Sao 360°

Con trai tiết lộ di nguyện của Ngô Mạnh Đạt

Ngô Vy Luân - con trai tài tử Hong Kong Ngô Mạnh Đạt - cho biết mong muốn của cha là anh chăm sóc mẹ và vợ ông thật chu đáo.

Trả lời báo chí Hong Kong sau khi tang lễ chu toàn, Ngô Vy Luân chia sẻ: "Cha dặn tôi hãy chăm sóc mẹ thật tốt".

Hiện tại, anh cũng chưa biết khi nào sẽ cùng mẹ quay trở lại Malaysia. Anh về Hong Kong từ khi hay tin bố bị ung thư khó lòng qua khỏi. Sau đó, anh chủ yếu qua lại giữa bệnh viện và khách sạn để chăm sóc bố.

Con trai tiết lộ di nguyện của Ngô Mạnh Đạt
Con trai Ngô Mạnh Đạt bê di ảnh của cha.

Ngô Mạnh Đạt được cho là rất yêu quý người vợ thứ ba Hầu San Yến, dù trước đó ông từng có hai người vợ, ba đứa con. Theo nguồn tin trên Sina, trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông chia tài sản làm hai phần, một nửa phần cho vợ ba, nửa còn lại chia làm 5 phần đều cho 5 đứa con. Trả lời báo chí, Ngô Vy Luân cũng cho biết bố anh là người có trách nhiệm với gia đình, dù xa cách về địa lý và vô cùng bận rộn, ông luôn dành thời gian cho vợ con.

Tang lễ ông Ngô Mạnh Đạt diễn ra hôm 8/3, một ngày sau khi lễ viếng được tổ chức trọng thể. Trong điếu văn, Ngô Mạnh Đạt được mô tả là một diễn viên nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, là "vai phụ vàng" của Hong Kong. Trước giờ đưa thi hài đi hỏa thiêu, gia quyến cảm ơn công chúng vì gửi lời chia buồn, đồng thời cho biết có nhiều báo cáo đăng nội dung sai lệch về điều kiện kinh tế và gia đình của Ngô Mạnh Đạt, nhưng ông vốn là người cởi mở và không quan tâm đến những lời đàm tiếu. Em trai ông Ngô phát biểu trước truyền thông: "Tôi không quen đối mặt với giới truyền thông, nếu có sai sót mong mọi người thông cảm. Cảm ơn báo chí đã quan tâm và chú ý đến anh trai tôi trong suốt nhiều năm qua. Tôi tự hào về anh trai tôi, một người có lòng hiếu thảo và quan tâm đến anh em, gia đình". Em trai cũng cho biết trước khi mất, điều Ngô Mạnh Đạt buồn là mẹ ông già yếu mà ông không thể chăm sóc.

Ngoài ra, những tin đồn như Cổ Thiên Lạc bỏ tiền hỗ trợ gia quyến Ngô Mạnh Đạt làm đám ma là sai sự thật. Em trai ông Ngô cũng cho biết chính anh trai nói với mình rằng quan hệ của ông với Châu Tinh Trì tốt, mọi hiểu lầm đều đã hóa giải.

Con trai tiết lộ di nguyện của Ngô Mạnh Đạt - 1
Mẹ già của Ngô Mạnh Đạt được người dìu trong tang lễ.

Trong ngày cử hành tang lễ, bà mẹ già 90 tuổi của Ngô Mạnh Đạt cũng xuất hiện. Bà yếu sức, phải có người dìu. Bà khóc rất nhiều khi đưa con về nơi an nghỉ. Người em trai tiết lộ, suốt thời gian nằm viện, tài tử gạo cội không dám nói với mẹ về bệnh tình vì sợ bà lo lắng. Chỉ đến khi bác sĩ nói rằng ông khó lòng qua khỏi, anh em ông mới quyết định đưa bà vào thăm và trò chuyện với con lần cuối. Khi tang lễ diễn ra, sợ bà không trụ được nên mọi người cũng không dám đưa bà đến lễ viếng. Trong ngày đưa thi thể Ngô Mạnh Đạt đi hỏa táng, bà mới xuất hiện.

Con trai tiết lộ di nguyện của Ngô Mạnh Đạt - 2
Ngô Mạnh Đạt trong vai diễn cuối đời.

Nam diễn viên Ngô Mạnh Đạt sinh năm 1953, nổi tiếng với hàng loạt phim của Châu Tinh Trì những năm 1990 như Thánh Bài, Trường học uy long, Tinh Võ Môn, Lộc Đỉnh Ký, Vua phá hoại, Tế Công... Tài tử được yêu mến bởi diễn xuất hài hước, sống động. Cuối 2020, khi kiểm tra sức khỏe định kỳ, ông phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Sau vài tháng chữa chạy không hiệu quả, ông qua đời.

Theo Nguyễn Hương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/con-trai-tiet-lo-di-nguyen-cua-ngo-manh-dat-4245562.html