Sao 360°

Hậu ly hôn, chia sẻ của Song Hye Kyo về chuyện mang thai và nuôi dạy con cái bất ngờ gây bão trở lại

Thời điểm ly hôn Song Joong Ki, có không ít ý kiến cho rằng Song Hye Kyo không phù hợp với cuộc sống bị ràng buộc bởi hôn nhân và con cái.

Là một trong những đại mỹ nhân đình đám và có sự nghiệp thành công nhất làng giải trí Hàn Quốc, Song Hye Kyo lại không phải là người phụ nữ thuận lợi về đường tình duyên. 2 năm sau đám cưới thế kỷ với Song Joong Ki, Song Hye Kyo tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của người hâm mộ. 

Vụ ly hôn đã để lại cho người đẹp không ít điều tiếng, hình ảnh của cô trong mắt công chúng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Vì người đơn phương đệ đơn ly hôn là Song Joong Ki nên có ý kiến cho rằng Song Hye Kyo là người có lỗi trong cuộc hôn nhân này. Cô bị nhiều người đánh giá là không phù hợp với vị trí một người vợ - người mẹ vì bản tính thích tự do, không muốn bị ràng buộc bởi chuyện hôn nhân, con cái.

Hậu ly hôn, chia sẻ của Song Hye Kyo về chuyện mang thai và nuôi dạy con cái bất ngờ gây bão trở lại

Mới đây, một người bạn của Song Hye Kyo bất ngờ tiết lộ rằng nữ diễn viên từng lên kế hoạch có con khi kết hôn với Song Joong Ki nhưng mọi chuyện không thành và cuối cùng kết thúc bằng tờ đơn ly hôn.

Giữa lúc thông tin này đang gây xôn xao, đoạn phỏng vấn năm xưa của Song Hye Kyo về chuyện mang thai và nuôi dạy con cái bất ngờ gây bão trở lại, chứng minh cho việc cô luôn khao khát một cuộc sống gia đình êm ấm, được làm vợ và làm mẹ như một lẽ tự nhiên.

Được biết, cách đây 6 năm, Song Hye Kyo đã cùng với Kang Dong Won hóa thân vào vai cặp vợ chồng có con ở độ tuổi 17, tuy nhiên cậu con trai lại mắc chứng bệnh lão hóa sớm. Vai diễn người mẹ của mỹ nhân họ Song khi ấy đã nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng cũng như truyền thông.

Hậu ly hôn, chia sẻ của Song Hye Kyo về chuyện mang thai và nuôi dạy con cái bất ngờ gây bão trở lại - 1
Song Hye Kyo từng hóa thân vào vai 1 người mẹ khi đóng phim cùng Kang Dong Won

Cũng trong dịp này, Song Hye Kyo đã chia sẻ khá nhiều quan điểm của mình về việc kết hôn và sinh con. Nữ diễn viên cho biết bản thân luôn nhìn vào mẹ mình để sống. Cô hi vọng, khi mình có con sẽ đối xử với con như một người bạn và nhìn con trưởng thành theo năm tháng.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 9/2014, Song Hye Kyo cũng khẳng định, dù có lập gia đình cô cũng không từ bỏ sự nghiệp diễn xuất vì không muốn để chồng và con phải chăm sóc mình. Tuy nhiên, người đẹp cũng cho biết, trong thời gian mang thai thì cô sẽ nghỉ ngơi.

"Cho dù là tôi đã kết hôn nhưng tôi sẽ không từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình, tôi nghĩ rằng điều này bất kể là đàn ông hay phụ nữ đều nghĩ như vậy, tôi không muốn lười biếng để chồng và các con tôi chăm sóc vì như thế không tốt, tất nhiên tôi sẽ nghỉ một thời gian khi tôi mang thai. Tôi phải cố gắng để cho các con thấy mẹ của chúng chăm chỉ như thế nào. Bằng cách đó tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng nỗ lực một cách tối đa", Song Hye Kyo bộc bạch.

Hậu ly hôn, chia sẻ của Song Hye Kyo về chuyện mang thai và nuôi dạy con cái bất ngờ gây bão trở lại - 2

Khi được hỏi về chuyện có ý định cho con theo đuổi nghiệp diễn hay không, Song Hye Kyo lại gây bất ngờ khi cho biết cô không ủng hộ điều đó: "Tốt nhất là không nên trở thành một diễn viên. Đương nhiên nếu là một cậu con trai thì có thể tôi sẽ cho thử một lần, còn nếu là con gái sẽ không tốt để trở thành diễn viên. Nhưng nếu chúng muốn làm thì tôi sẽ không ngăn cản, dù vậy tôi cũng sẽ không ủng hộ".

HH (Nguoiduatin.vn)