Sao 360°

Cuộc sống ở khu bình dân, mua đồ lót rẻ tiền của Trương Mạn Ngọc

Minh tinh Hong Kong một thời giờ tận hưởng cuộc sống giản dị, tĩnh lặng, thay vì sự ồn ào của showbiz.

Báo Hong Kong đưa tin Trương Mạn Ngọc những năm gần đây thay đổi lối sống, cô hướng tới sự giản dị, tĩnh lặng. Cánh paparazzi hôm 27/5 bắt gặp cô đi mua sắm tại một khu chợ bình dân. Sau một hồi rảo qua các gian hàng, cô chọn lựa ba đôi giày, dép, giá tổng cộng chỉ khoảng 100 HKD (hơn 300.000 đồng). 

Sau khi mua giày, Trương Mạn Ngọc rẽ qua một sạp đồ lót ven đường để chọn quần áo. Người chủ tiệm tiết lộ, Mạn Ngọc là khách quen của họ, mỗi lần đến mua, cô đều mua khá nhiều đồ, thậm chí cả chục chiếc. Điều này cho thấy lối sống giản dị của diễn viên Hong Kong đã kéo dài từ lâu, trở thành một thói quen. 

Cuộc sống ở khu bình dân, mua đồ lót rẻ tiền của Trương Mạn Ngọc
Trương Mạn Ngọc tay xách nách mang ở khu chợ bình dân. 
Cuộc sống ở khu bình dân, mua đồ lót rẻ tiền của Trương Mạn Ngọc - 1
Nữ diễn viên chọn đồ lót ở một sạp ven đường. 

Nhiều người tò mò vì sao đang là một minh tinh tầm cỡ, Trương Mạn Ngọc lại quyết định thay đổi lối sống như vậy, có phải vì vấn đề tài chính? Nhiều năm nay, cô không còn đóng phim mà chuyển hướng sang lĩnh vực ca hát, công việc không chiếm nhiều thời gian như trước. Cô cũng không còn đóng quảng cáo. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, tài sản của Trương Mạn Ngọc được tích lũy từ thời trẻ đủ để cô "tiêu cả đời không hết", khoảng 150 triệu HKD (19 triệu USD), trong đó có 5 bất động sản cho thuê rải rác tại nhiều vùng ở Hong Kong. 

Cánh paparazzi cho hay Trương Mạn Ngọc tuổi ngũ tuần sống giản dị: cô rời khu nhà giàu Nam Loan, tới ở khu nhà bình dân dành cho người thu nhập trung bình, mỗi ngày ra đường đều ăn mặc giản dị với áo sơ mi hay áo phông rộng rãi, quần thụng, đi giày bệt, hoàn toàn không có chút cảm giác xa hoa, cầu kỳ. Vóc dáng gầy gò càng khiến Mạn Ngọc trông kém hút mắt. 

Cuộc sống ở khu bình dân, mua đồ lót rẻ tiền của Trương Mạn Ngọc - 2
Trương Mạn Ngọc trong đời thường. 

Trương Mạn Ngọc từng chia sẻ, cô không quan tâm nhiều đến các thương hiệu thời trang, việc đổ tiền vào những món đồ đắt giá thường khiến cô thấy tiếc: "Chỉ cần tôi thoải mái, tôi thích là được". Cô cũng không thích hào quang giới giải trí và dần e ngại xuất hiện trước công chúng. 

Trương Mạn Ngọc sinh ở Hong Kong, 8 tuổi thì chuyển tới Anh sống với cha mẹ. Năm 1982, khi trở về quê nhà, cô được phát hiện và lăng xê, sau đó tên tuổi đình đám trong showbiz qua nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình nổi tiếng như Đông Tà Tây Độc, Tâm Trạng Khi Yêu... Việc giành ngôi vị Á hậu Hong Kong tại Miss Hong Kong 1983 càng giúp tên tuổi cô tỏa sáng trong làng nghệ thuật. 

Cuộc sống ở khu bình dân, mua đồ lót rẻ tiền của Trương Mạn Ngọc - 3
Mạn Ngọc thời trẻ. 

Theo Nguyễn Hương (Ngoisao.net)