Sao 360°

Giữa bê bối môi giới mại dâm chấn động, bỗng có một nhân chứng đứng về phía Seungri

Một người phụ nữ bị nghi mại dâm tại bữa tiệc sinh nhật 25 tỉ của Seungri đã lên tiếng.

Hiện tại, Seungri (cựu thành viên Big Bang) đang bị điều tra vì hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, trong đó đáng chú ý nhất là tội môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên trong khi hàng loạt bằng chứng của các đài truyền hình lớn, bằng chứng cảnh sát nắm trong tay đều chống lại Seungri song đến nay lại có một nhân chứng đứng về phía nam ca sĩ này.

Giữa bê bối môi giới mại dâm chấn động, bỗng có một nhân chứng đứng về phía Seungri

Mọi chuyện bắt đầu từ bữa tiệc thác loạn, xa hoa của Seungri tại Palawan, Philippines vào năm 2017. Tại đây, cảnh sát nghi ngờ có dấu hiệu môi giới mại dâm và cũng đã xác nhận được lời khai của 4-5 phụ nữ trong vòng nghi vấn. Thậm chí mới đây, hành vi quan hệ tình dục giữa một nhân viên nữ của cơ sở giải trí người lớn và một người đàn ông tham gia bữa tiệc này đã được xác nhận. 

Theo thông tin độc quyền từ chương trình Channel A vào ngày 7/4 vừa qua, Seungri đã chi trả tiền cho 8 nữ nhân viên giải trí người lớn đến buổi sinh nhật xa hoa của mình tại Palawan, Philippines. Cảnh sát cũng đã xác nhận, 8 nữ nhân viên giải trí người lớn này đã có mặt tại bữa tiệc và tham gia vào hoạt động mua bán dâm.

Vào ngày 14/4, Sở cảnh sát thành phố Seoul đã có được lời khai của người phụ nữ tham gia (gọi tắt là A), tuy nhiên người này lại khẳng định rằng đã quan hệ tình dục tự nguyện. Ngoài ra, A cương quyết rằng mọi hoạt động tình dục trong bữa tiệc đều dựa trên tinh thần tự nguyện, không ai bắt ép họ làm bất cứ điều gì họ không muốn, kể cả Seungri.

Giữa bê bối môi giới mại dâm chấn động, bỗng có một nhân chứng đứng về phía Seungri - 1

Ngoài ra, Seungri cũng đã đứng lên khẳng định rằng bản thân anh đã trả tiền vé máy, chi phí ăn ở cho tất cả khách mời trong bữa tiệc sinh nhật này chứ không phải một số người phụ nữ nằm trong vòng nghi vấn.

Tuy vậy, cảnh sát vẫn nghi ngờ những người phụ nữ này không được trả tiền trực tiếp khi bán dâm mà có thể được trả theo phương thức trao đổi, thanh toán các chi phí di chuyển (phí máy bay, tiền ở resort, chi phí chi tiêu dịch vụ trong phòng...). Đây đều là những chi phí Seungri bỏ tiền ra chi trả.

Ngoài ra, trong đoạn hội thoại ở chatroom vào tháng 12/2015, Seungri và cựu CEO Yuri Holdings Yoo In Suk bị nghi ngờ môi giới mại dâm cho một nhà đầu tư nước ngoài. Hiện vụ việc này vẫn đang được điều tra.

Giữa bê bối môi giới mại dâm chấn động, bỗng có một nhân chứng đứng về phía Seungri - 2

Giữa bê bối môi giới mại dâm chấn động, bỗng có một nhân chứng đứng về phía Seungri - 3

Theo On (Helino)