Sao 360°

Cuộc đời nhiều thăng trầm của 'Võ Tắc Thiên' Tư Cầm Cao Oa

Nữ diễn viên mồ côi cha từ khi còn nhỏ, từng bị chồng bạo hành và hai lần đổ vỡ hôn nhân.

Thành công và sự hy sinh trong nghiệp diễn khiến nhiều người thán phục

Tư Cầm Cao Oa sinh ngày 19/1/1950 tại Quảng Châu, Trung Quốc trong một gia đình gốc Nội Mông Cổ. Khi nữ diễn viên lên 5 tuổi, cha qua đời nên mẹ quyết định đưa bà về chung sống với nhà ngoại ở quê. Trong khoảng thời gian thơ ấu tại Nội Mông Cổ, bà được ông bà dạy nhiều môn nghệ thuật như ca hát, múa, kịch, võ cổ truyền. 15 tuổi, Tư Cầm Cao Oa được lựa chọn trở thành thành viên của đoàn ca múa Nội Mông Cổ. 

Năm 1979, Tư Cầm Cao Oa "lọt vào mắt xanh" của xưởng phim Bát Nhất thuộc Giải phóng quân Trung Quốc. Bà nhận được vai diễn chính đầu tay trong bộ phim nổi tiếng "Quy tâm tự tiễn". Tên tuổi của bà bắt đầu trở nên quen thuộc hơn với công chúng. Nhưng phải đến khi bắt tay với tài tử Trương Phong Nghị tham gia tác phẩm "Lạc đà tường tử" năm 1982, Tư Cầm Cao Oa mới thực sự chạm tới đỉnh cao danh vọng. Bà giành được danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Bách Hoa lần thứ 6 và giải Kim Kê lần thứ 7 với vai diễn Hổ Nựu trong bộ phim trên. 

Cuộc đời nhiều thăng trầm của 'Võ Tắc Thiên' Tư Cầm Cao Oa
Tư Cầm Cao Oa thời trẻ. 

Hai năm sau, nhờ vai chính trong bộ phim "Tự thủy lưu niên", Tư Cầm Cao Oa trở thành nữ minh tinh Đại lục đầu tiên giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Kim Tượng của Hong Kong. Năm 2004, với màn hóa thân xuất sắc thành Võ Tắc Thiên quyền lực, cô độc trong tác phẩm truyền hình "Vô tự bi ca", Tư Cầm Cao Oa đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Sau đó, bà cũng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám khác như "Thành Cát Tư Hãn", "Thiên quốc nghịch tử" hay "Vương triều Khang Hy"... 

Không chỉ nổi tiếng nhờ diễn xuất tự nhiên, có hồn, Tư Cầm Cao Oa còn khiến nhiều đồng nghiệp cũng như khán giả phải ngả mũ thán phục trước sự nhiệt huyết, hy sinh với nghiệp diễn của bà. "Võ Tắc Thiên" từng vì quay phim mà bị ngã ngựa ba lần khiến não bị chấn động, xương cụt bị sưng, chân trái bị sưng to. Cho đến hiện tại, chiếc chân trái của bà vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, nữ diễn viên nhiều khi phải dùng đến xe lăn vì gặp khó khăn trong việc tự di chuyển.

Cuộc đời nhiều thăng trầm của 'Võ Tắc Thiên' Tư Cầm Cao Oa - 1
Vai diễn Võ Tắc Thiên để đời của Tư Cầm Cao Oa. 

Hai lần đổ vỡ hôn nhân và tìm thấy bến đỗ bên người chồng hơn 17 tuổi

Sở hữu sự nghiệp thành công cả về lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình nhưng đường tình duyên nhiều trắc trở của Tư Cầm Cao Oa khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vào năm 18 tuổi, nữ diễn viên kết hôn với đạo diễn Tôn Thiên Tương hơn mình 9 tuổi người Nội Mông. Một năm sau khi cưới, hai người đón chào con gái đầu lòng là Tôn Đan. Năm 1973, con trai tên Tôn Thiết của cặp đôi chào đời. Hạnh phúc chưa được bao lâu, cuộc sống gia đình êm ấm của Tư Cầm Cao Oa tan vỡ vì người chồng quá cổ hủ và có thói bạo lực gia đình.

Vì tính chất công việc nên nữ diễn viên và chồng ít khi có thời gian bên cạnh nhau. Tôn Thiên Tương thường nghe theo những tin đồn thất thiệt ở bên ngoài mà nghi ngờ, ghen tuông với vợ. Không chỉ mắng chửi Tư Cầm Cao Oa, ông còn nhiều lần "động tay động chân" với bà và các con. Sau vài năm nín nhịn vì không muốn các con phải chịu cảnh lìa xa cha mẹ từ khi còn nhỏ, Tư Cầm Cao Oa đã quyết định ly hôn với người chồng vũ phu vào năm 1976. Người con trai Tôn Thiết được tòa quyết định sẽ sống chung với cha còn cô con gái Tôn Đan sẽ đi theo mẹ.

Cuộc đời nhiều thăng trầm của 'Võ Tắc Thiên' Tư Cầm Cao Oa - 2
Tư Cầm Cao Oa và người chồng đầu.

Năm 1977, Tư Cầm Cao Oa tiếp tục kết hôn với nam diễn viên người Đạt Oát Nhĩ - Ngao Tỉnh Thần. Những tưởng người đàn ông này sẽ là bến đỗ hạnh phúc của nữ diễn viên nhưng cuộc hôn nhân của cặp đôi đổ vỡ sau 6 năm chung sống. Năm 1983, Tư Cầm Cao Oa trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim "Lạc đà tường tử". Do không chịu được cảnh núp dưới bóng hào quang của vợ, Ngao Tỉnh Thần đã nói lời chia tay với bà. Lần đổ vỡ hôn nhân thứ hai đã để lại vết thương lòng khó lành trong tim Tư Cầm Cao Oa, bà lao vào đóng phim và dự định sẽ không kết hôn nữa. 

Đến năm 1984, Tư Cầm Cao Oa gặp được người đàn ông của đời mình - Trần Lượng Thanh qua sự giới thiệu của một người bạn. Người chồng thứ ba của bà là một nhạc sĩ người Thụy Sĩ gốc Hoa và lớn hơn nữ diễn viên 17 tuổi. Trước khi đến với Cao Oa, Trần Lượng Thanh cũng từng một lần trải qua hôn nhân đổ vỡ. Đối mặt với sự theo đuổi lãng mạn, chân thành của nhạc sĩ họ Trần, "Võ Tắc Thiên" đã từ chối tình cảm của ông. Bà nhiều lần nói với Lượng Thanh: "Em chỉ là một kẻ tàn phế, thân thể vì quay phim mà bị thương còn tim thì vì tình mà chảy máu". Nhạc sĩ người Thụy Sĩ đáp: "Bị thương thì phải chữa, không có gì phải sợ, nội thương hãy để anh lo còn ngoại thương sẽ có bác sĩ. Anh sẽ cho em sự an toàn và khỏe mạnh. 

Cuộc đời nhiều thăng trầm của 'Võ Tắc Thiên' Tư Cầm Cao Oa - 3
Tư Cầm Cao Oa và người chồng hiện tại.

Khi theo đuổi Tư Cầm Cao Oa, Lượng Thanh nhiều lần vấp phải sự phản đối của bạn bè và người thân. Họ cho rằng, nữ diễn viên đã trải qua hai lần đò, lại còn vướng bận con gái nên hai người không đến với nhau sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, nhạc sĩ người Thụy Sĩ bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu và khẳng định: "Dù cô ấy có ly hôn 100 lần đi nữa, tôi vẫn quyết định như vậy". Năm 1986, Tư Cầm Cao Oa hoàn toàn khuất phục trước sự theo đuổi mãnh liệt của Trần Lượng Thanh, bà đồng ý kết hôn với ông. Đám cưới của hai người diễn ra vào tháng 12 cùng năm. Sau hôn lễ, Cao Oa cùng con gái theo chồng sang Thụy Sĩ định cư. 

Hiện tại, Tư Cầm Cao Oa chung sống hạnh phúc cùng người chồng Trần Lượng Thanh. Dù đã kết hôn hơn 30 năm, vợ chồng nữ diễn viên vẫn "cơm lành canh ngọt" như thuở đầu. Ông xã họ Trần cũng hay xuất hiện tại các sự kiện quan trọng với vợ. Thỉnh thoảng Tư Cầm Cao Oa vẫn quay về Trung Quốc để đóng phim. 

Theo Thanh Huyền (Ngoisao.net)