Sao 360°

Giang Hồng Ngọc bất ngờ đăng ảnh thon gọn xinh đẹp giữa tin đồn sinh con cho bạn trai

Tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng nữ ca sĩ dùng ảnh cũ để đăng lại.

Từ giữa tháng 9/2018, showbiz Việt đã xôn xao bởi tin đồn nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc mang thai với bạn trai sau một thời gian công khai hẹn hò. Trong nhiều bức ảnh, Giang Hồng Ngọc để lộ vòng 2 lớn bất thường khiến dân tình càng tin rằng tin đồn là thật. Thậm chí, khi nói về việc mang bầu, Giang Hồng Ngọc còn chia sẻ úp mở: "Tôi 29 tuổi rồi, vậy là đã ngấp nghé 30. Vì vậy nếu tin đồn tôi mang thai là sự thật đi chăng nữa thì tôi thấy đó là chuyện rất thường tình và tôi xem điều đó như là một sự may mắn, một niềm hạnh phúc cho riêng mình trong cuộc sống. Tôi thấy trong thời buổi này để có được một đứa con do ông trời ban tặng là điều rất thiêng liêng và không phải ai cũng dễ dàng có được".

Giang Hồng Ngọc bất ngờ đăng ảnh thon gọn xinh đẹp giữa tin đồn sinh con cho bạn trai

Giang Hồng Ngọc bất ngờ đăng ảnh thon gọn xinh đẹp giữa tin đồn sinh con cho bạn trai - 1

Giang Hồng Ngọc bất ngờ đăng ảnh thon gọn xinh đẹp giữa tin đồn sinh con cho bạn trai - 2
Giang Hồng Ngọc dính tin đồn mang thai vì vòng 2 lớn bất thường

Mới đây, có thông tin cho biết Giang Hồng Ngọc đã hạ sinh con trai đầu lòng, tuy nhiên những thông tin và hình ảnh về cậu quý tử vẫn chưa được tiết lộ. Giữa lúc mọi nghi vấn vẫn chưa được xác nhận, Giang Hồng Ngọc bất ngờ đăng ảnh đi cà phê với vóc dáng vô cùng thon gọn, xinh đẹp. Có vẻ như đây là động thái đáp trả những tin đồn bủa vây cô trong thời gian qua. Người đẹp có lẽ muốn ám chỉ rằng mình không bầu bí gì cả và vẫn hoạt động bình thường. Nhiều người đã dành lời khen cho ngoại hình và nhan sắc của Giang Hồng Ngọc. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đã chọn một bức ảnh cũ để phủ nhận tin đồn mang bầu và sinh con một cách khéo léo.

Giang Hồng Ngọc bất ngờ đăng ảnh thon gọn xinh đẹp giữa tin đồn sinh con cho bạn trai - 3
Giang Hồng Ngọc đăng tải bức hình xinh đẹp cùng vóc dáng thon gọn ngầm phủ nhận tin đồn bầu bí

Việt Hà (SHTT)