Sao 360°

Hoa hậu Mai Phương lên tiếng sau khi gây tranh cãi vì khoảnh khắc ngậm kẹo nhảy múa tưng bừng

Trước những chỉ trích của dân mạng, mới đây Hoa hậu Mai Phương đã chính thức lên tiếng phản hồi.

Vừa qua Hoa hậu Mai Phương chính là tâm điểm chú ý của dân mạng khi lan truyền đoạn clip cô vừa ngậm kẹo mút, vừa nhún nhảy tưng bừng tại sự kiện. Trước nhiều ý kiến tranh cãi, mới đây, Hoa hậu Mai Phương đã lên tiếng về việc này. Cô gửi lời cảm ơn công ty chủ quản vì đã tạo cho cô cơ hội được là chính mình, một cô gái trẻ năng động, thực hiện được trách nhiệm của mình nhưng vẫn không quên giây phút rất gần gũi với mọi người.

"Mình là con người yêu âm nhạc cho nên việc mình nhảy múa, mình khiến cho mọi người vui là chuyện bình thường. Mai Phương nghĩ mọi người hãy nhìn nhận nó theo một cách đúng đắn và tích cực nhất.

Mình nhảy không có nghĩa mình là người xấu và mình khiến cho mọi người vui, bung xõa không có nghĩa mình sẽ lơ là công việc. Mai Phương là người rất rõ ràng trong việc chơi và làm, quan trọng nhất mình muốn nhấn mạnh Mai Phương luôn là chính mình", Hoa hậu Mai Phương chia sẻ với truyền thông trước những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai. Cô nàng sở hữu thành tích học tập cực ấn tượng khiến nhiều người ngưỡng mộ như khi đạt giải Nhì và giải Ba cuộc thi Học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh. Cách đây 5 năm, khi mới là học sinh lớp 11, cô đã đạt được IELTS 6.5. Ngoài tài "bắn" tiếng Anh, Mai Phương còn có khả năng hát, nhảy, chơi đàn và diễn catwalk.

Hoa hậu Mai Phương lên tiếng sau khi gây tranh cãi vì khoảnh khắc ngậm kẹo nhảy múa tưng bừng

Bên cạnh đó, cô nàng từng đạt được những thành tích đáng nể tại các sân chơi sắc đẹp lớn nhỏ như như Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018 hay Top 5 Người đẹp du lịch, Top 5 Người đẹp tài năng cùng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Tân hoa hậu chia sẻ sau ngày đăng quang, cô đọc được những bình luận trên mạng xã hội cho rằng bản thân được ban tổ chức ưu ái, o bế để giành vương miện. Người đẹp phủ nhận thông tin "được dọn đường để đăng quang hoa hậu".

"Những thí sinh khác sẽ hiểu về sự nỗ lực của tôi trong cuộc thi lần này. Tôi không hề được ưu ái. Tôi từng dừng chân ở top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 và rất buồn vì thành tích đó. Vì thế, tôi đã khao khát chiến thắng và quyết tâm cao ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm nay. Tôi mong mọi người nhìn nhận đúng đắn về thực lực của mình", cô nói.

Theo Hạ Anh (Xe và Thể Thao)




https://xevathethao.vn/uncategorized/hoa-hau-mai-phuong-len-tieng-sau-khi-gay-tranh-vi-khoanh-khac-ngam-keo-nhay-mua-tung-bung.html