Sao 360°

Hiệp Gà lên tiếng về chuyện có người yêu mới sau khi chia tay vợ 3

Đăng ảnh thân mật với một cô gái lạ nhưng Hiệp Gà vẫn khẳng định "không có ý định yêu đương gì ai nữa".

Mới đây, Hiệp Gà bất ngờ cập nhật hình đại diện trang mạng cá nhân bằng bức ảnh chụp chung với một cô gái trẻ. Biểu cảm thân mật gần gũi giữa hai người khiến nhiều dân mạng đồn đoán rằng đây chính là bạn gái mới của anh sau khi chia tay vợ 3.

Tuy nhiên, mới đây Hiệp Gà đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin này. Theo lời Hiệp Gà, đây chỉ là một người bạn mới quen biết. Vì đang buồn chuyện tình cảm nên nhờ anh chụp chung rồi đăng Facebook cho vui.

Hiệp Gà cũng tâm sự, hiện tại anh không nghĩ tới việc kết hôn lần thứ 4 mà chỉ tập trung kiếm tiền để nuôi các con. Trả lời trên Đời sống plus, Hiệp Gà nói: "Hôm qua tôi đi dẫn đám cưới cho một người bạn trong Thanh Hóa có gặp cô ấy. Cô ấy là bạn của cô dâu chú rể.

Do buồn về chuyện tình cảm gì đó, nên cô ấy muốn tôi chụp ảnh cùng và đăng lên trên facebook giúp cô ấy.

Tôi thấy không có gì nên đã đồng ý đăng giúp. Thật sự chúng tôi chỉ là bạn bè, không có quan hệ tình cảm gì với nhau. Hiện tại tôi vẫn độc thân và dành thời gian chăm sóc hai con".

Hiệp Gà lên tiếng về chuyện có người yêu mới sau khi chia tay vợ 3
Bức ảnh Hiệp Gà và cô gái trẻ bị đồn là người yêu mới của nam diễn viên hài

Còn tâm sự trên Dân Việt, Hiệp Gà bộc bạch: "Tôi không có ý định yêu đương gì ai nữa, còn phải lo cho các con, thời gian đâu mà yêu đương".

Được biết, hiện tại Hiệp Gà đang chung sống với hai con ở Hưng Yên. Người con đầu tên Hân Huyền, 15 tuổi, là con gái chung của Hiệp Gà với người vợ đầu tiên.

Còn bé thứ 2 tên Đông Hải, 3 tuổi, là con trai chung của Hiệp Gà với người vợ thứ 3. Trước khi chia tay, vợ 3 từng lên mạng tố cáo Hiệp Gà vay 150 triệu đồng nhưng không trả.

Trước đây không lâu, Hiệp Gà cũng từng bị đồn có quan hệ tình cảm với diễn viên Yaya Trương Nhi vì công khai thả thính cô trên Facebook. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Hiệp Gà thì cả 2 chỉ là đồng nghiệp, cùng hợp tác trong một dự án phim.

Theo Ý An (Thế Giới Trẻ)