Sao 360°

Cuộc đời ly kỳ của Grace Kelly: Tiểu thư triệu phú bỏ tượng vàng Oscar để thành Công nương hoàng gia và cái chết bí ẩn

Cuộc đời đầy bi kịch của Công nương Grace Kelly đã để lại niềm tiếc thương vô bờ cho người hâm mộ.

Công nương Grace Kelly là một gương mặt đặc biệt trong số 15 mỹ nhân được xem là biểu tượng sắc đẹp Hollywood của thế kỷ 20, bên cạnh những minh tinh màn bạc như Marilyn Monroe, Audrey Hepburn,... Gọi là đặc biệt bởi sự nghiệp diễn xuất của cô chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 5 năm, với khoảng 10 bộ phim. Nhưng những gì công chúng nhớ về Grace Kelly không chỉ là nhan sắc hay thành tựu sự nghiệp của cô, mà còn cả cuộc sống xa hoa nhưng thiếu tự do của Công nương Monaco và cái chết thương tâm khiến người người thương tiếc.

Cuộc đời ly kỳ của Grace Kelly: Tiểu thư triệu phú bỏ tượng vàng Oscar để thành Công nương hoàng gia và cái chết bí ẩn

Cuộc đời ly kỳ của Grace Kelly: Tiểu thư triệu phú bỏ tượng vàng Oscar để thành Công nương hoàng gia và cái chết bí ẩn - 1
Grace Kelly, gương mặt đẹp, thần thái đẹp có một câu chuyện cuộc đời thú vị với nhiều biến cố.

Nàng tiểu thư kiêu sa toả sáng tại Hollywood

Ngay từ khi chào đời, cô đã được sống một cuộc đời nhung lụa và may mắn được hưởng nền giáo dục tử tế. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có khi bố là triệu phú và mẹ có xuất thân từ gia đình vương tôn quý tộc. Chính xuất thân giàu có này đã đem tới cho Kelly Grace khoản hồi môn kỷ lục đời điểm đó, lên đến 2 triệu USD (tương đương 32 tỷ đồng).

Grace từng theo học tại tu viện Assomption ở thành phố Philadelphia, ‎Pennsylvania, Mỹ. Ngay từ khi con nhỏ, cô đã được thừa hưởng tố chất nghệ sĩ từ người bác ruột nên đã quyết tâm bỏ dở việc học hành để theo đuổi đam mê điện ảnh. Chính bởi lý do này mà Grace xảy ra mâu thuẫn kịch liệt với cha ruột. Bố của nữ diễn viên nói rằng nghề diễn viên chỉ hơn gái mại dâm một chút. Thậm chí, Kelly còn suýt bị gia đình từ mặt khi đi thử giọng ở Học viên Kịch nghệ Hoa Kỳ tại New York.

Cuộc đời ly kỳ của Grace Kelly: Tiểu thư triệu phú bỏ tượng vàng Oscar để thành Công nương hoàng gia và cái chết bí ẩn - 2
Sự kiêu sa toát ra từ khí chất

Ngay từ lần đầu thử giọng, người đẹp ngay lập tức tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong mắt các đạo diễn bấy giờ. Vậy là bất chấp sự can ngăn của cha mẹ, Grace Kelly dấn thân vào sự nghiệp điện ảnh. Với vẻ đẹp thanh lịch, kiêu sa, thành công đến với Grace Kelly rất nhanh. Chỉ sau 4 năm bén duyên với điện ảnh, bà đã xuất sắc giành giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn đỉnh cao trong bộ phim "The Country Girl". Bên cạnh đó, Grace còn xuất sắc đoạt giải Quả cầu vàng cho vai nữ phụ trong phim điện ảnh "Mogambo". Ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang nền nã, tinh tế và khả năng diễn xuất không thể chê vào đâu đã nhanh chóng thúc đẩy tên tuổi của Grace Kelly lên thành tượng đài nhan sắc không thể lật đổ của Hollywood.

Chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, Grace Kelly đã trở thành ngôi sao sáng giá bậc nhất của kinh đô điện ảnh Hollywood. Vẻ đẹp thuần khiết và tài năng diễn xuất đã khiến Grace Kelly được rất nhiều người theo đuổi bao gồm cả những diễn viên thượng hạng thời bấy giờ. Ngày đó, đẳng cấp của Kelly sánh ngang với cái tên của thời đại như Marilyn Monroe hay Elizabeth Taylor. Vì điều này, chính con người bà trở thành thần tượng của không biết bao nhiêu phụ nữ trên khắp nước Mỹ. Cuộc sống của bà cũng luôn bao quanh bởi những ánh hào quang sáng láng.

Cuộc đời ly kỳ của Grace Kelly: Tiểu thư triệu phú bỏ tượng vàng Oscar để thành Công nương hoàng gia và cái chết bí ẩn - 3
Bà là một trong những gương mặt huyền thoại của điện ảnh Hollywood.

Từ bỏ sự nghiệp lừng lẫy để làm con dâu hoàng gia

Bên cạnh sự nghiệp toả sáng và thăng hoa không ngừng, Grace vẫn luôn giữ lập trường vững vàng ở cuộc sống đời tư. Mặc cho những nữ đồng nghiệp khác vẫn bay cao cùng những cuộc tình tuy chóng vánh tốn bao giấy mực của báo chí, chỉ riêng Grace Kelly vẫn lẻ bóng một mình, khước từ mọi đối tượng muốn tiến tới làm quen. Ngoài ra, còn một lý do khác quan trọng không kém, chính là nữ diễn viên nổi tiếng không hề có quyền quyết định chuyện hôn nhân của chính mình. Khi hồi tưởng lại đêm trao giải Oscar năm 1954, Grace chia sẻ: "Cảm giác một mình lạc lõng trong đêm trao giải trước một khán phòng bao la, chật kín người thật là đáng sợ. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi cảm thấy đơn độc như trong đêm ấy".

Lần đầu tiên Grace gặp chồng tương lai là vào năm 1955, tại Liên hoan phim Cannes (Pháp). Bức ảnh ghi lại cuộc gặp đỡ định mệnh giữa nữ minh tinh và Thái tử Monaco đã chễm chệ trên trang nhất của hàng loạt tạp chí danh tiếng với tiêu đề đi vào huyền thoại: Cái bắt tay mỹ nhân Grace Kelly và Hoàng thân công quốc Monica Rainier III. Nửa năm sau, Thái tử Monaco khiến công chúng ngỡ ngàng khi thể hiện rõ ràng quan điểm qua động thái quay lại Mỹ ra mắt cha mẹ Grace. Khỏi phải nói bậc phụ huynh vui mừng thế nào khi có được cậu con rể quyền lực ngất trời.

Cuộc đời ly kỳ của Grace Kelly: Tiểu thư triệu phú bỏ tượng vàng Oscar để thành Công nương hoàng gia và cái chết bí ẩn - 4
Mong manh, tinh khiết là những gì mà các nhiếp ảnh gia thời đó lột tả được về vẻ đẹp của bà.

Lễ thành hôn diễn ra vào ngày 18/4/1956. Đó cũng là ngày Hollywood chính thức mất đi một ngôi sao sáng chói. Grace Kelly buộc phải đưa ra quyết định đau lòng nhất trong cuộc đời, chính là từ bỏ tình yêu cháy bỏng đối với điện ảnh để tham gia vào một vai diễn quan trọng và phức tạp hơn nhiều trong cuộc đời mình: Công nương của Công quốc Monaco.

Đám cưới diễn ra được truyền hình trực tiếp trên khắp châu Âu. Từ đây, xứ Monaco trước đó nhiều người không biết nằm ở góc nào của thế giới bỗng dưng trở nên nổi tiếng. Hàng triệu du khách ghé đến đây mỗi năm nhờ vào tên tuổi của nàng Công nương yêu kiều. Người ta tò mò đến nơi này là vì người phụ nữ kia chứ không phải chồng của bà hay bất kỳ lý do nào khác.

Cuộc đời ly kỳ của Grace Kelly: Tiểu thư triệu phú bỏ tượng vàng Oscar để thành Công nương hoàng gia và cái chết bí ẩn - 5

Cuộc đời ly kỳ của Grace Kelly: Tiểu thư triệu phú bỏ tượng vàng Oscar để thành Công nương hoàng gia và cái chết bí ẩn - 6
Đám cưới hoàng gia hoành tráng trong lịch sử với thân thế đều đáng ngưỡng mộ của cả hai vợ chồng. Một cuộc sống như mơ đang vẽ ra trước mắt người phụ nữ trẻ nhưng liệu mọi thứ có thực sự hào hoa như người ta vẫn tưởng?

Cuộc sống lạnh lẽo trong lâu đài xa hoa

Khi đã trở thành phu nhân của một thân vương rồi, Grace không có quyền làm mọi điều theo ý muốn nữa. Có lần, Grace Kelly đã trả lời phỏng vấn của báo giới: "Bạn thường thấy, các nam nữ tài tử của Hollywod vừa có thể sống cuộc sống là người của công chúng, của xã hội vừa sống cuộc đời của chính họ. Nhưng ở đây, tại xứ Monaco này là vương phi của một Hoàng thân, tôi chỉ được quyền sắm một vai duy nhất: vai vương phi".

Khi gánh vác trên vai trách nhiệm của một quốc gia, Grace không còn được sống cuộc đời của chính bản thân mình nữa. Cô từng chia sẻ: "Khi trở thành tài tử minh tinh Hollywood, mặc dù là người của công chúng nhưng bạn vẫn có quyền được là chính mình trong cuộc sống riêng. Còn tại đây, tại đất nước Monaco này, tôi không phải là Grace Kelly, tôi chỉ là vương phi mà thôi".

Cuộc đời ly kỳ của Grace Kelly: Tiểu thư triệu phú bỏ tượng vàng Oscar để thành Công nương hoàng gia và cái chết bí ẩn - 7

Cuộc sống vợ chồng giữa Thân vương phi Grace và Thân vương Rainier III hoàn toàn không có một cái kết có hậu mãi mãi về sau như trong truyện cổ tích. Sự sùng bái của hàng triệu người đối với Grace dần dấy lên trong lòng thân vương sự ganh tức, khó chịu. Bất kỳ bộ phim nào có Grace Kelly đóng đều bị ông hoàng Rainier III cấm trình chiếu. Khi được mời đóng phim năm 1962, bà đã chủ động từ chối để giảm bớt áp lực từ người dân Monaco.

Nhưng thái độ nhún nhường của Grace chẳng khiến chồng bà cảm thấy khá lên. Để giải toả sự bức bối trong lòng, thân vương luôn cố gắng mỉa mai, nhạo báng vợ trước mặt đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh đó, ông còn cố tình tham gia những bữa tiệc do Thân vương phi tổ chức với thái độ khó chịu nhằm phá hỏng không khí. Bởi lẽ đó, Grace càng được người Monaco yêu quý, thần tượng bao nhiêu thì Thân vương càng ghẻ lạnh, đối xử tệ bạc với cô bấy nhiêu.

Cuộc đời ly kỳ của Grace Kelly: Tiểu thư triệu phú bỏ tượng vàng Oscar để thành Công nương hoàng gia và cái chết bí ẩn - 8
Sự tù túng là từ mà nhiều người dành để miêu tả cuộc sống của con chim vàng anh Grace Kelly sau khi bước chân vào "lầu son"

Cái chết bi thảm nhưng lại là kết cục viên mãn cho một đời thiếu thốn tình yêu

Vào ngày 13/9/1982, khi đang đưa cô con gái út về cung điện, hai mẹ con Grace Kelly đã bị tai nạn ô tô nghiêm trọng. Trong khi Stephanie bình an thì Grace Kelly lại bị thương rất nặng. Bà được đưa đến Bệnh viện Monaco, nhưng bà đã không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Giới chức Monaco kết luận đấy là tai nạn thương tâm do Grace lên cơn đột quỵ bất ngờ nhưng gia đình Grace Kelly lại một mực cho rằng sự ra đi của Thân vương phi có quá nhiều điều mờ ám. Có người cho rằng Grace đã bị ám sát bởi những thế lực bất đồng về quyền lợi kinh tế và đường lối cai trị với ông hoàng Rainier III. Tuy nhiên cho đến tận ngày nay, những lời cáo buộc này vẫn mãi mãi nằm yên trong bí mật.

Cuộc đời ly kỳ của Grace Kelly: Tiểu thư triệu phú bỏ tượng vàng Oscar để thành Công nương hoàng gia và cái chết bí ẩn - 9
Có nhiều nghi vấn về cái chết của đại minh tinh nhưng không có ai tìm ra được sự thật.

Sau sự qua đời đột ngột của vị Thân vương phi, người ta mới thấy rõ đằng sau bộ mặt gia trưởng hay ghen của ông hoàng Monaco là một tấm chân tình dành cho người vợ quá cố. Ông Rainier III không hề tái hôn mà sống một mình cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Trước khi chết, ông còn yêu cầu được chôn cất cạnh vợ để có thể ở bên nhau mãi mãi.

Cuộc đời ly kỳ của Grace Kelly: Tiểu thư triệu phú bỏ tượng vàng Oscar để thành Công nương hoàng gia và cái chết bí ẩn - 10

Theo Lucy (Helino)