Sao 360°

Lộ khối tài sản khủng vài chục triệu USD của 'Hoa hậu TVB' Xa Thi Mạn

Độc thân và giàu có, Xa Thi Mạn hiện có một cuộc sống hoàn toàn viên mãn. Riêng bất động sản của cô ước tính hơn 100 triệu HKD.

Mới đây, theo HKNet, đầu năm 2020, Xa Thi Mạn chi hơn 35 triệu HKD (tương đương 4,5 triệu USD) để mua biệt thự trên đường Tây Cống Nhai, Hong Kong. Bất động sản này ghi tên cô vào những mỹ nhân sở hữu nhà khủng, xe sang, giàu có bậc nhất của điện ảnh Hong Kong.

Theo đó, sao phim Thâm cung nội chiến còn có 5 bất động sản triệu USD tại Đại lục, tòa nhà Chatham Gate Tower 2, khu dân cư dành cho người có thu nhập cao Happy Valley tại Hong Kong...

Để có được khối tài sản "khủng" như hiện tại, Xa Thi Mạn có một bề dày sự nghiệp. Kỹ năng diễn xuất được công nhận rộng rãi giúp cô đóng vai chính trong hầu hết các tác phẩm điện ảnh, truyền hình.

Lộ khối tài sản khủng vài chục triệu USD của 'Hoa hậu TVB' Xa Thi Mạn
Xa Thi Mạn sở hữu nhiều bất động sản lên đến vài chục triệu USD

Năm 2003, sau khi rời đài TVB, cô đến Đại lục đóng Càn Long Du Giang Nam và gây nhiều chú ý. Sau đó, cô trở về TVB, ký lại hợp đồng 2 năm với nhà đài và đóng Thâm cung nội chiến. Bộ phim tạo tiếng vang lớn khắp Đông Nam Á, giúp Xa Thi Mạn thành ngôi sao tầm cỡ.

Tới 2011, khi hợp đồng với TVB chấm dứt, cô ký hợp đồng quản lý với một công ty đại lục, sự nghiệp rộng mở. Theo Forbes 2011, cô đứng vị trí 57 trong danh sách 100 nghệ sĩ thu nhập cao nhất của Hong Kong. Thu nhập hàng năm của Xa Thi Mạn giai đoạn này ước tính 23,6 triệu HKD (hơn 3 triệu USD). Năm 2016, Xa Thi Mạn rời TVB, lập công ty riêng.

Năm 2018, có thông tin cô được trả 5 triệu NDT để vào vai Nhàn Phi. Vu Chính - đạo diễn Diên Hi công lược - đã phủ nhận điều này. Ông cho rằng không có lý do để cát-xê Ngô Cẩn Ngôn vượt lên đàn chị Xa Thi Mạn, con số thực cao hơn nhiều lần.

Tuy không tiết lộ chính xác, phát ngôn của đạo diễn Vu cho thấy dù là diễn viên phụ, nhưng với bề dày kinh nghiệm, danh hiệu Thị hậu TVB, cô vẫn được đạo diễn ưu ái.

Nguồn tin tiết lộ, sau Diên Hi công lược, Xa Thi Mạn đắt show ở Hong Kong. Vai diễn Mợ 2 Phạm Tương Nhi trong Bên tóc mai không phải hải đường hồng cũng giúp cô chứng minh khả năng diễn xuất.

Ngoài ra, Nhàn Phi của Diên Hi Công Lược còn là tay chơi hàng hiệu đích thực. Trên mạng xã hội, cô thường đăng ảnh khoe túi xách như Valentino, Hermes, Fendi, Bally...

"Hiện tại, loạt bất động sản của Xa Thi Mạn vượt mức 100 triệu HKD (gần 15 triệu USD), chưa tính cát-xê mỗi năm, tài sản có được từ việc kinh doanh. Ước tính, hiện tại ngôi sao 45 tuổi sở hữu tài sản thực lên đến vài chục triệu USD", HKNet khẳng định.

Xa Thi Mạn sinh năm 1975, được biết đến là diễn viên hàng đầu TVB, từng được mệnh danh là Nhất Tỷ màn ảnh. Trước khi nổi danh trong vai trò diễn viên, cô từng đạt danh hiệu Á hậu Hong Kong 1997. Trước đó, ngôi sao 7X từng tốt nghiệp ngành Quản lý khách sạn tại Thụy Sĩ.

Xa Thị Mạn là mỹ nhân có nhiều duyên với Đại lục. Trước khi nổi đình đám với vai Đổng Giai Nhĩ Thuần, cô từng đến Đại lục đóng phim và gây ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên, sức hút của Thâm cung nội chiến quá lớn, cô đồng ý ở lại TVB, để lại nhiều bộ phim hay như Hồ sơ trinh sát, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Cung tâm kế, Công chúa giá đáo...

HP (Nguoiduatin.vn)