Sao 360°

Góc khuất ít biết về chồng Tây tỷ phú của ca sỹ Thu Minh

Dưới con mắt của giới truyền thông, chồng ca sĩ Thu Minh là người lãng mạn và chu đáo. Điều đó cũng khiến cho không ít người nghi vấn rằng, anh là doanh nhân tỷ phú mà suốt ngày chỉ quẩn quanh bên vợ, rồi ngay cả tặng quà cho vợ cũng phải làm sao để nhiều người được chứng kiến... 

 

Dưới con mắt của giới truyền thông, chồng ca sĩ Thu Minh là người lãng mạn và chu đáo. Điều đó cũng khiến cho không ít người nghi vấn rằng, anh là doanh nhân tỷ phú mà suốt ngày chỉ quẩn quanh bên vợ, rồi ngay cả tặng quà cho vợ cũng phải làm sao để nhiều người được chứng kiến... Nhưng cho đến nay, doanh nhân này có thực sự sở hữu máy bay riêng hay du thuyền hạng sang hay không vẫn được giấu kín, mặc cho công chúng đoán già, đoán non.

Vợ chồng ca sĩ Thu Minh. Ảnh: TL

Không còn cảnh mải miết chạy show

Trái với sự ồn ào về những món quà xa xỉ tặng vợ, những thông tin về Otto - doanh nhân người Hà Lan, chồng ca sĩ Thu Minh - dường như được giấu kín. Người ta chỉ biết rằng, tại Việt Nam, Otto kinh doanh đồ gỗ nội thất, chuyên xuất đi nước ngoài. Còn thông tin về việc doanh nhân này sở hữu các công ty ở nhiều nước trên thế giới, có máy bay riêng và du thuyền hạng sang... mới chỉ là những đồn thổi chứ không có thông tin cụ thể. Cho đến nay, Otto và cả Thu Minh đều chưa một lần xác nhận về khối tài sản "khủng" này.

Thế nhưng, xuất hiện trên truyền thông, người ta đã "mặc định" cho doanh nhân này là tỷ phú. Cách để "báo chứng" là dựa vào những món quà giá trị mà Thu Minh sở hữu trong dịp sinh nhật hay lễ Giáng sinh, rồi sinh con... cụ thể như nhẫn kim cương vài tỷ đồng, xe hơi 6 tỷ, hàng chục chiếc túi Hermes đắt giá, đồng hồ Rolex... cho đến biệt thự hàng triệu USD. Bởi trước khi quen biết rồi kết hôn với doanh nhân Otto, ca sĩ Thu Minh còn mải miết chạy show kiếm tiền và để khán giả khỏi quên mình. Cát-sê thuộc hạng A nhưng chả mấy khi thấy Thu Minh "vung tay" với những món đồ hàng hiệu. Nhưng từ khi có Otto, cuộc đời và sự nghiệp của cô đã bước sang một trang mới. Cô lựa chọn các show chứ không "năng nhặt chặt bị" như trước. Ngay cả khi được mời làm HLV The Voice mùa thứ hai với cát-sê “khủng”, Thu Minh vẫn từ chối để chuẩn bị cho kế hoạch sinh con.

Nếu nhìn vào các món quà mà Thu Minh sở hữu từ những lần chồng tặng, có thể thấy, cô là một trong những người được chiều chuộng trong giới nghệ sĩ. Bởi từ trước đến nay, người ta chỉ quen với những món quà đắt giá đến từ bạn trai đại gia, người tình đại gia rồi thưa thớt dần khi đã thành vợ chồng. Rồi cũng giống như Tăng Thanh Hà, nhờ hai từ "đại gia" của chồng, Thu Minh càng trở nên nổi tiếng hơn nữa mà không cần phải vất vả lăn lộn trong sự nghiệp. Chỉ cần cô lên tiếng về các món quà, vậy là đã đủ sức hâm nóng tên tuổi hơn nhiều lần tổ chức liveshow. Hoặc các chương trình event, làm đại sứ thương hiệu cũng chỉ cần có thế để cặp đôi ca sĩ - đại gia này xuất hiện là đã thành công.

Đời sống riêng nhiều bí mật

Nhưng phía sau những câu chuyện ồn ào trên truyền thông là góc khuất ít người biết về doanh nhân Otto. Nói cách khác, sự ồn ào dường như chỉ để phục vụ cho công việc. Cho đến nay, đám cưới của anh và Thu Minh vẫn là một bí mật. Người ta chỉ “đoán già, đoán non” về đám cưới này khi thấy một ngày, hai người bất ngờ đeo cùng một chiếc nhẫn trên ngón tay áp út. Ngay cả khi được hỏi về thông tin: "Có phải hai người đã bí mật kết hôn ở nước ngoài?", Thu Minh chỉ hé lộ đôi chút rằng, họ đã có một đám cưới nhẹ nhàng với gia đình, họ hàng tham gia mà thôi.

Trong những lần dự sự kiện cùng vợ cũng vậy, rất hiếm khi thấy Otto lên tiếng. Anh lặng lẽ quan sát và theo dõi vợ, kiên nhẫn chờ đợi cho dù sự kiện diễn ra vài tiếng đồng hồ. Những cử chỉ chăm sóc vợ, những hành động lãng mạn như đi giày cho vợ, liên tục trao cho Thu Minh những nụ hôn âu yếm... thông thường rất dễ bị cho là "diễn", thế nhưng với Otto, những người giỏi nghi ngờ nhất cũng công nhận rằng, Cường “đô la” vẫn còn thua xa về độ lãng mạn và tình cảm. Nhìn Otto, quan niệm về việc doanh nhân là bận rộn, là không có thời gian cho gia đình... dường như không còn chính xác.

Tuy nhiên, sự quen mặt của Otto bên cạnh Thu Minh cũng khiến cho không ít người nghi hoặc, rằng mang tiếng là doanh nhân kinh doanh ở nhiều quốc gia mà suốt ngày chỉ thấy quẩn quanh bên vợ... Những lần tháp tùng bên Thu Minh, rất hiếm khi thấy anh bận rộn với điện thoại, dù không có thư ký đi cùng. Và có người cho rằng, doanh nhân này đang dựa tiếng Thu Minh để tiến hành các cuộc làm ăn. Thực tế, có nhiều dự án của Otto đều có sự đồng hành của Thu Minh để gây chú ý, ví dụ như tổ chức Cup Polo (môn thể thao dành cho giới quý tộc) gắn với mục đích từ thiện lần đầu được diễn ra tại Việt Nam.

Đạo diễn Lê Hoàng từng khuyên, đánh giá một người đàn ông thì hãy để phụ nữ nói và ngược lại. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thu Minh từng chia sẻ khá thẳng thắn về chồng mình. Cô không ngần ngại nói những nhược điểm của Otto là rất nóng tính và không dễ nhân nhượng. Dù chiều vợ nhưng những gì anh không thích thì có năn nỉ đến mấy cũng không thể lay chuyển.

Ca sĩ Thu Minh chia sẻ, điều khiến cô đồng ý kết hôn với doanh nhân Otto chính là tính cách nhân hậu của anh. Cô kể: “Sau nhiều lần được anh cầu hôn mà chưa nhận lời, thời cơ đến đúng lúc tôi đăng quang Nữ hoàng khiêu vũ của cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ. Mọi người còn nhớ bức hình tôi chụp khi đang bế một em bé trên tay, mà sau đó người ta đồn ầm lên là Thu Minh sinh con không? Tôi đã lấy luôn lời đồn đó để thử thách anh với tâm niệm rằng, nếu anh vượt qua được thì tôi sẽ làm vợ anh ngay lập tức.

Tôi nói: “Bây giờ bọn mình sắp tiến tới hôn nhân rồi, có chuyện này em không muốn giấu anh, đó là trước khi gặp anh, em đã có một đứa con”. Anh ngạc nhiên một hồi rồi hỏi: “Vậy sao em không nuôi con?”. Tôi bảo: “Vì em là nghệ sĩ, nếu chuyện này lộ ra thì đó sẽ là một scandal, mà em thì lại phải lo kiếm tiền nuôi con nên đành gửi con qua Mỹ cho chị gái nuôi để không bị ảnh hưởng”. Anh lặng đi một hồi, rồi xúc động nói: “Vậy chắc là em đã khổ tâm lắm khi không được ở gần con suốt thời gian qua. Ngay ngày mai, hai đứa mình sẽ qua Mỹ đón con về. Anh sẽ lo cho hai mẹ con chu đáo”. Cửa ải cuối cùng này đã được anh vượt qua và tôi chấp nhận làm vợ anh”.

Một điều để "đo" sự hạnh phúc ở ca sĩ Thu Minh, đó là so với trước đây, cô ngày càng rạng rỡ hơn. Dù chồng không chịu học tiếng Việt, cũng không khéo trong việc chăm con, nhưng cô cho biết, với con trai, Otto như là mặt trời vậy, nên khi nào gặp là quấn quýt không rời. Gia đình cô còn có một nguyên tắc, khi bước về nhà là không còn chỗ cho công việc. "Tôi rạng rỡ hơn là vì về nhà được cười nhiều hơn, bởi Otto là người rất hài hước. Với tôi, đó mới là cái được lớn nhất. Chỉ khi nào có được hạnh phúc viên mãn thì phụ nữ mới có được tinh thần rạng rỡ. Cái đó không thể giấu hay giả tạo được”, ca sĩ Thu Minh nói.


Theo Thảo Nguyên (Gia Đình & Xã Hội)