Sao 360°

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi không dừng lại vụ kiện nếu người vu khống chưa chịu tội

Sau khi Bộ Công an công bố kết quả từ thiện, tối 23.1, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thêm anh sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện đến khi người livestream vu khống anh chịu tội.

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi không dừng lại vụ kiện nếu người vu khống chưa chịu tội
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: NSCC.

Sau khi Bộ Công an công bố kết quả từ thiện, tối 23.1, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thêm anh sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện đến khi người livestream vu khống anh chịu tội.

Sau khi Bộ Công an công bố kết quả từ thiện vào chiều 23.1, Đàm Vĩnh Hưng đã có những động thái mới trên trang cá nhân. 

Nam ca sĩ chia sẻ thông báo kết quả từ thiện của Bộ Công an và cho biết sớm đưa ra thông tin mới nhất.

Theo đó, tối 23.1, nam ca sĩ nói: “Sau một thời gian dài phối hợp cùng các cơ quan chức năng để khẳng định sự minh bạch cho bản thân mình thì đến nay đã có kết quả: Tôi hoàn toàn vô tội, không hề làm bất kỳ điều gì vi phạm pháp luật hay sai trái với lòng mình.

Cảm ơn các cơ quan chức năng đã ráo riết làm việc, xác minh các chứng cứ, các hoạt động từ thiện để có được câu trả lời thoả đáng cho tất cả các khán giả, mạnh thường quân đã đóng góp, quan tâm về sự việc này”.

Theo đó anh khẳng định: “Tôi cũng muốn nói thêm rằng những đối tượng đã livestream nhục mạ, vu khống tôi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tương xứng với hành vi mà họ đã thực hiện và câu chuyện vẫn đang được tiến hành đúng theo các thủ tục pháp lý.

Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi nào những đối tượng xấu đó bị trừng phạt và đền bù tất cả những tổn thất về công việc, tinh thần mà tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua”.

Cuối cùng nam ca sĩ mong ồn ào từ thiện sẽ khép lại tại đây: “Tôi tin rằng mọi ồn ào về từ thiện sẽ chấm dứt tại đây và kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra đã là câu trả lời xác đáng nhất cho tất cả. Thông qua sự việc lần này, tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm từ thiện và tôi sẽ vẫn tiếp tục làm theo cách của tôi bằng tiền riêng của mình để không phải gặp bất kỳ ồn ào nào tương tự như vậy nữa. 

Một lần nữa tôi cảm ơn cơ quan điều tra đã làm sáng tỏ sự việc này, cảm ơn các mạnh thường quân và khán giả gần xa đã ủng hộ, tin tưởng tôi suốt thời gian qua. Hi vọng câu chuyện này sẽ khép lại mọi nghi ngờ dành cho anh chị em nghệ sĩ và tất cả chúng ta sẽ đón một năm mới thật nhiều niềm vui, tích cực.

Năm qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dính đến ồn ào với nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng xoay quanh các vấn đề từ thiện, sao kê và kiện tụng. 

Là người bị nữ doanh nhân Phương Hằng đấu tố nhiều nhất trên mạng xã hội liên quan đến vụ nghi ngờ ăn chặn 96 tỉ đồng, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh từng có thời gian suy sụp và bị nhiều nhãn hàng quay lưng.

Sau đó, ngày 5.9.2021, Đàm Vĩnh Hưng kiện bà Phương Hằng do có những hành vi, lời lẽ mang tính xúc phạm gây ảnh hưởng đến đời sống cá nhân. 

Ngày 13.10.2021, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đã có buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an (C02) và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Bình Dương (PC01) về đơn tố cáo của mình đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Trong quá trình làm việc, Đàm Vĩnh Hưng đã cung cấp hồ sơ tài liệu và các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của điều tra viên. Nam ca sĩ cho biết quá trình giải quyết diễn ra khách quan, trung thực.

Theo Đông Du (Lao Động)




https://laodong.vn/van-hoa/dam-vinh-hung-toi-khong-dung-lai-vu-kien-neu-nguoi-vu-khong-chua-chiu-toi-998010.ldo