Sao 360°

Jung Joon Young và Choi Jong Hoon chính thức tham dự phiên tòa xét xử đầu tiên: Thừa nhận phát tán clip nóng nhưng lại phủ nhận hoàn toàn cáo buộc tấn công tình dục

Jung và Choi cho biết họ không tấn công tình dục các nạn nhân mà chỉ thực hiện điều đó khi có sự đồng thuận của đối phương.

Vào hôm qua (16/7), hai thành viên cốt cán của nhóm chat tình dục trên Kakaotalk - Jung Joon Young và Choi Jong Hoon đã tham dự phiên tòa đầu tiên tại Tòa án trung tâm thành phố Seoul vì các hành vi quấy rối và tấn công tình dục. Tại đây còn có sự tham gia của Mr.Kim, Mr.Heo, Mr.Kwon - những thành viên khác của nhóm chat.

Tại phiên tòa, Jung và Choi đã thừa nhận việc quay lén và phát tán những clip đồi trụy cũng như xin lỗi các nạn nhân về chuyện đó nhưng lại hoàn toàn phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục họ. 

Jung Joon Young và Choi Jong Hoon chính thức tham dự phiên tòa xét xử đầu tiên: Thừa nhận phát tán clip nóng nhưng lại phủ nhận hoàn toàn cáo buộc tấn công tình dục
Jung Joon Young và Choi Jong Hoon phủ nhận hoàn toàn cáo buộc tấn công tình dục trong phiên tòa đầu tiên

Luật sư của Jung Joon Young tuyên bố: "Chúng tôi thừa nhận các cáo buộc liên quan đến quay phim bất hợp pháp. Tuy nhiên thân chủ của tôi không thực hiện hành vi tấn công tình dục hay đồng lõa lên kế hoạch với các bị cáo khác. Việc quan hệ tình dục là đồng thuận và việc nạn nhân bị bất tỉnh hay không có khả năng chống cự là không đúng. Những đoạn chat trên Kakaotalk không phải là bằng chứng hợp lệ vì nó được thu thập một cách bất hợp pháp".

Về phía Choi Jong Hoon, luật sư biện hộ cho biết cựu trưởng nhóm F.T.Island có gặp gỡ nạn nhân nhưng không có bất kỳ hành động ôm hay cưỡng hôn nào: "Choi Jong Hoon đã gặp nạn nhân nhưng không có quấy rối tình dục. Không có quan hệ tình dục với nạn nhân và nạn nhân không ở trong tình trạng bất tỉnh. Ngay cả khi có quan hệ tình dục, nó cũng không xảy ra khi nạn nhân ở trạng thái không tỉnh táo. Chúng tôi xin lỗi vì đã gây ra sự tranh cãi này".

Không chỉ Jung Joon Young và Choi Jong Hoon, một thành viên trong nhóm chat là Mr.Kim cũng gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân, đồng thời khẳng định thêm lần nữa rằng bản thân không hề thực hiện hành vi tấn công tình dục như cáo buộc.

Được biết, phiên tòa thứ hai dự kiến sẽ được tiến hành vào 19/8, lần này sẽ có sự tham gia của các nạn nhân với tư cách nhân chứng.

Việt Hà (SHTT)