Sao 360°

Dù có bằng chứng bị gài bẫy, nam tài tử 'Coffee House' Kang Ji Hwan vẫn bị tuyên án tù vì tội hiếp dâm tập thể

Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã đưa ra mức án cuối cùng dành cho nam tài tử Kang Ji Hwan vào sáng ngày 5/11.

Sáng 5/11, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã chính thức tuyên phạt nam diễn viên Kang Ji Hwan 3 năm tù treo vì tội tấn công tình dục và quấy rối tình dục 2 cô gái. Kang Ji Hwan có tên thật là Cho Tae Kyu, sinh năm 1973, nổi danh với vai diễn trong bộ phim truyền hình đình đám "Coffee House".

Trước đó, vụ việc Kang Ji Hwan bị tố cưỡng dâm 2 cô gái vào tháng 7/2019 đã khiến dư luận Hàn Quốc được một phen rúng động. Nam diễn viên bị bắt với cáo buộc có hành vi cưỡng dâm và quấy rối tình dục với hai cô gái. Sau vụ việc, Kang Ji Hwan bị tẩy chay và buộc phải rời khỏi dự án phim. Công ty quản lý Huayi Brothers cũng thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với nam diễn viên.

Dù có bằng chứng bị gài bẫy, nam tài tử 'Coffee House' Kang Ji Hwan vẫn bị tuyên án tù vì tội hiếp dâm tập thể

Khi cảnh sát điều tra, Kang Ji Hwan khai không nhớ bất cứ điều gì do quá say. Sau đó, nam tài tử thừa nhận mọi cáo buộc hiếp dâm, tấn công tình dục phụ nữ. Trong phiên tòa tháng 6/2020, Kang Ji Hwan đã bị kết án 2 năm 6 tháng tù và 3 năm quản chế, tuy nhiên anh đã kháng án và từ đây xuất hiện hàng loạt tình tiết cho thấy Kang Ji Hwan bị oan.

Cụ thể, ngày 18/8, tờ Sports Chosun đã công bố đoạn clip được ghi lại bằng hệ thống CCTV được lắp đặt tại nhà của Kang Ji Hwan tại thời điểm diễn ra vụ án chấn động, trong đó cho thấy bằng chứng hai cô gái đã nói dối. Theo hình ảnh được ghi lại, Kang Ji Hwan đưa hai cô gái A và B về nhà, sau khi bơi tại bể bơi trong nhà đã ăn uống rất vui vẻ.

Sau đó, nam tài tử "Lie To Me" hoàn toàn say mèm đến mức bất tỉnh và được hai nạn nhân dìu vào phòng ngủ. Trong lúc Kang Ji Hwan ngủ say, hai cô gái đã đi tắm rồi thản nhiên đi lại quanh nhà trong tình trạng chỉ mặc mỗi chiếc quần lót.

Chưa dừng lại ở đó, camera còn ghi lại cảnh hai cô gái mở phong bì ra đếm tiền (đây là phong bì nam diễn viên đã chuẩn bị từ trước để đưa cho hai cô gái, sau khi họ xin nghỉ việc). Mọi hoạt động trong phòng ngủ của Kang Ji Hwan và căn phòng xảy ra vụ việc không có camera.

Thông qua đoạn CCTV này, có thể thấy lời khai của Kang Ji Hwan rằng "Tôi có uống rượu nhưng không nhớ điều gì xảy ra sau đó" là hoàn toàn hợp lý.

Dù có bằng chứng bị gài bẫy, nam tài tử 'Coffee House' Kang Ji Hwan vẫn bị tuyên án tù vì tội hiếp dâm tập thể - 1
Đoạn CCTV đã chứng minh tài tử Coffee House bị 2 cô gái này gài bẫy

Bên cạnh đó, truyền thông cũng đăng tải thông tin về việc vào thời điểm xảy ra vụ án, 2 nạn nhân này có sử dụng phần mềm chat trên điện thoại với một số người bạn với nội dung: "Tôi đang ở nhà Kwang Ji Hwan", "Thậm chí có cả bể bơi trên sân thượng tầng 3", "Nhà này đẹp thật đấy"...

Ngoài ra, luật sư của Kang Ji Hwan cũng công bố kết quả xét nghiệm cho thấy trong cơ thể A không tìm thấy tinh dịch, hoặc dịch tuyến niệu đạo của tài tử. Tinh dịch chỉ được tìm thấy ở băng vệ sinh của B và trong đồ lót của nam diễn viên. Trong khi đó, khi khai với cảnh sát, A nói bị hiếp dâm, B nói bị tấn công tình dục. Đại diện luật của Kang Ji Hwan cũng nói thông thường tài tử này uống rất ít, nhưng hôm đó không hiểu sao lại uống 7 chai soju, kèm cả champagne.

HH (Nguoiduatin.vn)