Sao 360°

Hồ Ngọc Hà con đường từ thị phi đến bến đỗ bình an

Năm 2020, Hồ Ngọc Hà sinh con, kết hôn với Kim Lý, trở thành cái tên hot nhất làng giải trí. Không kiếm tiền từ việc đi hát nhưng bù lại, cô có thu nhập “khủng” từ quảng cáo, đại diện thương hiệu cho các nhãn hàng nhờ vào chính câu chuyện cá nhân của mình.

Hồ Ngọc Hà con đường từ thị phi đến bến đỗ bình an
Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là cái tên “hot” của làng giải trí năm 2020 Ảnh: TL

Một năm soán ngôi "nữ hoàng quảng cáo"

Mở tivi thời gian này, khán giả liên tiếp gặp những shot hình quảng cáo của ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý. Trước đây cô được danh xưng "nữ hoàng giải trí", nhưng dường như hiện Hồ Ngọc Hà dần củng cố ngôi vị "nữ hoàng quảng cáo" cho các thương hiệu lớn, từ thời trang, ẩm thực, thuốc, trang sức đến điện thoại, ô tô… Điều này có yếu tố không nhỏ từ việc cô kết đôi với người đàn ông lịch lãm, có gương mặt đẹp như tạc tượng - Kim Lý.

Hơn 10 năm hoạt động showbiz, có lẽ chưa bao giờ Hồ Ngọc Hà tạo dựng được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng như hiện tại. Trước khi gặp Kim Lý, cái tên Hồ Ngọc Hà luôn gắn liền với thị phi và tình trường ồn ã. Có giai đoạn, mối quan hệ tình cảm của cô bị chệch hướng, khiến tên tuổi của cô xuống dốc, dẫn đến không ít các nhãn hàng quảng cáo bị ảnh hưởng vì untifan kêu gọi tẩy chay. Thế nhưng khi gặp Kim Lý, bức tranh cuộc sống của cô đã được chuyển sang gam màu tươi sáng. Có thể nói, sau rất nhiều sóng gió, phải đến bây giờ cô mới có một bến đỗ an yên, viên mãn.

Chia sẻ mới đây với báo chí nhân sự kiện ra mắt bộ phim tư liệu "Rồi một ngày Hà nói về tình yêu" (Let’s talk about love), giọng ca "Cả một trời thương nhớ" chia sẻ rằng: "2020 là một năm thật sự đáng nhớ, một năm có quá nhiều chuyện xảy ra để tất cả chúng ta mạnh mẽ hơn. Hà cũng vậy, một năm có đầy đủ hỉ nộ ái ố, một năm đầy đủ nỗi lo nhưng muôn vàn điều hạnh phúc".

Hồ Ngọc Hà con đường từ thị phi đến bến đỗ bình an - 1

Cô chia sẻ, Kim Lý xuất hiện đúng thời điểm, đúng đối tượng mà cô lựa chọn thời điểm này. Đây là mối quan hệ không tính toán trước, mang lại kết thúc có hậu, mang lại sự bình an cho cô. Chỉ có tình cảm thật mới dám xây dựng một gia đình thật với nhau.

Dù từng có nhiều mối tình trong quá khứ nhưng dường như Hồ Ngọc Hà chưa từng bày tỏ tình cảm của mình một cách mùi mẫn và công khai với người đàn ông nào, kể cả với người cô đã từng kết hôn là doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Với Nguyễn Quốc Cường, Hồ Ngọc Hà đã có một đoạn đường đáng nhớ. Đó là người đàn ông giàu có, sống trách nhiệm với gia đình và hơn hết, cô có được trái ngọt là cậu con trai Subeo. Tuy nhiên, ẩn sau cuộc sống giàu có đó là những ẩn ức khó bày tỏ của Hồ Ngọc Hà. Công chúng cũng hiếm khi thấy Hồ Ngọc Hà bày tỏ tình cảm của mình với chồng trên báo chí hay qua trang cá nhân.

Làm những điều chưa từng có với Kim Lý

Hồ Ngọc Hà con đường từ thị phi đến bến đỗ bình an - 2

Nhưng với Kim Lý, cô khá thoải mái chia sẻ cảm xúc và cũng chăm chỉ "khoe" những khoảnh khắc hạnh phúc bên anh. Từ việc anh mua cho cô ly sinh tố, chăm sóc cô khi đi diễn, đi du lịch hay chỉ đơn giản là lúc Kim Lý cần mẫn ngồi cắt từng cái mác quần áo của con, cho con ăn… đều được cô hân hoan chia sẻ.

"Em yêu anh, đó là điều em thú nhận với thế giới... Em yêu anh, em tiếp tục thú nhận với mọi người. Vì anh thật sự làm em an lòng điều mà trước giờ em ít khi có về một mối quan hệ nào đó. Em không cần phải cấm đoán, dò hỏi hay phiền lòng vì anh ý thức được đã bước vào mối quan hệ nghiêm túc đối phương cần làm gì và không nên làm gì", Hồ Ngọc Hà viết trên trang cá nhân.

Vốn là người sợ sự ràng buộc của hôn nhân nên nhiều lần giọng ca gốc Quảng Bình tâm sự rằng, cô sẽ không kết hôn và nếu có yêu ai thì sẽ không làm đám cưới. Cuộc hôn nhân dài 8 năm với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường là một minh chứng cho quan điểm này của cô. Nhưng khi gặp Kim Lý, cô đã bắt đầu có nhìn nhận nghiêm túc hơn. "Em đã nói ngay từ đầu em là đứa ghét hôn nhân, thứ mà chẳng ai dám nói về ngày mai, chẳng dám khẳng định thậm chí giấu nhẹm vì sợ sau này phải đi hốt những tàn dư thì mệt. Nhưng em sẽ cố gắng cân bằng, em sẽ yếu đuối, cũng sẽ như anh thành thật đến giây phút cuối cùng và biết nắm giữ những gì mình cần chăm sóc như cách anh đã dạy em 3 năm qua", Hồ Ngọc Hà nhắn nhủ đến Kim Lý.

Và đầu năm 2020, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã chính thức là vợ chồng, mọi thủ tục về pháp lý cũng đã hoàn tất trước đó.

Hình ảnh "thăng hạng" khi yêu Kim Lý

Hồ Ngọc Hà con đường từ thị phi đến bến đỗ bình an - 3

Vậy điều gì ở Kim Lý đã thay đổi được người sống lý trí như Hồ Ngọc Hà? Kim Lý về nước lập nghiệp với thành tựu khiêm tốn từ bộ phim "Hương ga". Với ngoại hình mơ ước của nhiều người, Kim Lý dễ trở thành lực hút mỗi khi hợp tác chung với đồng nghiệp nữ. Cả hai dự án chung đều để lại kết thúc có hậu là mối tình với bạn diễn. Ở phim "Hương ga", anh yêu diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh. Đến lần được mời đóng MV "Cả một trời thương nhớ", từ mối quan hệ "bà chủ" và "nhân viên", anh "được cả chì lẫn chài" với Hồ Ngọc Hà lúc nào không hay.

Trai Tây thì Hồ Ngọc Hà đã hợp tác nhiều lần, bản thân cô từng khẳng định không thuộc tuýp "mê trai đẹp". Kim Lý cũng không giàu có để mang lại đời sống vật chất như Hồ Ngọc Hà từng có khi yêu đại gia. Nhưng ở tuổi ngoài 35, Hồ Ngọc Hà biết mình cần điều gì ở một người đàn ông sau nhiều năm chịu những sóng gió. Đó là sự bình an, thấu hiểu và đồng hành cùng cô trong mọi hoàn cảnh - điều mà những người có tiền ít khi làm được cho cô. Yêu Kim Lý, Hồ Ngọc Hà không bị những thị phi không đáng có. Trái lại, cô còn được chúc phúc, khen ngợi và ngưỡng mộ khi "chiếm" được tình cảm của Kim Lý.

"Giai đoạn này Hà cần người trò chuyện và cảm thấy ấm áp. Hà có thể cặp đại gia, lo vật chất nhưng Hà không cần điều đó. Hà cần người có cùng suy nghĩ với cuộc sống", giọng ca "Tìm lại giấc mơ" nói.

Và như Hồ Ngọc Hà, ở Kim Lý cũng có nhiều điều mà nhiều phụ nữ mơ ước. Đẹp trai, lịch lãm, biết nhiều ngoại ngữ và chính sự cư xử ấm áp với Subeo là nhân tố đặc biệt để Kim Lý chiếm trọn sự tin tưởng của bạn gái. Hồ Ngọc Hà cảm thấy may mắn và biết ơn khi không chỉ tìm được người đàn ông mình yêu mà còn tìm được người cha cho Subeo tin tưởng. Tình cảm của một đứa trẻ vốn không thể giả dối được. Chúng chỉ yêu và gần gũi với người mà chúng cảm nhận được tình cảm thực sự.

Hồ Ngọc Hà con đường từ thị phi đến bến đỗ bình an - 4

Sau 2 ngày hạ sinh Lisa và Leon, Hồ Ngọc Hà đã khóc vì xúc động trước màn cầu hôn bất ngờ và lãng mạn của Kim Lý ngay tại bệnh viện. Trước rất nhiều người, Kim Lý quỳ gối bên Hồ Ngọc Hà và nói: "Em yêu, chúng ta đã ở bên cạnh nhau ba năm và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Điều đó minh chứng tình yêu của cả hai càng mạnh mẽ, bền chặt. Giờ đây, chúng ta xây dựng một tổ ấm hạnh phúc của riêng mình: Em và anh, các con Subeo, Lisa, Leon. Anh hứa sẽ luôn bên cạnh em, là người chồng và người cha tốt".

Hồ Ngọc Hà tin tưởng Kim Lý luôn biết cách mang đến tình yêu cho người khác. "Chừng đấy thôi đã giúp cho Hà vững tâm làm những công việc cảm thấy yên lòng và hạnh phúc với tất cả những gì mình đang có", Hồ Ngọc Hà cho biết.

Mẹ Hồ Ngọc Hà cũng từng dành lời khen cho anh: "Kim Lý hiền lành, gia đình tri thức và đức độ lắm. Tôi rất quý trọng điều đó. Kim Lý đơn giản và thật thà, chất phác và thẳng thắn, đặc biệt là yêu thương con gái tôi. Tôi nghĩ, điều đó là đủ với Hà".

Không ít người ban đầu hoài nghi, Kim Lý đến với Hồ Ngọc Hà vì lợi dụng sự nổi tiếng của cô. Nhưng phải thừa nhận ngược lại rằng, từ khi gắn bó với Kim Lý, đến untifan của Hồ Ngọc Hà cũng trở thành người "đẩy thuyền". Một câu chuyện tình đẹp từ hình thức đến nội dung hẳn nhiên trở nên đắt giá trong mắt các thương hiệu. Ngay màn cầu hôn của cặp đôi cũng mang lại nguồn thu không nhỏ, đủ thấy sức nóng của cả hai được triệt để khai thác như thế nào. Hồ Ngọc Hà cũng bớt đi được một khoản chi phí lớn nhờ lợi thế "cây nhà lá vườn" mỗi khi có Kim Lý đồng hành trong các sự kiện quảng bá thương hiệu riêng của cô. Và với việc có được cặp song sinh, người ta cũng dễ dàng hình dung đây sẽ là "gia đình đá quý" trong tương lai. Cát-sê dự sự kiện, đi diễn của cô khả năng cũng sẽ tăng đáng kể. Thế mới nói, tuy không lấy đại gia nhưng Hồ Ngọc Hà đã biết cách tạo ra đại gia cho chính mình.

Năm 2020 dù bầu bí nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn rất tích cực hoạt động nghệ thuật để đánh dấu một năm đặc biệt của cô. Ra mắt “Love Songs 4”. Cô cũng hoàn thành bộ phim tài liệu “Rồi một ngày Hà nói về tình yêu” để ghi dấu ấn một năm đầy màu xanh của tình yêu, gia đình và sự nghiệp.

Theo Minh Nhật (Giadinh.net.vn)




https://giadinh.net.vn/giai-tri/ho-ngoc-ha-con-duong-tu-thi-phi-den-ben-do-binh-an-20210201150812015.htm