Sao 360°

Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2008, Trần Thị Thùy Dung lại luôn chìm trong những chuỗi scandal. Nhưng điều làm công chúng không thể phủ nhận chính là nhan sắc ngày một mặn mà, sắc sảo của Thùy Dung ở tuổi 30.

Có lẽ Thùy Dung là một trong những nàng Hậu dính phải nhiều scandal nhất kể từ ngày đăng quang. Đầu tiên, trong giây phút đăng quang và đội trên đầu chiếc vương miện, người đẹp Đà Nẵng lại vô tình để rơi vật danh giá này. Sự cố hy hữu này càng làm Thùy Dung trở thành tâm điểm bàn tán và chú ý, thậm chí là soi mói của công chúng, cộng đồng mạng bấy giờ.

Ngay sau đó không lâu, Hoa hậu Việt Nam 2020 lại tiếp tục bị soi ra việc bản thân chưa tốt nghiệp THPT, nghỉ học vào giữa năm lớp 12 để lên kế hoạch đi du học. Chưa kể đến nhiều thị phi liên quan đến việc tình cảm và đời tư, hình ảnh của nàng hậu sinh năm 1990 thời điểm bấy giờ không mấy được lòng công chúng.

Mới đây, sau một thời gian dài chịu nhiều thị phi, bản thân Hoa hậu Thùy Dung cũng đã có những dòng chia sẻ thẳng thắn nhất về chiếc vương miện danh giá:

"Làm Hoa hậu là một trọng trách lớn. Đó là một món quà Vĩ đại không phải là quà tặng (kèm). Đó là một sứ mệnh, một sự ý thức trách nhiệm vượt ngoài tính cá nhân. Người ta thường chỉ nhìn thấy hào quang và vinh quang của chiếc vương miện nhưng không biết đằng sau nó là một sức mạnh mà khi bạn không đủ sức khiêng đỡ (đội nó lên đầu), có thể bạn sẽ bị quật ngã bất cứ lúc nào.

Hãy hỏi Mai Phương Thúy và Ngọc Hân hay các Hoa hậu khác mà bạn thích".

Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng - 1
Những lời tâm sự của Hoa hậu Thùy Dung về trọng trách và nhiệm vụ khi đội chiếc vương miện danh giá lên đầu.
Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng - 2
Khoảnh khắc làm rơi chiếc vương miện Hoa hậu danh giá của Thùy Dung từng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.
Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng - 3
Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008 không lâu, Thùy Dung bị lộ thông tin chưa tốt nghiệp THPT và liên tục nhận những lời chỉ trích từ công chúng. Vì sự cố về trình độ học vấn, Thùy Dung bỏ lỡ tấm vé đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoa hậu Thế giới 2008 vào tay Dương Trương Thiên Lý.
Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng - 4
Trải qua nhiều tai tiếng cả trong học vấn và đời tư, Thùy Dung giờ đây đã chín chắn, trưởng thành và quyến rũ hơn.

Trải qua hơn 10 năm đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam và nhiều thị phi tưởng chừng như gục ngã, Thùy Dung giờ đây đã mạnh mẽ, trưởng thành và xinh đẹp hơn hẳn. Giờ đây, đứng trước công chúng là một Hoa hậu Thùy Dung đầy bản lĩnh, sắc sảo, tỏa sáng cả về nhan sắc lẫn thần thái toát ra từ bên trong. Người đẹp sinh năm 1990 đến từ Đà Nẵng đang dần chứng minh bản thân và mạnh mẽ vượt qua chuỗi scandal trước đây.

Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng - 5

Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng - 6
Nhan sắc hiện tại của Hoa hậu Thùy Dung đã mặn mà và sắc sảo hơn hẳn thời điểm đăng quang vào năm 2008.

Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng - 7

Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng - 8
Sở hữu chiều cao 1,8m lý tưởng cùng đôi chân thon dài và body chuẩn chỉnh, người đẹp sinh năm 90 trở thành cái tên được rất nhiều show thời trang lựa chọn.

Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng - 9

Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng - 10
Khác với khuôn mặt hơi tròn trịa cùng làn da ngăm đen khi mới đăng quang Hoa hậu, hiện tại, đường nét trên khuôn mặt của Thùy Dung đã sắc sảo, hoàn hảo ở độ chín muồi nhất.
Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng - 11
Đứng cạnh Á hậu Tú Anh, Hoa hậu Thùy Dung phô diễn được hình thể hoàn hảo, "chặt đẹp" đàn em nhờ vào chiều cao lý tưởng.
Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng - 12
Sau hơn 10 năm đăng quang, Hoa hậu 9x đầu tiên của Việt Nam trở nên quyến rũ, mặn mà cuốn hút mọi ánh nhìn.
Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng - 13
Trở thành Hoa hậu khi vừa tròn 18 tuổi với vẻ đẹp vẫn còn trong sáng và hồn nhiên, giờ đây, ở tuổi 30, Thùy Dung trở thành một mỹ nhân quyến rũ bậc nhất của showbiz Việt.
Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng - 14
Cận cảnh vẻ đẹp đậm chất Á Đông của Hoa hậu Việt Nam 2008 - Trần Thị Thùy Dung.

Sau nhiều năm đăng quang, vượt qua mọi lời chỉ trích của công chúng cũng như những thị phi trước, Thùy Dung vẫn giữ được phong độ nhan sắc, thậm chí là càng trở xinh đẹp, mặn mà và sắc sảo hơn. Đây là một điều mà bất cứ phái đẹp nào cũng nên học hỏi để bản thân luôn tỏa sáng mọi lúc mọi nơi

Không để bản thân bị stress

Căng thẳng kéo dài chính là "kẻ thù" đối với nhan sắc và vóc dáng của phái đẹp. Áp lực, lo âu chính là tác nhân làm một ai đó rơi vào tình trạng stress kéo dài. Căng thẳng làm rối loạn sản xuất nội tiết tố nữ estrogen, giảm khả năng tổng hợp collagen làm da sần sùi, lão hóa nhanh không phanh.

Rối loạn nội tiết tố làm quá trình trao đổi chất, chuyển hóa chất không diễn ra tốt là một trong những nguyên do gây tích trữ chất béo, tăng cân mất kiểm soát.

Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng - 15
Không để bản thân quá áp lực, căng thẳng để tránh làm da lão hóa và body xuống cấp.

Ăn uống khoa học hơn

Đối với phụ nữ từ 30 tuổi trở đi như Hoa hậu Thùy Dung, cơ thể đã bắt đầu lão hóa và xuất hiện nhiều biểu hiện nhỏ nhưng ít ai có thể nhận biết. Lúc này, điều quan trọng nhất chính là thay đổi thói quen sinh hoạt, nhất là chế độ dinh dưỡng. Tuổi càng cao, quá trình chuyển hóa chất càng chậm, do đó, bạn phải ưu tiên bổ sung các thực phẩm lành mạnh và khoa học.

Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng - 16
Duy trì chế độ ăn healthy vừa tốt cho da vừa tốt cho sức khỏe phụ nữ U40.

Tập luyện là điều bắt buộc

Vì quá trình chuyển hóa chất tỉ lệ nghịch với tuổi tác, do đó, cơ thể phụ nữ sau 30 tuổi rất dễ tăng cân. Vì vậy, chỉ ăn uống khoa học thôi là chưa đủ, điều bạn cần làm thêm chính là chăm chỉ tập luyện mỗi ngày. Tập thể dục thể thao mỗi ngày sẽ kích thích có thể tiết ra một loại hoóc môn chống lão hóa ưu việt.

Hoa hậu Việt Nam chưa tốt nghiệp cấp 3 nói về chiếc vương miện định mệnh, nhan sắc ngày càng thăng hạng - 17
Hoa hậu Thùy Dung duy trì cho bản thân thói quen tập luyện rất khắt khe mỗi ngày để giữ dáng.

Theo Jay (thoidaiplus.giadinh.net.vn)




http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/hh-chua-tot-nghiep-cap-3-noi-ve-chiec-vuong-mien-dinh-menh-nhan-sac-ngay-cang-thang-hang-d246578.html