Sao 360°

Gây tranh cãi vì phát ngôn 'Hung dữ thì đừng làm nghệ sĩ nữa' liên quan đến vụ gymer xúc phạm NS Chí Tài, Chi Bảo chính thức lên tiếng

Nam diễn viên khẳng định phát ngôn của mình không có ý nhắc đến sự việc ồn ào trên.

Cách đây vài ngày, khi dàn sao Việt đồng loạt lên tiếng bức xúc vì một nam gymer xúc phạm cố NS Chí Tài, NS Hữu Châu đã có đôi lời nhắn nhủ đến các đàn em trên trang cá nhân: "Làm gì làm, sao cũng được, nhưng đừng để những người tốt đang thương yêu và trân trọng nghề hát này, nghĩ mình toàn là những người hung dữ". Đáng chú ý, NSƯT Hoài Linh cũng nhanh chóng để lại bình luận thể hiện sự đồng tình với đồng nghiệp: "Anh nói các em nó đi anh".

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng của NS Hữu Châu, diễn viên Chi Bảo đã để lại dòng bình luận gây xôn xao: "Anh và anh Lộc nhận trọng trách hướng dẫn các em đi. Từ nghệ sĩ trong mắt phần nhiều công chúng: cả người lớn và giới trẻ thật đáng buồn và tổn thương lắm. Chung quy cũng do mình tạo ra. Mình cống hiến bằng cả tâm hồn, thể xác, cả một tuổi trẻ thì đâu để xúc phạm như thế, do mình đã chọn chệch hướng rồi, anh cứ nhìn sẽ thấy, còn ai nói đến tác phẩm nữa đâu, nghệ sĩ không hung dữ, khi trở nên hung dữ đừng làm nghệ sĩ nữa".

Phát ngôn này của Chi Bảo ngay lập tức gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên MXH, nhiều người cho rằng nam diễn viên không hài lòng với cách các sao Việt xử lý vụ ồn ào với nam gymer. 

Gây tranh cãi vì phát ngôn 'Hung dữ thì đừng làm nghệ sĩ nữa' liên quan đến vụ gymer xúc phạm NS Chí Tài, Chi Bảo chính thức lên tiếng
Bình luận gây xôn xao của Chi Bảo trong bài đăng của NS Hữu Châu

Cho đến tối ngày 17/12, Chi Bảo đã chính thức lên tiếng giải thích rõ ràng, cho biết một vài trang mạng xã hội đã đưa tin sai sự thật về phát ngôn của mình gây nên hiểu lầm không đáng có.

Gây tranh cãi vì phát ngôn 'Hung dữ thì đừng làm nghệ sĩ nữa' liên quan đến vụ gymer xúc phạm NS Chí Tài, Chi Bảo chính thức lên tiếng - 1
Chi Bảo lên tiếng giải thích về  phát ngôn "Nghệ sĩ hung dữ thì đừng làm nghệ sĩ. Biết vậy em đã đi từ lâu"

Cụ thể, Chi Bảo viết:

"Thứ nhất, tôi bình luận dưới status anh Hữu Châu là ý riêng tư giữa 2 anh em với nhau về việc khác, chứ không phải vụ gymer gì đó. Đến giờ này tôi cũng chưa xem clip nghe nói có nghệ sỹ tham gia vụ gymer. Bằng chứng cho việc này là:

Trong bình luận, tôi có nói câu: "Nghệ sĩ không hung dữ, khi trở nên hung dữ thì đừng làm nghệ sĩ nữa. Biết vậy, em đã đi từ lâu".

"Biết vậy, em đã đi từ lâu" - Nghĩa là tôi cũng hung dữ nên tôi không làm nghệ sĩ từ lâu rồi.

Thứ hai, nếu ai hỏi tôi về quan điểm nghệ sĩ có nên hung dữ không? Chắc chắn tôi vẫn trả lời như trên, có thể trong bối cảnh khác chứ không phải vụ gymer này, chuyện nào ra chuyện đó.

Thứ ba, ít nhất nên hỏi tôi cho rõ ràng, đừng nên lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Cuối cùng, nói vậy thôi chứ không buồn phiền gì. Quen rồi".

Gây tranh cãi vì phát ngôn 'Hung dữ thì đừng làm nghệ sĩ nữa' liên quan đến vụ gymer xúc phạm NS Chí Tài, Chi Bảo chính thức lên tiếng - 2
Nam diễn viên khẳng định phát ngôn của mình không có ý nhắc đến sự việc này

HH (Nguoiduatin.vn)