Sao 360°

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz'

"Không chỉ riêng tôi đâu, chỉ cần là gái đẹp không cần là nghệ sĩ thì người ta sẽ tìm cách tiếp cận. Tôi từng nhận được một cuộc gọi ẩn danh và lập tức đưa cho chị quản lý làm việc vì quá bất ngờ. Tôi không muốn dùng những câu từ nặng nề với họ." - Lương Thanh chia sẻ.

Lương Thanh đang ngày càng trở thành gương mặt nữ diễn viên thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả truyền hình. Bén duyên với điện ảnh từ "Cả một đời ân oán", "Những cô gái trong thành phố" mới đây vai diễn "tiểu tam" trong "Hoa hồng trên ngực trái" đã thêm 1 lần nữa khẳng định tên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1996.

Trong khoảng thời gian bước vào nghề, Lương Thanh cũng gặp phải không ít những khó khăn. Đặc biệt với vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp cô chia sẻ còn từng nhận được rất nhiều lời gạ gẫm. Trong một buổi trò chuyện với chúng tôi, Lương Thanh đã có những giây phút trải lòng về những câu chuyện đời tư xung quanh cuộc sống của mình.

Lương Thanh "Hoa hồng trên ngực trái": "Ngoài đời tôi hiền lắm khán giả không nỡ ghét như trên phim".

Ngoài đời tôi hiền lắm nên khán giả không nỡ ghét như trên phim

Chào Lương Thanh, cuộc sống của Lương Thanh thay đổi như thế nào khi "Hoa hồng trên ngực trái" đang ngày càng trở nên thu hút khán giả?

"Hoa hồng trên ngực trái" là bộ phim thứ 3 mà tôi tham gia sau "Cả một đời ân oán" và "Những cô gái trong thành phố". Thật sự sau khi quay "Hoa hồng trên ngực trái", tôi được khán giả biết đến nhiều hơn. Khi đi ra đường hay ở bất cứ đâu, khán giả đều nhận ra tôi. Mọi người không ghét tôi như ghét Trà trong phim đâu. Ngược lại, tôi nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Bạn đã từng gặp các khán giả quá khích chưa?

Trong phim, tôi được trang điểm đậm, sắc nét hơn bên ngoài. Gương mặt tôi ngoài đời hiền lắm nên khán giả sẽ không nỡ đánh đập hay dọa nạt đâu. (cười)

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz'

Lần đầu đóng vai tiểu tam, bạn lấy kinh nghiệm ở đâu ra mà lại diễn đạt vậy?

Đạo diễn Vũ Trường Khoa và nghệ sĩ Công Lý đã mời Thanh tham gia vai diễn này. Chắc hẳn khi đọc kịch bản, mọi người và kể cả tôi đều sẽ mường tượng Trà với vẻ đẹp cuốn hút, quyến rũ và đầy gợi cảm. Nhưng đạo diễn không suy nghĩ như vậy. 

Ban đầu tôi rất thắc mắc. Sau đó tôi có hỏi và được đạo diễn tiết lộ rằng một người đàn ông ranh mãnh trải đời như Thái thì một người phụ nữ sắc sảo, bắt mắt chắc chắn không qua mặt được hắn. Đạo diễn muốn chọn gương mặt hiền lành, ăn mặc bình thường, không quá cầu kỳ như bao quý cô văn phòng khác. Chỉ cần ánh mắt và nội tâm không được đẹp như vẻ ngoài thì mới lừa được Thái.

Con người Lương Thanh có ẩn giấu những yếu tố đó không?

Chắc chắn đạo diễn nhìn ra tôi có chút gì đó của Trà nên mới tin tưởng trao cơ hội này. Khi mới nhận vai, tôi có gọi cho chị Hồng Diễm. Ngoài đời thực tôi thường gọi yêu là mẹ Diễm để chia sẻ thông tin. Mẹ Diễm khá bất ngờ vì không tưởng tượng được cảnh hai mẹ con ra hiện trường sẽ sắm vai tình địch như thế nào. Chuyện này cứ quẩn quanh trong tôi mãi đến ngày quay đầu tiên. 

Thời điểm đó, tôi không dám nhìn hay nói chuyện với mẹ Diễm đâu. Tôi chỉ chào mẹ rồi ngồi make up, đeo tai nghe, không dám bắt chuyện. Điều tôi lo là hai mẹ con khi vào vai sẽ buồn cười nhìn nhau. Mãi tới khi khởi quay, chúng tôi bất chợt đều hóa thân hoàn toàn vào vai diễn nên mọi cảm giác ngại ngùng đều biết mất.

Giọng nói là yếu điểm của tôi

Có khá nhiều ý kiến về giọng nói của Thanh trong phim. Bạn nghĩ gì về điều đó?

Tôi công nhận giọng nói là yếu điểm của mình. Giọng tôi vốn vậy từ nhỏ. Nhưng sau khi nhận về nhiều ý kiến như vậy, gần đây tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi đang cố gắng diễn tròn vai kể cả trong giọng thoại. Đây là điểm thiếu sót của tôi. Tôi mong rằng khán giả có thể thông cảm và nhân nhượng để tôi có thể tiếp tục bước trên con đường nghệ thuật.

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz' - 1

Các vai tiểu tam dần trở nên thương hiệu trên sóng truyền hình Việt Nam. Lương Thanh ấn tượng với nhân vật nào nhất?

Tôi không hay xem phim vì công việc khá bận rộn. Bình thường tôi chỉ xem vài trích đoạn trên facebook thôi. Và chị Quỳnh Nga diễn vai Nhã trong bộ phim "Về nhà đi con" là vai tiểu tam mà tôi ấn tượng nhất. Tuy nhiên vì không xem nhiều phim nên tôi không có nhận xét gì nhiều.

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz' - 2

Vậy bạn ngưỡng mộ diễn viên nào nhất thời điểm hiện tại?

Gần đây, tôi ấn tượng nhất với mẹ Diễm. Mẹ vốn theo nghề mẫu sau đó mới chuyển sang diễn xuất nhưng mẹ cảm nhận vai diễn cực kỳ tốt. Tựa như bản năng, mẹ Diễm đặt hết tâm trí vào vai diễn, truyền cảm hứng cho hàng triệu người theo dõi. Đôi khi những người xuất phát từ nghề diễn chưa chắc làm được điều đó. Tôi thật sự rất khâm phục mẹ.

Tôi khó tính khi yêu và sợ những cuộc tình không dài lâu

Clip: Lương Thanh từng bị gạ gẫm kể từ khi vào showbiz, luôn e sợ những cuộc tình không dài lâu

Về chuyện tình cảm thì sao. Lương Thanh đã trải qua bao nhiêu mối tình ngoài đời thực?

Có lẽ mọi người sẽ không tin nhưng mà ít lắm...

Ít là bao nhiêu?

Thực ra, tôi muốn khán giả biết đến mình qua các bộ phim nên không muốn chia sẻ nhiều. Tôi chỉ có thể nói là ít. Tôi sợ phải dấn thân vào những cuộc tình không dài lâu. Khi chứng kiến câu chuyện của những người xung quanh, tôi lại càng sợ hơn. Tôi luôn lo lắng mối quan hệ sắp xảy tới với mình có đi đến lâu dài được hay không?

Tôi mong muốn mình có được sự ổn định trong chuyện tình yêu về lâu về dài. Có thể nói, tôi khá khó tính trong nhiều chuyện kể cả tình yêu. Ví dụ như kiểu tóc này chẳng hạn, tôi phải nỗ lực lắm mới chịu cắt ngắn tóc đi.

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz' - 3

Bạn đã từng là người thứ ba hay bị 1 người thứ ba chen chân vào cuộc tình nào của mình trước đây hay chưa?

Mình chưa từng gặp chuyện đó. May sao chuyện của phim không vận vào đời mình.

Vậy trong tương lai, Lương Thanh muốn sánh đôi bên một người đàn ông như thế nào?

Để tìm được một người đàn ông hoàn hảo thì quá khó. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, mình có hoàn hảo chưa sao phải tìm kiếm một người như vậy. Tôi mong người mình trao tình cảm không cần đẹp xuất sắc, chỉ cần quan tâm và cảm thông cho công việc của mình. Diễn viên thì ít được cảm thông lắm bởi phải diễn phân đoạn tình cảm trên truyền hình. Người nào hiểu được điều ấy thì mình mới có thể gắn bó dài lâu.

Bạn có ý định hẹn hò với người trong showbiz không?

Không, Tôi không thích điều đó. Do quá hiểu về giới nghệ thuật, tiếp xúc với khá nhiều đàn ông trong showbiz nên tôi cảm nhận được chuyện ấy. Tôi thích người làm kinh doanh hơn.

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz' - 4

Trong môi trường showbiz phức tạp, các nghệ sĩ không tránh khỏi việc tị nạnh, từ đó dẫn đến những hành động chơi xấu. Bạn nghĩ sao về nhận định này?

Tôi không biết có bị đố kỵ không vì mọi người trong đoàn phim rất thương nhau. Trong Nam vì chưa hoạt động nhưng ngoài này thì tôi không thấy hoặc là chưa gặp. Những nghệ sĩ tôi từng  tiếp xúc đều giúp đỡ nhau rất nhiều trong công việc.

Tôi nghĩ chuyện ngoài lề và công việc thì nên tách biệt bởi bạn khiến người kia lao đao thì chính bạn và cả đoàn phim đều bị ảnh hưởng. Tôi không có nhiều bạn bè trong giới nhưng chơi với ai, tôi cũng cảm thấy họ rất chân thật và tình cảm.

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz' - 5

Quan hệ của bạn với các diễn viên trong đoàn phim ra sao?

Đoàn phim hiện tại thì rất tốt, không có xích mích gì cả. Những ngày không quay, tôi nhớ đoàn phim nhiều lắm!

Tôi từng nhận được nhiều lời gạ gẫm trên mạng xã hội

Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và đang được quan tâm như Thanh khi hoạt động trong showbiz, bạn đã gặp các trường hợp gạ gẫm chưa?

Công khai thì chưa nhưng trên facebook đã có. Không chỉ riêng tôi đâu, chỉ cần là gái đẹp không cần là nghệ sĩ thì người ta sẽ tìm cách tiếp cận. Tôi từng nhận được một cuộc gọi ẩn danh và lập tức đưa cho chị quản lý làm việc vì quá bất ngờ. Tôi không muốn dùng những câu từ nặng nề với họ. 

Dạo trước, tôi còn không biết gạ gẫm là như nào. Người ta đưa ra vài lời mời gặp riêng miễn phí rồi muốn tổ chức cho tôi buổi họp fan… Càng hỏi sâu thì họ lại càng lộ liễu. Tôi có hỏi các tiền bối về chuyện này và họ đã đưa ra nhiều lời khuyên bổ ích cho tôi, để tránh xa những chuyện như thế này.

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz' - 6

Nếu được, bạn có muốn yêu đại gia?

Nhiều người thường nghĩ đại gia là những người xấu và có ý đồ với các cô gái. Tôi lại không nghĩ thế. Khi đến với nhau, tình cảm phải xuất phát từ hai phía nên không thể nói ai có ý đồ với ai được. Hơn nữa ngoài kia có bao người còn xấu xa hơn những người bị gắn mác đại gia. Người ta áp đặt định kiến đại gia chi hết tiền để bao nuôi gái. Người ta có tiền, có địa vị, dành tình cảm thật lòng thì muốn người yêu có này có kia là quá bình thường. Còn đại gia có ý đồ xấu thì đương nhiên không tốt rồi. Thà yêu một người bình thường còn hơn yêu đại gia mà phải đánh đổi nhiều thứ.

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz' - 7

Thời gian này bạn được chú ý nhiều hơn, mức catxe hẳn đã nhỉnh hơn rất nhiều?

Khi thực hiện "Hoa hồng trên ngực trái", catxe của tôi đúng là cao hơn trước. Tôi nghĩ nó xứng đáng với công sức của mình. Tôi vừa có thể phục vụ bản thân, chăm sóc gia đình và hoàn thiện hình ảnh của mình thêm hoàn hảo hơn trong mắt khán giả.

Đặt định mức cát-xê cho riêng mình để giữ giá trị hình ảnh bản thân

Bạn có đặt ra định mức nào đó cho riêng mình?

Đương nhiên rồi. Khi người ta mời mình làm gì đấy, tôi phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng. Nếu tốt thì mới hợp tác và mức chi phí phải phù hợp với công sức tôi bỏ ra. Tôi làm nghệ thuật nên đã cống hiến rất nhiều, vậy nên phải cân bằng các mức quảng cáo bên ngoài để phù hợp với giá trị hình ảnh của mình.

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz' - 8

Chưa có duyên với các cuộc thi sắc đẹp

Được biết bạn từng có ý định tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Vậy dự kiến đó đang triển khai như thế nào rồi?

Có vẻ tôi với thi thố không hợp nhau lắm. Cứ mỗi lần định thi thì lại có lịch quay phim. Tôi từng đắn đo mãi nhưng cuối cùng vẫn chọn theo phim.

Bạn có muốn tiếp tục thử thách trong những lần tới không?

Mình chưa có ý định tiếp tục.

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz' - 9

Dự định trong thời gian tới của bạn?

Hiện tại tôi vẫn đang hoàn thành vai diễn trong phim "Hoa hồng trên ngực trái", dự kiến vào giữa tháng 11 sẽ đóng máy. Sau đó, tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi trở lại với quý vị khán giả trong một sản phẩm tiếp theo.

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz' - 10

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz' - 11

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz' - 12

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz' - 13

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz' - 14

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz' - 15

Lương Thanh 'Hoa hồng trên ngực trái': 'Tôi từng bị gạ gẫm nhiều lần kể từ khi bước chân vào showbiz' - 16

Cám ơn Lương Thanh nhiều về cuộc trò chuyện. Chúc bạn luôn vui vẻ, yêu đời và có thêm nhiều vai diễn hay trong thời gian tới!

Theo MiMi - RHT - Kingpro (Helino)