Sao 360°

Giữa lúc bị tố 'hát chùa' ca khúc 'Ai chung tình được mãi', Lệ Quyên có động thái gây bất ngờ trên mạng xã hội

Trong số những nghệ sĩ bị vướng vào ồn ào trên đều đã lên tiếng đính chính thông tin trên, chỉ còn Lệ Quyên hoàn toàn im lặng. Điều này làm cho nhiều khán giả khó hiểu và không ngừng thắc mắc về việc nữ ca sĩ bất chấp lùm xùm mà vẫn thản nhiên "sống ảo" trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây ca khúc Ai chung tình được mãi nhận được sự yêu thích nồng nhiệt từ phía khán giả. Không nằm ngoài xu hướng, các nghệ sĩ đã nhanh chóng cover lại bài hát đình đám. Tuy nhiên mới đây, phía công ty nắm bản quyền bài hát đình đám cho rằng có một số ca sĩ đã sử dụng trái phép ca khúc khi chưa xin phép biểu diễn.

Trong số những ca sĩ bị đơn vị này chỉ đích danh, việc Lệ Quyên trong danh sách trên khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên trước ồn ào "hát chùa", nữ ca sĩ lại có động thái gây bất ngờ trên mạng xã hội.

 "Nữ hoàng phòng trà" vẫn thản nhiên chia sẻ hình ảnh đang vi vu ở trời Tây. Cô không giấu khỏi sự hào hứng và vui vẻ khi được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tại thủ đô của nước Đức.

Cô chia sẻ: "Nắng hôm nay rực rỡ hơn đón em trở lại Berlin". 

Giữa lúc bị tố 'hát chùa' ca khúc 'Ai chung tình được mãi', Lệ Quyên có động thái gây bất ngờ trên mạng xã hội
Vào cùng ngày khi bị tố "hát chùa", Lệ Quyên vui vẻ check-in tại Berlin. 
Giữa lúc bị tố 'hát chùa' ca khúc 'Ai chung tình được mãi', Lệ Quyên có động thái gây bất ngờ trên mạng xã hội - 1
"Chào ngày mới Việt Nam. Bên này vừa diễn xong nên giờ là 2am rồi,tớ đi ngủ đây. Cuối tuần hạnh phúc nha cả nhà'", dường như nữ ca sĩ đang có chuyến lưu diễn tại Berlin

Trước đó vào ngày 3/6, ACV Entertainment thông báo việc các ca sĩ Lệ Quyên, Tùng Dương và Đan Trường biểu diễn bài "Ai chung tình được mãi" trong các chương trình thương mại nhưng không xin phép đơn vị sở hữu bản quyền.

Cụ thể, ca sĩ Lệ Quyên trình diễn bài Ai chung tình được mãi trong các show ngày 29/4 tại Đà Lạt; ngày 30/4 tại Nha Trang và một sự kiện nhãn hàng ngày 14/5. Ngày 20/5, công ty gửi email thông báo việc vi phạm bản quyền, yêu cầu ca sĩ Lệ Quyên không tiếp tục sử dụng ca khúc Ai chung tình được mãi để biểu diễn. Quản lý Lệ Quyên cho biết đã nhận thông tin, sẽ báo lại nữ ca sĩ. Đến nay, phía ACV Entertainment chưa nhận được phản hồi từ phía Lệ Quyên.  

Trường hợp Tùng Dương, sáng 24/5, sau khi đọc báo chí biết nam ca sĩ sẽ thể hiện bài hát này nên công ty ACV đã gửi email thông báo bản quyền bài hát cho ca sĩ Tùng Dương với yêu cầu anh không sử dụng bài này để biểu diễn trên sân khấu cũng như nền tảng xã hội. Tuy nhiên, tại đêm diễn tối 24/5, nam ca sĩ vẫn thể hiện ca khúc này. 

Trường hợp ca sĩ Đan Trường, đầu tháng 4/2022, ông bầu Hoàng Tuấn liên hệ ca sĩ Đinh Tùng Huy, xin cho Đan Trường hát cover bài Ai chung tình được mãi. Đinh Tùng Huy có gửi số điện thoại người quản lý mình (nhân sự của công ty ACV Entertainment) cho Hoàng Tuấn liên hệ. Tuy nhiên, ông bầu đã không liên hệ phía công ty trong khi ca sĩ Đan Trường vẫn thu âm, thực hiện bản phối mới để trình diễn tại một sân khấu hải ngoại vào tháng 4/2022. 

Tuy nhiên về sự việc ồn ào trên, Lệ Quyên và ê-kíp vẫn chưa lên tiếng và giữ thái độ im lặng. Điều này làm cho nhiều khán giả khó hiểu và không ngừng thắc mắc về việc nữ ca sĩ bất chấp lùm xùm mà vẫn thản nhiên "sống ảo" trên mạng xã hội.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/giua-luc-bi-to-hat-chua-ca-khuc-ai-chung-tinh-duoc-mai-le-quyen-co-dong-thai-gay-bat-ngo-tren-mang-xa-hoi-tintuc826525