Sao 360°

Dân mạng phản ứng sau quyết định không khởi tố vụ từ thiện của NS Hoài Linh: 'Cái giá đắt nhất mà chú phải trả là mất lòng tin nơi khán giả'

Dù không bị khởi tố nhưng không thể phủ nhận rằng, sau lùm xùm này, danh hài Hoài Linh khó có thể lấy lại tình cảm của công chúng như trước kia.

Sáng 22/12, theo báo Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có thông báo kết quả giải quyết các đơn tố cáo nghệ sĩ Hoài Linh có hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản. 

Cụ thể, CQĐT đã tiến hành kiểm tra, xác minh các tố giác về tội phạm nêu trên. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác, CQĐT kết luận không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.

Ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: 'Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật'", thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nêu rõ.

Dân mạng phản ứng sau quyết định không khởi tố vụ từ thiện của NS Hoài Linh: 'Cái giá đắt nhất mà chú phải trả là mất lòng tin nơi khán giả'
Sau thời gian điều tra, cơ quan chức năng xác nhận NS Hoài Linh không có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vụ án vì thế cũng không có căn cứ để khởi tố

Thông tin trên sau khi được đăng tải lên MXH đã ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Đa số cư dân mạng đều tỏ ra không mấy bất ngờ với quyết định của cơ quan điều tra, tuy nhiên nhiều người khẳng định sau vụ việc này, cái giá đắt nhất mà NS Hoài Linh phải trả không phải là vấn đề về pháp lý mà chính là đánh mất lòng tin của khán giả. Từng là danh hài quyền lực và được kính trọng bậc nhất showbiz, sau vụ lùm xùm này, có lẽ Hoài Linh sẽ rất khó có thể lấy lại được hình ảnh tốt đẹp trong mắt công chúng.

Dân mạng phản ứng sau quyết định không khởi tố vụ từ thiện của NS Hoài Linh: 'Cái giá đắt nhất mà chú phải trả là mất lòng tin nơi khán giả' - 1

Dân mạng phản ứng sau quyết định không khởi tố vụ từ thiện của NS Hoài Linh: 'Cái giá đắt nhất mà chú phải trả là mất lòng tin nơi khán giả' - 2

Dân mạng phản ứng sau quyết định không khởi tố vụ từ thiện của NS Hoài Linh: 'Cái giá đắt nhất mà chú phải trả là mất lòng tin nơi khán giả' - 3
Dù vụ án không đủ điều kiện để khởi tố nhưng qua những bình luận này có thể thấy, thứ lớn nhất mà Hoài Linh đánh mất nơi khán giả chính là lòng tin

Tháng 5/2021, NSƯT Hoài Linh bất ngờ vướng lùm xùm chậm trễ giải ngân 14 tỷ tiền từ thiện miền Trung khi kêu gọi quyên góp từ tháng 10/2020 nhưng mãi 6 tháng sau vẫn chưa trao số tiền này đến nơi cần được giúp đỡ. 

Trước nghi vấn "ăn chặn" tiền từ thiện, nam danh hài đã đăng clip dài 50 phút để giải đáp hết mọi thắc mắc của khán giả liên quan đến vụ ồn ào trên. Bên cạnh đó, Hoài Linh cũng công khai hết giấy tờ sao kê, liệt kê từng khoản thu chi để làm bằng chứng.

Tiếp đó, nam nghệ sĩ nhanh chóng giải ngân toàn bộ số tiền quyên góp trong vòng 1 tuần và khẳng định "không làm mẻ một đồng nào của công chúng".

Dân mạng phản ứng sau quyết định không khởi tố vụ từ thiện của NS Hoài Linh: 'Cái giá đắt nhất mà chú phải trả là mất lòng tin nơi khán giả' - 4
Sau khi lên tiếng trần tình tất cả mọi chuyện, NS Hoài Linh đến nay vẫn "bặt vô âm tín" trên MXH

Dù đã giải quyết mọi việc xong xuôi nhưng những tranh cãi xoay quanh việc cứu trợ chậm trễ của Hoài Linh vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Sau đó, một số cá nhân đã làm đơn tố cáo nam danh hài có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi lên tiếng trần tình tất cả mọi chuyện, Hoài Linh gần như không có bất cứ động thái nào trên MXH mà "ở ẩn" hoàn toàn khỏi showbiz.

HH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dan-mang-phan-ung-sau-quyet-dinh-khong-khoi-to-vu-tu-thien-cua-ns-hoai-linh-cai-gia-dat-nhat-ma-chu-phai-tra-la-mat-long-tin-noi-khan-gia-tintuc802276