Sao 360°

Danh hài Bill Cosby có thể ngồi tù 30 năm vì tội cưỡng hiếp

Ngày 26/4, một tòa án tại Mỹ đã ra phán quyết khẳng định danh hài Bill Cosby phạm tội cưỡng hiếp một người phụ nữ tại nhà riêng 14 năm về trước.

Theo báo USA Today, danh hài da màu bị kết án đánh thuốc mê và tấn công tình dục cô Andrea Constand, nữ nhân viên Đại học Temple University tại nhà riêng ở ngoại ô Philadelphia vào năm 2004. 

Giới truyền thông đánh giá đây là một bước ngoặt của phong trào #MeToo (kêu gọi các nạn nhân bị quấy rối và tấn công tình dục lên tiếng tố cáo những con yêu râu xanh) tại nước Mỹ. 

Bill Cosby, tên thật là William Henry Cosby Jr., sinh năm 1937 tại San Francisco (Mỹ). Ông là một danh hài nổi tiếng, đoạt 9 giải Grammy nhờ những album hài của mình. Nhưng mặt nạ "American Dad" (ông bố Mỹ) dễ thương của Cosby đã bị lột bỏ. 

Danh hài Bill Cosby có thể ngồi tù 30 năm vì tội cưỡng hiếp
Bill Cosby khi rời khỏi phiên toà xét xử

Tính đến nay, hơn 60 phụ nữ đã tố cáo Cosby vì tội đánh thuốc mê, cưỡng hiếp, xâm hại tình dục. Cô Andrea Constand, 45 tuổi, nhân viên Đại học Temple University, kể Cosby đã lừa cô uống thuốc mê và sau đó tấn công tình dục cô.

Tuy nhiên Cosby bác bỏ mọi cáo buộc và mô tả đó là mối quan hệ có sự đồng thuận của cả hai bên. Vào tháng 5/2016, tòa án khẳng định có đầy đủ chứng cứ để kết tội danh hài. Tuy nhiên, sau 2 tuần tòa không đưa ra kết luận rõ ràng và cây hài cũng không phải nhận một hình phạt nào.

Tháng 4/2018, phiên tòa phúc thẩm được mở ra sau khi có tin đồn Cosby đã trả cho Constand 2,4 triệu USD để dàn xếp vụ việc. Sau 17 ngày xét xử, tòa xác định Cosby có tội. Ông ta sẽ phải đối mặt với án tù có thể lên đến 10 năm. 

“Đã đến lúc hắn ta phải trả giá cho những tội ác của mình”, báo Independent dẫn lời công tố viên Stewart Ryan khẳng định. Cosby bị xử có tội với 3 tội danh, mỗi tội danh có thể dẫn tới án tù tối đa 10 năm. 

Danh hài Bill Cosby có thể ngồi tù 30 năm vì tội cưỡng hiếp - 1
Andrea Constant (đứng giữa) cùng luật sư và công tố viên tại phiên toà

Andrea Constand bước ra khỏi phòng xử án với nụ cười mãn nguyện sau khi Cosby bị kết án. Cô khẳng định đây là cuộc đấu tranh giành lại công lý không chỉ cho riêng mình mà cho 60 nạn nhân khác từng bị Cosby tấn công. 

Tại tòa, Constand mô tả lại khoảnh khắc kinh hoàng của đời mình. “Tôi muốn hắn dừng lại. Tôi không thể cất tiếng nói. Tôi muốn cử động cánh tay, đôi chân mình nhưng không thể. Tôi quá yếu, tôi không thể chống chọi lại hắn ta. Rồi tôi bị đem ra làm trò cười. Tôi bị sốc nặng. Tôi không biết mình phải làm gì”, cô đau đớn nói.

Có rất nhiều nạn nhân từng tố cáo Cosby cũng có mặt tại phiên tòa. Họ đều khẳng định Cosby cũng xâm hại họ bằng cách thức tương tự. Đó là đánh thuốc mê. Một người đã bật khóc khi thấy Cosby và hét lên: “Ông nhớ mình đã làm gì, đúng không, ông Cosby?”.

USA Today cho biết có thể Cosby sẽ phải thực thi án tù trong khoảng thời gian 60-90 ngày sau khi bị kết án. Ở tuổi 80 và sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, nhiều khả năng Cosby sẽ chết trong tù. 

Theo Phương Lê (Tri Thức Trực Tuyến)