Sao 360°

Danh hài Chiến Thắng: 'Tôi cũng thấy mình nhiều thị phi lắm'

Là một nghệ sĩ khá đắt show ở miền Bắc, mới đây, Chiến Thắng đã có những tâm sự của mình về cuộc sống sau khi quay lại với vợ cũ và tình hình công việc mùa dịch Covid- 19. Anh tâm sự, đời mình gặp nhiều sóng gió nên bây giờ anh trân trọng và yêu gia đình mình.

Danh hài Chiến Thắng: 'Tôi cũng thấy mình nhiều thị phi lắm'

Không chạy show là tôi hết tiền

Chào danh hài Chiến Thắng, thời gian gần đây, các nghệ sĩ đều chia sẻ rằng, công việc của họ bị "đóng băng" do dịch Covid- 19, anh có bị ảnh hưởng nhiều không?

Thực sự thì tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề chứ không riêng gì tôi. Tôi cũng phải nói thật là tôi phải huỷ gần 20 show diễn, phải trả lại tiền đặt cọc cho các bầu show. Vì đây là việc bất khả kháng, nên chúng tôi cũng vui vẻ chấp hành thôi. Thủ tướng đã ra lệnh cách ly rồi nên không đi diễn, tôi chỉ ở nhà cùng vợ con.

Nhiều nghệ sĩ làm việc ở các nhà hát thì nghỉ họ vẫn có lương, nhưng bản thân tôi là nghệ sĩ tự do, chỉ biết trông chờ vào những show diễn mà bị hủy thế này trong khoảng hơn 2 tháng nay thì thật sự rất khó khăn vì tôi không có show là hết tiền.

Danh hài Chiến Thắng: 'Tôi cũng thấy mình nhiều thị phi lắm' - 1

Vậy không diễn show nữa thì có ảnh hưởng đến việc chi tiêu của gia đình anh không?

Tôi đi diễn hay được người ta thương nên năm ngoái ngoài tiền cát - xê diễn, thì nhiều khán giả quý họ vẫn lì xì thêm, tôi tiết kiệm lại. Năm nay do tình hình dịch bệnh thế này, chúng tôi chi tiêu tiết kiệm trong số tiền ấy. Trước lệnh cách ly, ngoại trừ những chương trình đã ký hợp đồng từ trước như gameshow truyền hình vẫn đi quay, còn lại show ca nhạc hoặc kịch nói tôi đều phải hủy bỏ tạm thời. Tôi hay nói vui, năm nay mình được nghỉ Tết dài. Thôi thì mình chung tay cùng Chính phủ nên mỗi người cố gắng một chút để sớm vượt qua dịch bệnh.

Hiện nay, các nghệ sĩ chú trọng làm kênh Youtube riêng để đưa các sản phẩm của mình lên đó và dễ dàng kiếm được tiền từ quảng cáo nhưng anh thì lại đứng ngoài cuộc. Vì sao vậy?

Mỗi người một duyên, một lộc. Nhiều người chăm chỉ làm phim truyền hình, quay gameshow nhưng tôi lại ít xuất hiện vì có lý do. Nếu đi quay phim truyền hình sẽ mất vài tháng theo đoàn, trong khi tôi còn chạy sô ở bên ngoài. Đã có một số lời mời, nhưng tôi đều phải từ chối, tuy nhiên nếu có kịch bản hay, thời gian phù hợp tôi sẽ tham gia.

Bà xã tôi không ghen

Bà xã của anh có nói gì khi anh bị huỷ show liên tục như vậy không?

Cuối năm 2019, tôi có mua xe chiếc xe hơi mới với rất nhiều dự định trong công việc trong năm Canh Tý 2020. Thật ra, việc mua xe không phải đi làm để oai mà vì chiếc xe cũ khi chở vợ con về ngoại, hay đi chơi thì cả mẹ và con đều say nghiêng say ngả. Cho nên, hai vợ chồng bàn bạc mua xe để thuận tiện đưa đón vợ con khi về ngoại chơi, đi diễn… Mua chiếc xe về, bà xã khen xe đi thoải mái, không say, đi êm lắm!.

Đến thời điểm dịch Covid-19 khiến show bị hủy, cả nhà chỉ quanh quẩn ở nhà hạn chế ra ngoài thì bà xã bảo: “Biết thế này nhà mình không mua xe nữa”. Bà xã cũng dễ tính lắm, vì trải qua sống gió rồi mới quay lại với nhau nên chúng tôi giờ lắng nghe nhau, nhìn nhau mà sống để xây dựng hạnh phúc.

Danh hài Chiến Thắng: 'Tôi cũng thấy mình nhiều thị phi lắm' - 2

Tôi hỏi thật nhé, anh có buồn không khi mỗi lần khán giả nhắc đến Chiến Thắng, người ta lại tặc lưỡi: À, cái anh lấy nhiều vợ chứ gì? Anh có buồn không?

Thực ra, ở ngoài thì nói gì cũng dễ hơn người trong cuộc. Tôi cũng thấy mình nhiều thị phi lắm, nhưng nếu ai hiểu mình thì sẽ khác. Trong chuyện tình duyên, tôi thấy mình lận đận. Ai cũng muốn rằng, mình sẽ đi đến cuối con đường với một người, nhưng nếu hết duyên thì tôi cũng không cưỡng ép mình nữa.

Người ta hay bảo, nghệ sĩ thì đa tình, nhưng không phải, chúng tôi cũng muốn có một cuộc sống bình yên đấy chứ. Sóng gió đến là cái mình không mong muốn. Tôi không buồn khi bị người ngoài hiểu sai, chỉ buồn khi người thân hiểu sai mình thôi.

Là một nghệ sĩ, lại chạy show rất nhiều, bà xã có ghen khi anh thường xuyên vắng nhà không?

Chúng tôi quay lại với nhau sau một thời gian chia tay nên tôi và bà xã thấu hiểu nhau hơn. Đúng là làm vợ nghệ sĩ thì thiệt thòi do chồng đi công tác nhiều, chúng tôi là người của công chúng, phải đi cống hiến cho khán giả thường xuyên, giờ giấc lại chẳng giống ai nên đã xác định đến với nhau thì phải thông cảm. Nếu nói nguyên nhân đổ vỡ thì sẽ có rất nhiều lý do.

Danh hài Chiến Thắng: 'Tôi cũng thấy mình nhiều thị phi lắm' - 3

Tôi đồng ý việc mình đi làm sẽ vắng nhà thường xuyên, nhưng trách nhiệm gia đình thì tôi chưa bao giờ xao nhãng. Tiếc là nghề của mình phải như vậy, muốn thay đổi cũng rất khó. Chuyện hôn nhân trước đây tôi cũng không muốn đổ lỗi cho ai, đã qua thì mình để nó qua. Tôi đi diễn xa, cô ấy lại lo lắng hơn, thường xuyên điện thoại hỏi chồng ăn uống ra sao chứ không ghen.

Việc chung sống giữa con riêng cũng như mối quan hệ với các người cũ của anh thế nào?

Danh hài Chiến Thắng: 'Tôi cũng thấy mình nhiều thị phi lắm' - 4

Tôi luôn cố gắng cân đối giữa “mới” và “cũ” để mọi chuyện không quá nặng nề, phức tạp. Đối với các con, mình lúc nào cũng có trách nhiệm đầy đủ. Với những người cũ, giờ chúng tôi coi nhau là bạn bè, cùng nhau chăm sóc con cái. Trong gia đình tôi sẽ không bao giờ có chuyện phân biệt con riêng hay con chung. Đã là một gia đình thì phải yêu thương, sống đoàn kết. May mắn là vợ tôi rất biết gắn kết các thành viên gia đình lại với nhau.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Theo L.T (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/danh-hai-chien-thang-toi-cung-thay-minh-nhieu-thi-phi-lam-a470895.html