Sao 360°

Hồng Hân - thời 20 sinh con một mình, tuổi 48 bị chồng phản bội

Bạn bè trong giới tiết lộ Hồng Hân bẽ bàng, tủi nhục khi bắt quả tang chồng ngoại tình với trợ lý. Cô càng xấu hổ khi những hình ảnh ngoại tình bị báo chí đăng tải khắp nơi.

Những ngày đầu tháng 4, “cáo già săn tin Trung Quốc” Trác Vỹ tung hàng loạt ảnh qua đêm ở khách sạn của tài tử Trương Đan Phong và cô trợ lý Tất Oánh. Họ dành nhiều tiếng bên nhau trong thời gian Trương Đan Phong quay phim.

Sau Trác Vỹ, hàng loạt trang mạng tiết lộ các bằng chứng khác cho thấy mối quan hệ vụng trộm của Tất Oánh và Trương Đan Phong đã bắt đầu từ rất lâu.

Hồng Hân - thời 20 sinh con một mình, tuổi 48 bị chồng phản bội
Hồng Hân là mỹ nhân bị nhận xét không có mắt nhìn đàn ông, cả đời khổ vì tình.

Giữa những chỉ trích cay nghiệt dành cho tài tử họ Trương, bà xã Hồng Hân giữ thái độ im lặng. Cô lặng lẽ xóa bỏ hình ảnh ngọt ngào của hai vợ chồng trong quá khứ.

Theo QQ, một người bạn trong giới showbiz tiết lộ Hồng Hân bắt quả tang chồng ngoại tình từ tháng 2. Tận mắt chứng kiến hành vi phản bội của chồng, cô rời khỏi căn hộ sống chung, dọn ra ngoài với các con.

Thời đại nước mắt mang tên Hồng Hân
Cuộc hôn nhân của Trương Đan Phong và Hồng Hân có thể tóm gọn trong hai chữ khập khiễng. Trương Đan Phong kém vợ 10 tuổi và thua xa về sự nghiệp.

Dù tham gia nhiều phim nổi tiếng như Thần điêu đại hiệp, Hoa Thiên Cốt, Trương Đan Phong vẫn không tạo được nhiều dấu ấn. Anh khó có thể được xếp vào hàng sao hạng A tại showbiz Trung Quốc.

Trong khi đó, thập niên 1990 của thế kỷ 20, Hồng Hân đã mang đến “thời đại nước mắt” trên màn ảnh Hong Kong.

Hồng Hân - thời 20 sinh con một mình, tuổi 48 bị chồng phản bội - 1
Sắc đẹp của Hồng Hân khiến khán giả mê đắm.

Hồng Hân sinh năm 1971. Minh báo từng ca ngợi cô có vẻ đẹp xuất chúng, thân hình quyến rũ và phong cách ưu nhã. Nhờ đó, cô thường được mời vào các vai người đẹp sang trọng trên màn ảnh.

Khởi nghiệp ở tuổi 19, Hồng Hân khiến khán giả thương nhớ khi vào vai cô gái có lòng trắc ẩn Lam Lăng trong Nguyên Chấn Hiệp.

Đây là bộ phim cô hợp tác cùng những ngôi sao như Lê Minh, Lý Gia Hân. Sau đó, cô thành danh nhờ Bay qua tang thương, Hắc phong trại, Như Lai Thần chưởng tái chiến giang hồ…

Nhà văn Nghê Khuông từng ca ngợi: “Hồng Hân sở hữu vẻ đẹp nhìn một lần khó có thể quên”. Các minh tinh Thái Thiếu Phân, Trần Pháp Dung, Chu Ân và Hồng Hân trở thành tứ tiểu hoa đán thập niên 1990.

Nhưng Hồng Hân lại không duy trì được ánh hào quang trong sự nghiệp. Sau đổ vỡ tình ái với Mạc Thiếu Thông vào năm 1997, cô gần như ở ẩn để sinh con và chăm sóc gia đình mới.

Thập niên 2000, đại mỹ nhân Hong Kong một thời vẫn xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng lần này, cô thường vào các vai phụ nữ trung niên, bà mẹ, thái hậu.

Người trong nghề xếp Hồng Hân vào danh sách những người đẹp lụy tình. Có người trong showbiz từng nhận xét: “Hồng Hân cả đời khổ vì không có mắt nhìn đàn ông”.

Từng ly hôn, sinh con không được thừa nhận

Theo Baidu, Hồng Hân từng một lần kết hôn ở tuổi đôi mươi. Chồng đầu của cô là một doanh nhân giàu có tên Hoàng Quốc Lương. Cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài một năm.

Năm 1996, cô gặp và yêu Mạc Thiếu Thông sau lần hợp tác trên phim trường. Mạc Thiếu Thông khi đó đang là sao nam được yêu thích ở Hong Kong. Tình yêu đến nhanh và đổ vỡ cũng nhanh. Năm 1997, Mạc Thiếu Thông tuyên bố chia tay Hồng Hân, không quan tâm việc cô đang mang thai.

Hồng Hân - thời 20 sinh con một mình, tuổi 48 bị chồng phản bội - 2
Hồng Hân có sự nghiệp nở rộ nhưng sớm mờ nhạt vì sóng gió đời tư.

Nguồn tin từ Sina tiết lộ Mạc Thiếu Thông nói lời chia tay vì cho rằng bị bạn gái lừa dối. Anh không hề biết chuyện Hồng Hân từng kết hôn. Mạc Thiếu Thông còn kiên quyết không nhận trách nhiệm với em bé trong bụng Hồng Hân.

Giai đoạn năm 1997-1998 là thời điểm khó khăn với Hồng Hân khi cô không có kịch bản, chịu nhiều điều tiếng. Bạn bè, gia đình đều khuyên cô bỏ cái thai trong bụng để củng cố sự nghiệp và tìm người đàn ông tốt hơn.

“Dù có thất nghiệp, tôi cũng một mình nuôi con, không cần bất kỳ ai gánh vác”, Hồng Hân tuyên bố khi chứng kiến sự bạc bẽo từ người tình cũ. Cô chuyển đến sống ở Đại lục cùng con trai.

Đoạn hôn nhân bẽ bàng với sao nam trẻ

Năm 2004, Hồng Hân gặp Trương Đan Phong trên trường quay ở Đại lục. Trương Đan Phong khi đó vừa tốt nghiệp, là diễn viên trẻ kém cô 10 tuổi. Ngay ngày đầu gặp gỡ, nam diễn viên đàn em vội bày tỏ tình cảm với đàn chị. Anh kể về sự ái mộ từ lâu dành cho Hồng Hân.

“Anh ấy ngày đầu gặp đã hỏi có thể yêu tôi được không. Tôi thật sự bất ngờ”, Hồng Hân kể trong lần trả lời phỏng vấn với đài Đông Phương.

Sự chân thành của Trương Đan Phong khiến cô dần rung động. Vì yêu nam diễn viên kém tên tuổi, Hồng Hân đứng ra lo liệu cho bạn trai, động viên anh sau nhiều lần thất bại.

Hồng Hân - thời 20 sinh con một mình, tuổi 48 bị chồng phản bội - 3
Hồng Hân và người chồng kém 10 tuổi. Trương Đan Phong ngoại tình với trợ lý vài năm nay.

Năm 2009, họ kết hôn và có thêm một cô con gái. Hồng Hân giao phó toàn bộ tài chính, việc quản lý công ty cho chồng. Mỗi lần chia sẻ trên báo chí, cô lại dành lời tán dương cho ông xã kém 10 tuổi.

Năm 2018, báo chí từng đưa tin Trương Đan Phong ngoại tình với Tất Oánh. Trả lời On, Hồng Hân phản bác: “Công việc của anh ấy có lịch trình thế nào, địa điểm quay ở đâu, tôi đều nắm rõ. Tôi không có chút nào nghi ngờ hai người họ”.

Bạn thân Thái Thiếu Phân từng cản Hồng Hân cưới Trương Đan Phong vì cho rằng "anh ta không xứng với cậu đâu". Trần Pháp Dung cũng chia sẻ bài viết trên Weibo khuyên Hồng Hân nên sớm ly hôn người chồng không chung thủy. Tuy nhiên, cô đều bỏ ngoài tai.

Theo Sohu, tháng 2 vừa rồi, Hồng Hân mới biết về mối quan hệ vụng trộm của chồng trẻ. Cô bắt quả tang anh và cô trợ lý trẻ ở khách sạn. "Tôi đã quá ngu ngốc", Hồng Hân viết ẩn ý trên Weibo. Cô dọn ra ngoài, thuê nhà ở, sẵn sàng đối diện với khó khăn tài chính khi tiền và tài sản đứng do chồng cùng trợ lý nắm giữ.

Mặc cho nhiều người nói lời thương xót, Hồng Hân vẫn rạng rỡ tham dự một sự kiện vào tối 12/4. Nhìn Hồng Hân sau những sóng gió gia đình, khán giả lại nhớ tới hình ảnh của cô thời kỳ huy hoàng trong thập niên 1990.

Theo Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)