Sao 360°

'Hiện tại nhà hát vẫn chưa liên lạc được với diễn viên Hồng Đăng'

Đó là lời chia sẻ của NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi diễn viên Hồng Đăng công tác.

Diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang cùng có chuyên đi công tác ở Ý và Tây Ban Nha. Hai nghệ sĩ thường xuyên khoe ảnh và clip cùng nhau đi chơi, khám phá các cảnh đẹp, món ăn ngon ở nước ngoài.

Dù đi công tác nhưng nam diễn viên 37 tuổi và nam nhạc sĩ 42 tuổi không quên tập luyện thể thao. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip khoe mình cùng nhóm bạn, trong đó có Hồng Đăng cùng đi chơi golf với dòng trạng thái: "Bắt eagle (chim ưng - PV) đầu tiên trong đời. Sướng nhất lại là sân ở nước ngoài (đảo Mallorca hay còn gọi là Majorca ở Tây ban Nha)".

'Hiện tại nhà hát vẫn chưa liên lạc được với diễn viên Hồng Đăng'

Tuy nhiên, Hồng Đăng đã gặp một sự cố trong chuyến công tác lần này. Anh đã bị mất điện thoại và phải dùng nick mới để liên lạc về nhà cho vợ yên tâm.

Bà xã Hồng Đăng chia sẻ câu chuyện 'dở khóc dở cười' của chồng ở trời Tây: "Cứ tưởng em đang chat với người lạ. Chồng em chắc lại mất điện thoại lần thứ N! Chuyến nào đi cũng có vấn đề. Thôi, may bố tướng nhà em sắp về rồi".

VietNamNet liên hệ với NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi diễn viên Hồng Đăng công tác. NSND Trung Hiếu cho biết, hiện tại phía Nhà hát cũng không liên lạc được với diễn viên Hồng Đăng.

"Hồng Đăng có xin phép tôi đi nước ngoài nhưng lúc đó tôi không có ở nhà nên không ký giấy xác nhận. Tôi có nhận được thông tin là Hồng Đăng mất điện thoại, chưa biết tình hình như nào", NSND Trung Hiếu chia sẻ.  

'Hiện tại nhà hát vẫn chưa liên lạc được với diễn viên Hồng Đăng' - 1
Hình ảnh diễn viên Hồng Đăng ở nước ngoài.

Việc diễn viên đi công tác nước ngoài, ngoài việc phải xin phép Giám đốc Nhà hát thì còn phải được sự chấp thuận của đơn vị chủ quản. Với trường hợp của diễn viên Hồng Đăng - anh buộc phải xin phép Sở Văn hoá Thể thao. VietNamNet đã liên hệ, nhắn tin cho Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao nhưng chưa được hồi đáp.

Hồng Đăng và Hồng Diễm là "cặp đôi vàng" của màn ảnh Việt (cặp song Hồng) khi đóng chung nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Mátxcơva: Mùa thu thay lá, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái, Những ngày không quên và gần nhất là Hướng dương ngược nắng.

Hồng Đăng và Anh Đào kết hôn năm 2008, trải qua thời gian yêu và cưới nhau đã 16 năm nhưng bà xã không hề ghen tuông và biết thông cảm cho công việc của chồng.  Nhờ sự hỗ trợ của vợ, Hồng Đăng có thể thoải mái theo đuổi đam mê.

Theo Tình Lê (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/van-chua-lien-lac-duoc-voi-dien-vien-hong-dang-2035564.html