Sao 360°

Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh: Hãm hại Tiểu Long Nữ nhưng ngoài đời là người khác hẳn

Con người của Trần Khải Thái ở ngoài đời khác hẳn với nhân vật Doãn Chí Bình trong "Thần điêu đại hiệp".

Tài tử bị ghét bỏ vì đóng Doãn Chí Bình quá đạt

Với những người yêu thích tiểu thuyết Kim Dung, câu chuyện về nhân vật Doãn Chí Bình không hề xa lạ. Lợi dụng lúc Tiểu Long Nữ bị điểm huyệt không thể động tay chân, trong lúc vắng người, Doãn Chí Bình đã cướp đi sự trinh trắng của Tiểu Long Nữ.

Chính vì tội lỗi này mà y trở thành một trong những nhân vật bị ghét bỏ nhất trong Thần điêu đại hiệp. Doãn Chí Bình bị coi là kẻ tiểu nhân tồi tệ, hại đời một trong những mỹ nhân đẹp nhất trong truyện Kim Dung, khiến mối tình giữa Tiểu Long Nữ - Dương Quá mất đi sự trọn vẹn.

Đã có nhiều nam diễn viên được giao đóng vai này, song trong tất cả các phiên bản, Doãn Chí Bình do Trần Khải Thái thủ vai vẫn được đánh giá là kinh điển nhất.

Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh: Hãm hại Tiểu Long Nữ nhưng ngoài đời là người khác hẳn

Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh: Hãm hại Tiểu Long Nữ nhưng ngoài đời là người khác hẳn - 1
Vai Doãn Chí Bình của Trần Khải Thái để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Trần Khải Thái sinh năm 1964 trong một gia đình giàu có tại Hong Kong. Vì thành tích học tập tốt nên sau khi tốt nghiệp trung học, ông được gia đình cho sang Canada du học ngành kinh tế. Sau khi tốt nghiệp, Trần Khải Thái trở về Hong Kong và làm việc tại một ngân hàng lớn.

Tuy nhiên, công việc bàn giấy nhàm chán không giữ chân ông được lâu. Sau khi nghỉ việc, Trần Khải Thái quyết định thử sức làm nhân viên hậu trường cho một công ty phim. Nào ngờ, sự lựa chọn này đã đưa ông sang một ngã rẽ khác hẳn.

Sở hữu gương mặt sáng, nam tính và chiều cao lý tưởng, Trần Khải Thái bất ngờ lọt vào mắt xanh của các nhà tìm kiếm nhân tài. Cơ duyên này đưa ông đến với nghề người người mẫu, chính thức bước chân vào showbiz. Sau đó, tài tử sinh năm 1964 giành giải nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hong Kong, con đường nghệ thuật càng thêm rộng mở.

Năm 1990, Trần Khải Thái được đài TVB ký hợp đồng và lần sân sang diễn xuất. Ông tham gia nhiều bộ phim ăn khách của TVB như Bằng chứng thép 2, Thần điêu đại hiệp 1995, Nan huynh nan đệ, Địa ngục thiên sứ... Trong đó, vai diễn ấn tượng nhất của ông chính là Doãn Chí Bình trong Thần điêu đại hiệp.

Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh: Hãm hại Tiểu Long Nữ nhưng ngoài đời là người khác hẳn - 2
Ngoài "Thần điêu đại hiệp", Trần Khải Thái còn đóng nhiều bộ phim ăn khách khác của TVB.

Trần Khải Thái đóng đạt đến mức sau khi tập phim Doãn Chí Bình cướp mất "cái ngàn vàng" của Tiểu Long Nữ lên sóng, khán giả Hong Kong đã giận dữ đến mức đòi "khai tử" ngay kẻ tiểu nhân này.

Thậm chí, khi nam diễn viên đi dạo phố mua sắm, một người bán hàng bên đường đã chửi bới và từ chối bán cho ông vì quá ghét "Doãn Chí Bình".

Từ năm 1998, Trần Khải Thái chuyển sang đóng phim cho đài ATV và được khán giả khen diễn xuất qua các tác phẩm Khử tà diệt ma, Tung hoành tứ hải, Hiệp cốt nhân tâm...

Đầu năm 2001, khi Hong Kong mua bản quyền chương trình Ai là triệu phú, Trần Khải Thái được lựa chọn dẫn chương trình. Ông rất thành công trong vai trò mới này, từng đón nhiều ngôi sao trên ghế nóng, trong đó có cả Châu Tinh Trì.

Những năm gần đây, khi bước sang tuổi xế chiều, Trần Khải Thái không còn hoạt động nhiều như trước. Ông chỉ đóng vai phụ trong một số phim truyền hình của Trung Quốc đại lục và làm MC.

Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh: Hãm hại Tiểu Long Nữ nhưng ngoài đời là người khác hẳn - 3

Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh: Hãm hại Tiểu Long Nữ nhưng ngoài đời là người khác hẳn - 4
Châu Tinh Trì tham gia một tập đặc biệt của Ai là triệu phú Hong Kong do Trần Khải Thái cầm trịch.

Con người ngoài đời khác hẳn trên phim, hôn nhân không con cái vẫn hạnh phúc

Nếu như trong Thần điêu đại hiệp, Trần Khải Thái vào vai Doãn Chí Bình - tên tiểu nhân bị ghét cay ghét đắng thì ở ngoài đời ông lại là con người khác hẳn. Không chỉ được yêu quý vì tính cách hiền lành, hướng nội, Trần Khải Thái còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có cuộc hôn nhân bền chặt với vợ.

Bà xã của tài tử Thần điêu đại hiệp không phải là mỹ nhân sắc nước hương trời mà chỉ là một giáo viên piano bình thường. Dẫu vậy, trong suốt 23 năm chung sống, ông luôn một lòng chung thủy. Tuy cả hai không có con cái, Trần Khải Thái lại hợp tác với rất nhiều người đẹp showbiz, song ông chưa từng vướng vào bất kỳ tin đồn tình ái nào.

Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh: Hãm hại Tiểu Long Nữ nhưng ngoài đời là người khác hẳn - 5
Trần Khải Thái và bà xã gắn bó bên nhau suốt 23 năm.

Một người bạn của Trần Khải Thái kể, nam diễn viên yêu chiều vợ đến mức mỗi khi tới một địa điểm thú vị nào đó ông đều gọi điện về cho vợ, hứa sẽ đưa bà đến chơi. Ông cũng thường mua những món quà nhỏ tặng vợ hoặc ở nhà bầu bạn cùng bà mỗi khi không có lịch trình làm việc.

Nói về lý do không sinh con dù đã ở bên nhau hơn 20 năm, Trần Khải Thái cho biết vợ chồng ông thích trẻ con nhưng lo ngại không thể giáo dục con tốt. Vì vậy trước khi kết hôn, cả hai thống nhất không sinh con. Nam diễn viên không đồng tình với quan điểm vợ chồng phải có con mới gắn bó, bền chặt.

Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh: Hãm hại Tiểu Long Nữ nhưng ngoài đời là người khác hẳn - 6

Doãn Chí Bình bị ghét nhất màn ảnh: Hãm hại Tiểu Long Nữ nhưng ngoài đời là người khác hẳn - 7
Một số hình ảnh gần đây của tài tử "Thần điêu đại hiệp".

Ở tuổi 57, Trần Khải Thái có cuộc sống hạnh phúc, giản dị bên bà xã. Dù là ngôi sao được nhiều người biết đến nhưng ông sống bình dân. "Doãn Chí Bình" chia sẻ vợ chồng ông không quá coi trọng vật chất, không chuộng đồ hiệu mà chỉ thích mặc đồ như bao người bình thường khác.

Tài tử U60 cũng hết lời ca ngợi bà xã của mình. Ông tâm sự kiếp này không thể tìm ai tốt hơn vợ, bởi nhờ có bà mà cuộc đời ông vui vẻ và ý nghĩa hơn. "Chỉ cần vợ vui là tôi mãn nguyện. Cô ấy cũng vậy", Trần Khải Thái nói.

Theo HN (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/doan-chi-binh-bi-ghet-nhat-man-anh-ham-hai-tieu-long-nu-nhung-ngoai-doi-la-nguoi-khac-han-162212210190922317.htm