong - một diễn viên kịch nói kém bà 10 tuổi. Sau 3 năm yêu đương mặn nồng, cả hai bí mật đăng ký kết hôn vào năm 2003. Điều đáng nói, cuộc hôn nhân này một lần nữa đẩy bà vào vị trí "kẻ thứ ba cướp chồng" bởi A Phong trước đó đã từng trải qua 2 đời vợ. Lúc ly hôn vợ thứ 2, người phụ nữ này đang mang thai. 

Cuộc hôn nhân thứ 3 cũng chỉ kéo dài được 2 năm trước khi Lưu Hiểu Khánh và A Phong ký đơn li dị vào năm 2005.

Lưu Hiểu Khánh: Từ nàng 'Võ Tắc Thiên' 4 đời chồng đến nữ tỷ phú không con cái khét tiếng Trung Quốc - 10
Cuộc hôn nhân với A Phong cũng tan vỡ sau 2 năm chung sống

Sau nhiều sóng gió trong chuyện đời tư, bà không còn quan tâm đến tình cảm như trước nữa mà dành phần lớn thời gian cho công việc. Cho đến khi bà gặp doanh nhân Vương Hiểu Ngọc - người đàn ông từng theo đuổi bà suốt hơn 20 năm trời, trái tim Lưu Hiểu Khánh mới thực sự rung động trở lại.

Bà cho hay hai người đã quen biết nhau từ 20 năm trước nhưng chưa từng có duyên kết mối tình cảm. Tuy nhiên, Vương Hiểu Ngọc đã yêu thầm bà từ khi còn trẻ mà Lưu Hiểu Khánh không hề hay.

Vị đại gia âm thầm ôm ấp tình cảm đơn phương này suốt hàng chục năm và luôn dõi theo cuộc sống của Lưu Hiểu Khánh. Kể cả khi Lưu Hiểu Khánh phải vào tù, ông cũng lặng lẽ giúp đỡ và chờ đợi bà.

Lưu Hiểu Khánh: Từ nàng 'Võ Tắc Thiên' 4 đời chồng đến nữ tỷ phú không con cái khét tiếng Trung Quốc - 11

Lưu Hiểu Khánh: Từ nàng 'Võ Tắc Thiên' 4 đời chồng đến nữ tỷ phú không con cái khét tiếng Trung Quốc - 12
Lưu Hiểu Khánh hạnh phúc lên xe hoa lần 4 với Vương Hiểu Ngọc - người đàn ông âm thầm ở bên bà suốt 20 năm

Năm 2013, Lưu Hiểu Khánh quyết định lên xe hoa lần 4 ở tuổi 58. Năm 2013, cặp đôi tổ chức một đám cưới hoành tráng tại nhà thờ cổ tại San Francisco và cùng chung sống hạnh phúc suốt 6 năm qua.

Mặc dù đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên người chồng yêu thương hết mực, Lưu Hiểu Khánh vẫn mãi băn khoăn về chuyện mình không có con. 

Lưu Hiểu Khánh: Từ nàng 'Võ Tắc Thiên' 4 đời chồng đến nữ tỷ phú không con cái khét tiếng Trung Quốc - 13

Vương Hiểu Ngọc từng tiết lộ, ông và bà xã đều muốn có con, họ từng tới bệnh viện kiểm tra, thậm còn nhờ bác sĩ Đông y kê thuốc cho Lưu Hiểu Khánh nhưng vẫn chưa được đón tin vui dù bác sĩ kết luận bà có khả năng sinh con bình thường.

Hiện tại, ở tuổi 64, Lưu Hiểu Khánh tận hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý bên người chồng đại gia. Đối với bà, cuộc sống sẽ không còn gì ý nghĩa nếu bà không gặp Vương Hiểu Ngọc. Không có con cũng không sao, chỉ cần bình yên hạnh phúc sống cùng chồng là đủ rồi.

Việt Hà (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/luu-hieu-khanh-tu-nang-vo-tac-thien-4-doi-chong-den-nu-ty-phu-khong-con-cai-khet-tieng-trung-quoc-d63369.html?demo