Sao 360°

Châu Tinh Trì mất trắng 600 tỷ đồng

Tòa án Bắc Kinh đã ra phán quyết từ chối đơn khởi tố từ công ty của Châu Tinh Trì khi kiện đòi nợ từ công ty phát hành phim Hoa Nghị.

Tòa án Bắc Kinh đã ra phán quyết từ chối đơn khởi tố từ công ty của Châu Tinh Trì khi kiện đòi nợ từ công ty phát hành phim Hoa Nghị.


Năm 2012, Uy Doanh của Châu Tinh Trì (trái) và Hoa Nghị của Vương Trung Quân cùng ký kết hợp tác sản xuất Mối tình ngoại truyện.

Qua đó người đứng đầu của Uy Doanh là Châu Tinh Trì và Hoa Nghị là Vương Trung Quân đã thỏa thuận, nếu doanh thu phòng vé vượt 500 triệu NDT (1,7 nghìn tỷ đồng), Hoa Nghị sẽ chia lợi nhuận cho nguyên cáo.

Tính đến ngày 30.8.2013, bộ phim mang về doanh thu 1.248.000.000 NDT (4,3 nghìn tỷ đồng). Theo đó, phía nguyên cáo muốn chia lợi nhuận phòng vé số tiền tổng cộng 177 triệu NDT (614 tỷ đồng). Thế nhưng, phía bị cáo  mới chỉ chi trả 86 triệu NDT (298 tỷ đồng).

Công ty của Châu Tinh Trì lên tiếng đòi số tiền 614 tỷ đồng từ Hoa Nghị.

 
Viện tòa án trung cấp số 3 thành phố Bắc Kinh sau khi thẩm lý vụ án cho rằng, công ty Uy Doanh yêu cầu nhận lợi nhuận doanh thu phòng vé theo Hiệp định bổ sung 2, nhưng vì thiếu chữ ký của hai bên lẫn con dấu, cũng như chưa có hiệu lực pháp lý, vì vậy, tòa án bác bỏ yêu cầu khởi tố của công ty Uy Doanh.

>> Châu Tinh Trì đòi nợ 4,5 nghìn tỷ vì Tây Du Ký
>> Mỹ nhân lên tiếng bảo vệ Châu Tinh Trì giữa bão tin đồn
>> Châu Tinh Trì uể oải đứng giữa dàn mỹ nhân bikini

Theo Long Hy (Dân Việt)