Sao 360°

Jung Joon Young bị trói bằng dây thừng, còng tay áp giải sang phòng công tố

Vụ án của Jung Joon Young đã chính thức được chuyển giao sang cho bên công tố .

Sau thời gian chờ đợi trong trại giam, sáng sớm ngày 29/3, Jung Joon Young đã chính thức bị áp giải đến Văn phòng công tố viên Seoul để bước vào quá trình nhận án phạt vì tội quay lén và phát tán video bất hợp phát của hàng loạt nạn nhân nữ. Theo đó, các công tố viên sẽ tiếp nhận tài liệu chi tiết về vụ án và xác định các tội danh để chính thức lập biên bản buộc tội nam ca sĩ họ Jung.

Jung Joon Young bị trói bằng dây thừng, còng tay áp giải sang phòng công tố
Jung Joon Young bị trói bằng dây thừng khi bị áp giải sang văn phòng công tố

Xuất hiện trước hàng trăm phóng viên, Jung Joon Young mặc bộ vest đen quen thuộc, người bị trói chặt bằng dây thừng và bị còng tay. Được biết, đây là cách cảnh sát Hàn Quốc dùng để khống chế, áp giải tội phạm từ địa điểm này sang địa điểm khác. Với vẻ mặt bơ phờ, tiều tụy chưa từng thấy, Jung Joon Young hoàn toàn giữ im lặng trước hàng loạt câu hỏi của cánh phóng viên. 

Jung Joon Young bị trói bằng dây thừng, còng tay áp giải sang phòng công tố - 1

Jung Joon Young bị trói bằng dây thừng, còng tay áp giải sang phòng công tố - 2

Jung Joon Young bị trói bằng dây thừng, còng tay áp giải sang phòng công tố - 3

Jung Joon Young bị trói bằng dây thừng, còng tay áp giải sang phòng công tố - 4

Jung Joon Young bị trói bằng dây thừng, còng tay áp giải sang phòng công tố - 5

Cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã xác nhận phát hiện 13 trường hợp nạn nhân bị Jung Joon Young quay lén và phát tán clip nóng. Bên cạnh đó, Seungri và Choi Jong Hoon cũng đã thừa nhận hành vi phát tán ảnh, clip nhạy cảm của các nạn nhân nhưng riêng Seungri lại phủ nhận cáo buộc quay lén. 

Việt Hà (SHTT)