Video >> Mưa lũ Miền Trung

Hà Nội: Người dân La Phù thức thâu đêm nấu hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi đồng bào miền Trung chống lũ

Hai ngày qua, người dân La Phù, Hà Nội đã cùng nhau gói gần 2.000 chiếc bánh chưng để tiếp tế, ủng hộ đồng bào miền Trung đang phải gồng mình chống lũ.

Hà Nội: Người dân La Phù thức thâu đêm nấu hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi đồng bào miền Trung chống lũ
Đã 2 ngày qua, nhiều khoảng sân của các gia đình tại La Phù, Hoài Đức, Hà Nội đã đỏ lửa để luộc bánh chưng ủng hộ đồng bào miền Trung
Hà Nội: Người dân La Phù thức thâu đêm nấu hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi đồng bào miền Trung chống lũ - 1
Đã lâu lắm rồi chưa có hoạt động nào nhộn nhịp và khẩn trương đến vậy
Hà Nội: Người dân La Phù thức thâu đêm nấu hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi đồng bào miền Trung chống lũ - 2
Nguyên liệu được chọn lựa kĩ càng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Hà Nội: Người dân La Phù thức thâu đêm nấu hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi đồng bào miền Trung chống lũ - 3
Mọi người chia nhau ra từng công đoạn, rửa lá, vo gạo, luộc đỗ để mọi việc được nhanh chóng hơn
Hà Nội: Người dân La Phù thức thâu đêm nấu hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi đồng bào miền Trung chống lũ - 4
Những chiếc bánh vuông vức với tình cảm người dân nơi đây dành cho đồng bào miền Trung đang hứng chịu những khó khăn về lũ lụt, thiên tai
Hà Nội: Người dân La Phù thức thâu đêm nấu hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi đồng bào miền Trung chống lũ - 5
Ông Nguyễn Viết Tuấn (trú tại xóm Tiền Phong 2, La Phù, Hoài Đức) cho biết, trong 2 ngày qua, người dân làng La Phù đã gói được khoảng 2.000 chiếc bánh chưng (trong đó có khoảng 500 chiếc đã được vận chuyển về miền Trung cho đồng bào đang bị lũ lụt)
Hà Nội: Người dân La Phù thức thâu đêm nấu hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi đồng bào miền Trung chống lũ - 6
Dù bận rộn nhưng mọi người đều rất nhiệt tình, chỉ mong sao làm được thật nhiều bánh để tiếp tế. Mỗi người góp một chút công sức, của cải để có thể chung tay cùng cả nước hướng về miền Trung
Hà Nội: Người dân La Phù thức thâu đêm nấu hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi đồng bào miền Trung chống lũ - 7
Bà Phạm Thị Ngọc Diệp (trú tại xóm Tiền Phong, La Phù, Hoài Đức) thông tin thêm, dân làng chia ra các đợt gói, cứ mỗi chuyến xe vận chuyển hơn 500 chiếc, để bánh luôn tươi mới khi đến tay người dân. Mong sao bão lũ dừng lại, nước cũng nhanh chóng rút đi để cuộc sống của bà con miền Trung bớt khổ
Hà Nội: Người dân La Phù thức thâu đêm nấu hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi đồng bào miền Trung chống lũ - 8
Những chiếc bánh chưng này sau khi đã được luộc chín, làm nguội sẽ nhanh chóng được vận chuyển vào miền trong để hỗ trợ đồng bào miền Trung
Hà Nội: Người dân La Phù thức thâu đêm nấu hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi đồng bào miền Trung chống lũ - 9
Mọi người cho biết, trong điều kiện mất điện không thể đun nước nấu mì hay nấu các đồ ăn khác thì bánh chưng là loại thực phẩm tốt nhất có đầy đủ chất cho mọi người lúc này

Theo Phương Thảo (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ha-noi-nguoi-dan-la-phu-thuc-thau-dem-nau-hang-nghin-chiec-banh-chung-gui-dong-bao-mien-trung-chong-lu-162202010100745634.htm