Sao 360°

Kẻ điều hành 'phòng chat thứ N' đối mặt với án tù chung thân

Cơ quan công tố đã đề nghị mức án chung thân cho Moon Hyeong Wook (hay còn gọi là God God) - một trong những người sáng lập và tham gia điều hành "phòng chat thứ N".

Mới đây truyền thông Hàn Quốc đưa tin, tại phiên xét xử vào ngày 12/10 vừa qua, phía công tố đã đề nghị mức án tù chung thân đối với Moon Hyeong Wook (24 tuổi, sinh viên đại học, biệt danh là God God) - một trong những kẻ sáng lập và điều hành phòng chat thứ N trên Telegram. 

Trong phiên tòa, công tố viên đã nêu ra 12 tội danh khác nhau của Moon Hyeong Wook bao gồm cả sản xuất và phát tán các nội dung xâm phạm tình dục trẻ em. Từ tháng 1/2017 cho tới khi bị phát hiện vào đầu năm nay, Moon Hyeong Wook đã lợi dụng 21 nạn nhân trẻ em và trẻ vị thành niên tự quay video bóc lột tình dục 1275 lần và gửi về cho hắn. Chưa dừng lại ở đó, kẻ cầm đầu trẻ tuổi còn phát tán 3762 video nhạy cảm vào phòng chat trên Telegram với nickname God God.

Thủ đoạn mà Moon Hyeong Wook áp dụng là thông qua SNS để đánh cắp thông tin cá nhân của thanh thiếu niên và trẻ em rồi sau đó đe dọa, ép buộc nạn nhân quay video. Trong khi đó, đối với các nạn nhân nhỏ tuổi, Moon Hyeong Wook đã dọa dẫm rằng sẽ phát tán video tới cha mẹ. Ngoài các phòng từ số 1 đến số 8 đã được công bố, Moon Hyeong Wook còn mở thêm 12 phòng khác, kể cả phòng rác và thu tiền từ đó.

Kẻ điều hành 'phòng chat thứ N' đối mặt với án tù chung thân
Moon Hyeong Wook bị đề nghị mức án chung thân

Ở một diễn biến khác, SBS đưa tin Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã xác định được danh tính 280 tài khoản miễn phí từng tham gia, tải và chia sẻ nội dung khỏa thân, lạm dụng tình dục trong phòng chat thứ N. Quá trình truy tìm danh tính của 280 tài khoản này khá khó khăn do không có hồ sơ giao dịch chuyển khoản cũng như bị Telegram từ chối cung cấp thông tin. 

Tuy nhiên, do kẻ cầm đầu từng yêu cầu những người dùng miễn phí phải tìm kiếm tên cụ thể của một nạn nhân trên trang web khiêu dâm nên khi so sánh với số lượng account trong nhóm chat miễn phí trên điện thoại của Cho Joo Bin, danh tính từng tài khoản cũng dần được đưa ra ánh sáng.

Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã yêu cầu cảnh sát các địa phương nhanh chóng truy xuất thông tin cá nhân của từng người dùng. Dù 280 tài khoản nói trên chưa bị bắt giữ nhưng phía công tố đang xem xét để đưa họ ra tòa với tội danh cản trở hoạt động kinh doanh và thao túng xếp hạng tìm kiếm trên các trang web.

Kẻ điều hành 'phòng chat thứ N' đối mặt với án tù chung thân - 1
280 tài khoản miễn phí từng tham gia "phòng chat thứ N" bị cảnh sát điều tra danh tính

Đầu năm nay, làng giải trí Hàn Quốc được một phen rúng động với bê bối tình dục chưa từng có trong lịch sử gọi là "phòng chat thứ N". Đây là một mạng lưới có quy mô khủng khiếp, lên đến gần 300.000 người có liên quan và hơn 70 người phụ nữ là nạn nhân của những hành vi quấy rối, bạo lực tình dục hay thậm chí là hiếp dâm đầy kinh tởm. Điều đáng nói, ngoài phụ nữ còn có rất nhiều nạn nhân là trẻ vị thành niên.

HH (Nguoiduatin.vn)