Sao 360°

Linh Chi tiết lộ chuyện đính hôn, thẳng thừng gọi Hiền Sến là 'thằng' và thua Lâm Vinh Hải mọi mặt

Người đẹp không ngần ngại tiết lộ chuyện Lý Phương Châu phản bội Lâm Vinh Hải để yêu đương với bạn thân của chồng.

Thời gian gần đây, Linh Chi thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh hạnh phúc ngọt ngào của cô và Lâm Vinh Hải. Điều quan trọng, người đẹp thường xuyên gọi Lâm Vinh Hải là chồng vô cùng ngọt ngào. Không những thế, cô còn úp mở về chuyện cả hai chuẩn bị làm đám cưới.

Tất nhiên, như mọi lần những chia sẻ của Linh Chi lại trở thành nguồn cơn cho những tranh cãi với antifan. Trên Instagram của mình, đáp trả bình luận của một fan về việc đã cưới xin chưa mà gọi vợ chồng, Linh Chi khẳng định cô và nam vũ công đã dạm ngõ chỉ chờ đến lúc tổ chức đám cưới mà thôi.

Linh Chi tiết lộ chuyện đính hôn, thẳng thừng gọi Hiền Sến là 'thằng' và thua Lâm Vinh Hải mọi mặt

Khi ai đó nhắc tới chuyện Lý Phương Châu và Hiền Sến hạnh phúc nhưng chưa gọi nhau là vợ chồng thì người đẹp cũng gay gắt đáp trả "nó (ý chỉ Lý Phương Châu) có được cưới đâu mà kêu chồng". 

Linh Chi tiết lộ chuyện đính hôn, thẳng thừng gọi Hiền Sến là 'thằng' và thua Lâm Vinh Hải mọi mặt - 1
Linh Chi xác nhận đã dạm ngõ.

Không chỉ thế, Linh Chi cũng khẳng định chắc nịch Lý Phương Châu mới chính là người "cắm sừng" Lâm Vinh Hải. Người đẹp còn không ngần ngại cho rằng Hiền Sến thua Lâm Vinh Hải về mọi mặt và còn "lăng nhăng".

Linh Chi tiết lộ chuyện đính hôn, thẳng thừng gọi Hiền Sến là 'thằng' và thua Lâm Vinh Hải mọi mặt - 2

"Em nghĩ đến cảnh lúc anh ấy bị vợ cắm sừng với thằng bạn thân chưa, nhân quả báo ứng hết đấy em ạ. May quá quả báo ngay trước mắt luôn, vợ ngoại tình thằng bạn thân, gặp đúng thằng thua chồng cũ mình về mọi mặt lại lăng nhăng em ạ", Linh Chi chia sẻ.

Chia sẻ của Linh Chi nhanh chóng nhận phải những phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ. Theo mọi người, Linh Chi không nên có những phát ngôn nhạy cảm như vậy ở thời điểm hiện tại. Cũng theo nhiều người, chuyện cũ đã qua cô nên không nhắc lại đụng chạm tới quá nhiều người mà chỉ nên tập trung vào chuyện riêng của mình mà thôi.

Theo Pa Dun (Helino)