Sao 360°

Hậu lùm xùm đáp trả antifan, Lệ Quyên kết luận: 'Những kẻ xúc phạm nghệ sĩ một cách vô văn hóa không phải là khán giả'

Lệ Quyên không bao giờ ngần ngại đưa ra quan điểm cá nhân về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và những kẻ ác ý mang danh "khán giả".

Vừa qua, Lệ Quyên trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng vì những màn đáp trả gay gắt với antifan, trong đó nữ ca sĩ có sử dụng một số từ ngữ được đánh giá là khá nặng nề, từ đây dẫn đến những cuộc tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. 

Trước những ý kiến trái chiều về cách ứng xử của mình, Lệ Quyên đã lên tiếng khẳng định bản thân là nghệ sĩ chân chính, sống bằng sức lao động nghệ thuật nên luôn biết chừng mực. Giọng ca Tình lỡ cũng bày tỏ sự khó hiểu khi khán giả không lên án những antifan đi xúc phạm, công kích người khác mà lại chỉ trích cô.

"Bản thân tôi luôn biết chừng mực và điểm dừng trong sự nhẫn nhịn của mình phải có bởi tôi biết mình là nghệ sĩ chứ. Không phải nhắc tôi điều đó. Điều tôi thấy rùng mình là sự bầy đàn của nhiều thành phần, lấy sự công kích người khác là thú vui. Đó mới là điều đáng lên án", Lệ Quyên bức xúc.

Hậu lùm xùm đáp trả antifan, Lệ Quyên kết luận: 'Những kẻ xúc phạm nghệ sĩ một cách vô văn hóa không phải là khán giả'

Bên cạnh những tranh cãi, vẫn có không ít khán giả ủng hộ cách đáp trả của Lệ Quyên với những bình luận ác ý. Mới đây nhất, một dân mạng đã để lại ý kiến dưới bài viết của Lệ Quyên rằng: "Dù có lúc đáp trả quá thẳng thắn với khán giả nhưng vẫn mê nàng ca sĩ này. Mê giọng hát thì quá lâu rồi giờ thấy mê body cách chăm sóc bản thân của chị nữa".

Đáp lại, nữ ca sĩ cũng thẳng thắn cho biết, với cô những người xúc phạm nghệ sĩ một cách vô văn hóa không phải là khán giả: "Cảm ơn bạn! Nhưng những kẻ cay nghiệt xúc phạm Quyên vô cớ một cách vô văn hoá không phải khán giả, đừng dùng từ khán giả nói chung để nói về những kẻ đó. Chúng ta, bất cứ ai cũng cần phải tôn trọng người khác. Ai cũng có lòng tự trọng và có quyền bảo vệ bản thân trước những kẻ vô ý thức như thế không riêng gì Quyên.

Những kẻ xấu và những người chưa nhận thức đúng hoặc cố tình kiếm chuyện đôi khi dễ bị lôi kéo với suy nghĩ Quyên thế này thế kia với khán giả, làm gì có chuyện đó. Kể cả có cố tình kiếm chuyện cũng không có cơ hội bởi Quyên nói rõ rồi và cũng không đếm xỉa hay tiếp chuyện nữa luôn.

Mạng xã hội thì cứ block trong vòng một nốt nhạc. Không để ảnh huởng đến 99,9% những người tử tế chi cho uổng. Quyên biết ơn khán giả không kể hết, đời nào không tôn trọng họ. Con người tối thiểu phải biết sai biết đúng, vậy đó. Cuộc sống đầy rẫy khó khăn này, lo mà lao động tích cực cho cuộc sống đầy đủ hơn, happy hơn thay vì đi kiếm chuyện tào lao có hay không nhỉ?".

Hậu lùm xùm đáp trả antifan, Lệ Quyên kết luận: 'Những kẻ xúc phạm nghệ sĩ một cách vô văn hóa không phải là khán giả' - 1

HH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hau-lum-xum-dap-tra-antifan-le-quyen-ket-luan-nhung-ke-xuc-pham-nghe-si-mot-cach-vo-van-hoa-khong-phai-la-khan-gia-d162833.html