Sao 360°

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh chia sẻ cảm nhận về ông xã trước thềm hôn lễ, thừa nhận chưa sẵn sàng cho việc làm dâu

Trong mắt Ngân Anh, Phan Tô Ny là người dễ mến, có hiếu và rất khéo léo trong việc ứng xử với người lớn.

Những ngày qua, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh là cái tên rất được chú ý khi công khai hẹn hò và kết hôn với MC Phan Tô Ny. Mới đây, trả lời phỏng vấn với Bảo Vệ Công Lý, người đẹp sinh năm 1995 đã những chia sẻ rất cởi mở về chuyện tình cảm với ông xã cũng như mối quan hệ với gia đình chồng.

Cũng giống như Phan Tô Ny, Ngân Anh là một người khá kỹ tính và kín đáo. Chính vì thế, khi mới xác định yêu đương, cả hai cùng thống nhất việc không công khai mà để đến khi mọi thứ thật sự nghiêm túc mới công bố tin vui đến với khán giả. 

Hoa hậu Đại dương 2017 tâm sự, cô và ông xã tìm thấy sự đồng điệu ở nhau qua những lần hẹn hò ăn uống hay nhắn tin tán gẫu. Ấn tượng đầu tiên của cô về Phan Tô Ny là thông minh, có giọng nói hay. "Tôi nhớ trước khi hai người có bữa ăn đầu tiên là buổi tốt nghiệp học viện. Lúc đó, anh ấy đang làm giám khảo, tôi có dịp quan sát anh ấy với cương vị là khán giả. Lúc học, hai người tương tác với nhau, thấy cách anh ấy nói chuyện, đối xử với những người khác, tôi ấn tượng từ những điều đó. Hôm đó là lần đầu tiên tôi biết Facebook của anh ấy, tấm hình đầu tiên là hình anh ấy ôm mẹ, tôi xúc động. Việc muốn gắn kết với anh chính là anh thương gia đình, không thể tả được cảm giác đó. Khi tôi là một gia đình với anh, chắc chắn anh sẽ bảo bọc và yêu thương tôi như vậy", Ngân Anh tâm sự.

hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, sao Việt

Khi yêu Tô Ny, Ngân Anh cho biết dù bạn trai không bắt cô phải thay đổi quá nhiều nhưng vì xác định tiến đến hôn nhân, không thể tránh khỏi chuyện phải ương theo, có trách nhiệm với người kia hơn để cuộc sống gia đình hòa hợp.

Về những lùm xùm trong quá khứ, Ngân Anh cho hay ông xã không quan tâm đến chuyện trước kia của cô. "Đó là quá khứ không đẹp nhưng thực chất chỉ là câu chuyện về nhan sắc. Mọi người gặp tôi ở ngoài sẽ biết tôi là một người như thế nào. Sau này, ba mẹ anh ấy không nói gì nhưng tôi biết ba mẹ sẽ hỏi anh ấy. Tôi nghĩ người lớn sẽ tìm hiểu thông tin và có những thắc mắc. Anh ấy rất giỏi trong việc làm việc tư tưởng. Bây giờ ba mẹ anh ấy rất thương tôi".

Tất nhiên, là một cặp đôi thì không thể không có những lần cãi vã. Những lúc như vậy, nàng Hậu cảm thấy may mắn vì cuối cùng cô và "nửa kia" vẫn có thể tìm được tiếng nói chung. "Đặc biệt lúc chuẩn bị cho đám cưới, không phải cãi nhau, chúng tôi có tranh luận với nhau. Từ ngày chuẩn bị đám cưới, tôi thấy mình phải nương theo gia đình rất nhiều. Anh ấy là một người thích đơn giản mọi thứ, thẩm mỹ, chương trình, nội dung.... Tôi là người làm sự kiện, tôi lại chi tiết quá. May mắn hai người sau khi tranh luận có bên thứ ba giải quyết, cuối cùng cũng hòa hợp và có ý tưởng cuối cho đám cưới".

Khi được hỏi về mối quan hệ với gia đình chồng, Ngân Anh giãi bày: "Ở Quy Nhơn, gia đình anh dậy rất sớm, từ 4 - 5 giờ sáng, cùng nhau đi tắm biển. 6 giờ là ăn sáng và uống cafe. Tôi về làm dâu ba ngày, má chồng để tôi thoải mái đến mức không dám gõ cửa phòng rủ đi ăn sáng. 9 giờ sáng, má mới gọi hỏi dậy chưa, có muốn ăn gì không để má mua hoặc đi ăn rồi uống cafe. Giặt đồ hay ủi đồ má đều giặt cho. Má chồng tôi rất biết cách chăm sóc về cuộc sống sinh hoạt, biết tôi mệt vì chuẩn bị đám cưới. Đương nhiên mình phải đối xử mọi người có chừng mực, truyền thống. Nhà ba má không nấu cơm, ăn ngoài nên rất thoải mái. Gia đình anh ấy rất phóng khoáng, kín tiếng, gia đình ở miền Trung nhưng rất hiện đại".

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh chia sẻ cảm nhận về ông xã trước thềm hôn lễ, thừa nhận chưa sẵn sàng cho việc làm dâu - 1

Ngân Anh chia sẻ, cô kết nối với em gái của chồng bằng cách cuối tuần đi chơi cùng nhau vì em chồng cũng ở Sài Gòn. Về phần mẹ chồng, cô thường gọi facetime, hỏi thăm sức khỏe, chuyện gia đình, cũng như việc đám cưới chuẩn bị váy áo như thế nào...

Về vấn đề làm dâu, người đẹp bộc bạch: "Tôi có chia sẻ tôi chưa sẵn sàng trong việc kết hôn, ngày cả việc làm vợ, làm dâu, làm mẹ, phải sẵn sàng cả ba việc. Tính tôi không phải ham chơi, nhưng tôi ưu tiên cho công việc hơn nên còn lăn tăn nhiều. Đến bây giờ, tôi đã chấp nhận gắn kết với một người, phải có trách nhiệm với gia đình người ta. Tôi sẵn sàng nhưng cũng may mắn ngay từ đầu, anh chia sẻ với gia đình anh là tôi không giỏi việc nhà, mọi người chấp nhận điều đó. Như về quê, mọi người chỉ rủ tôi đi ăn, không cho tôi vào bếp. Bạn bè chọc ghẹo tôi hơi bị sướng, ngủ đến 8 giờ sáng sau đó đi ăn. Mọi người rất thoải mái, không có câu nệ những việc đúng nghĩa làm dâu".

Nếu có lỡ xảy ra bất đồng trong chuyện mẹ chồng - nàng dâu, Ngân Anh cho biết cô sẽ chủ động giải quyết vấn đề để mọi người không rơi vào cảnh khó xử: "Ai cũng phải rơi vào tình cảnh bối rối như vậy. Khi mình chủ động sẽ ổn hơn. Tôi chưa gặp trường hợp đó nên không biết phải xử lý như thế nào. Mẹ chồng tôi rất hiền nên bản thân tôi không bao giờ để xảy ra sự tranh cãi. Thông thường có lúc ba mẹ là người lớn sẽ có những quan điểm khác mình. Tôi thấy ba mẹ tính cái này chưa ổn trong lúc làm đám cưới, tôi sẽ nói với anh trước để anh nói với ba mẹ, sẽ tốt hơn".

Nói về mối quan hệ giữa Tô Ny và gia đình nhà vợ, Ngân Anh không giấu được sự tự hào: "Anh là người rất dễ mến, có hiếu, anh rất khéo léo trong việc ứng xử với người lớn nên anh chiếm được cảm tình, thiện cảm với ba mẹ tôi. Thời gian còn tìm hiểu nhau, lúc chưa đám cưới, anh qua nhà mẹ sẽ nấu món ngon, cùng sở thích uống cafe buổi sáng với ba. Ba tôi dậy sớm trước anh rồi nhắn tin anh nhắc uống cafe. Ba mẹ tôi không nói nhiều nhưng nhìn cách quan tâm, đối xử với anh tôi biết ba mẹ cũng tin tưởng".

hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, sao Việt

Cũng giống như ông xã đã chia sẻ trước đó, Ngân Anh tiết lộ vợ chồng cô sẽ tận hưởng cuộc sống riêng tư khoảng vài năm, sau đó mới tính đến chuyện có con. "Anh ấy là người thích trẻ con nhưng tôi có chia sẻ quan điểm của mình, tôi chưa được hưởng nhiều thời gian sống chung, cứ tận hưởng vài năm mới cho phép có em bé. Khi có con, mình phải có trách nhiệm với nó đến khi 18 tuổi. Tôi muốn thứ nhất mọi thứ phải thật sự ổn định về mặt đời sống tinh thần của hai vợ chồng. Thứ hai, tạo điều kiện tốt nhất cho con mình vì có con phải đầu tư rất nhiều. Thậm chí có kế hoạch sinh con phải đi khám tổng quát, ăn uống healthy hơn".

HH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hoa-hau-le-au-ngan-anh-chia-se-cam-nhan-ve-ong-xa-truoc-them-hon-le-thua-nhan-chua-san-sang-cho-viec-lam-dau-a363749.html