Sao 360° >> Drama Hương Giang và Antifans

Hương Giang xác nhận mời công an vào cuộc: 'Tôi xử lý cá nhân trước, tiếp đến là admin các nhóm'

Tiếp tục là những diễn biến xung quanh vụ việc giữa Hương Giang và antifan.

Vào 21h ngày 30/10, Hương Giang đăng tải hình ảnh cùng dòng trạng thái cho biết mình đã nhờ công an vào cuộc để làm việc với anti-fan như lời tuyên bố trước đó. Thậm chí, cô còn đến tận nhà nhân vật này để đối chất. Nhiều người khi thấy hình ảnh này cho rằng Hương Giang đang làm quá, làm màu, hình ảnh ghép,...

 Vụ việc xảy ra khi Hương Giang phát hiện có một cộng đồng anti nói xấu mình trên Facebook. Nữ ca sĩ cho biết từ lâu cô đã biết mình có nhiều người ghét nhưng sự việc lần này là quá đà và cô phải đứng ra giải quyết. Hương Giang thẳng thắng tuyên bố trên trang cá nhân của mình rằng: "Giang nói được thì cũng sẽ làm được".

Hương Giang xác nhận mời công an vào cuộc: 'Tôi xử lý cá nhân trước, tiếp đến là admin các nhóm'

Hương Giang mời công an đến làm việc với anti-fan tại chung cư mình đang ở. 

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Hương Giang cho biết: "Tôi mời đã mời công an đến nhà thành viên có những lời xúc phạm miệt thị, bôi nhọ với tôi. Người này ở cùng chung cư với tôi, sau khi liên hệ ban quản lý tòa nhà để nắm thông tin, công an có mặt và xác nhận những lời xúc phạm của thành viên trong nhóm Anti Nữ hoàng đạo lý, và người này đã xin lỗi tôi. Trước tiên, tôi xử lý từng cá nhân, sau đó sẽ đến các Admin của nhóm. Tôi bình tĩnh xử lý, muốn làm rõ để các nghệ sĩ không vướng vào những việc như này".

Cũng theo đại diện của Hương Giang, tối nay, 31/10, cô sẽ đăng đầy đủ clip và thông tin về buổi làm việc với công an và người xúc phạm mình.

Liên quan đến vụ việc này, rất nhiều người không đồng tình với hành động của Hương Giang. Thậm chí những luật sư có tên tuổi cũng đã phân tích đúng sai trong việc Hương Giang nhờ công an giải quyết vụ việc trên. Rất nhiều khả năng nữ ca sĩ có thể bị kiện ngược vì những tội danh như "giả mạo công an" hoặc "lợi dụng quyền hạn cá nhân"...

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)