Sao 360°

Cha Britney Spears chỉ trích vợ cũ lấy của con gái hơn 3,4 tỷ đồng/năm

Theo ông Jamie Spears, Britney phải trả hơn 3,4 tỷ đồng mỗi năm cho biệt thự của mẹ ruột ở Louisiana.

Tối ngày 12/8 (giờ địa phương), mẹ của Britney Spears, bà Lynne Spears, thông qua luật sư đã chia sẻ cảm nghĩ về việc chồng cũ, ông Jamie Spears, nộp đơn lên tòa xin từ bỏ vai trò người giám hộ đối với con gái vào cùng ngày.

Theo đó, bà Lynne cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng khi chồng cũ đồng ý từ chức. “Bà Lynne tham gia vào quyền bảo hộ này để bảo vệ con gái mình gần 3 năm trước. Bà ấy đã hoàn thành những gì bà ấy đặt ra”, luật sư nói.

Tuy nhiên, bà Lynne không đề cập đến những cáo buộc mà chồng cũ nhắm thẳng vào bà trong lá đơn từ chức gửi Tòa Thưởng thẩm Los Angeles.

Cụ thể, trong đơn, ông Jamie tuyên bố, bà Lynne có liên quan rất ít đến cuộc sống của Britney. Theo ông, nữ ca sĩ sinh năm 1981 thậm chí đã từ chối gặp mẹ khi cô ấy ở trong cơ sở điều trị tâm thần vào năm 2019.

Cha Britney Spears chỉ trích vợ cũ lấy của con gái hơn 3,4 tỷ đồng/năm
Ông Jamie ám chỉ vợ cũ bỏ mặc con gái suốt nhiều năm, đến nay mới hùa theo đám đông lên tiếng bênh vực Britney.

Cha của Britney nhấn mạnh, chi phí y tế cho “Công chúa nhạc pop” lên tới hơn 10.000 USD/tháng (hơn 22,8 triệu đồng), nhưng bà Lynne không hề nắm được điều này, cũng như việc bà hoàn toàn mịt mờ về mức độ rắc rối mà con gái gặp phải.

Ông chỉ ra, Britney sống dưới sự bảo vệ của quyền bảo hộ được 13 năm, nhưng suốt 12 năm trời bà Lynne không đóng vai trò gì trong cuộc sống của con gái họ. Được biết, bà Lynne tham gia vào vai trò bảo hộ đối với Britney với tư cách “bên liên quan” từ tháng 5/2019.

“Thật không may, có vẻ như bà Lynne không biết về mức độ nghiêm trọng của chứng nghiện ngập và các vấn đề sức khỏe tâm thần mà cô Spears phải đối mặt hoặc mức độ chăm sóc và điều trị mà cô ấy cần”, nhóm của ông Jamie cho biết.

Chưa dừng lại ở đó, lá đơn còn cáo buộc, trong khi vợ cũ chỉ trích ông Jamie đặt lợi ích của bản thân lên trên hết, chính bà Lynne mỗi năm lấy của con gái hơn 150.000 USD (hơn 3,4 tỷ đồng) để chi trả cho biệt thư ở Louisiana của bà.

Cha Britney Spears chỉ trích vợ cũ lấy của con gái hơn 3,4 tỷ đồng/năm - 1
Theo ông Jamie, mỗi năm vợ cũ lấy của con gái 150.000 USD.

Luật sư của ông Jamie nói thêm, cha của Britney đồng ý rút khỏi vai trò người giám hộ, nhưng không có nghĩa điều đó có hiệu lực ngay lập tức, thay vào đó cần có một quá trình chuyển giao “có trật tự” sang người giám hộ mới.

“Chế độ bảo hộ đã cung cấp cho cô Spears một kết cấu để giúp cô ấy vượt qua những thách thức hàng ngày trong cuộc sống cá nhân, các vấn đề gia đình, y tế và sự nghiệp. Về bản chất, kết cấu này bao gồm các biện pháp bảo vệ người được giám hộ khỏi việc tự làm hại bản thân hoặc bị tổn hại từ những người khác. 

Không có gì ngạc nhiên khi cô Spears thường xuyên cảm thấy bị bó buộc hoặc bị giám sát quá mức. Nhưng ít nhất trong hơn 13 năm qua, cơ chế này đã hoạt động như dự định”, trích đơn từ chức của ông Jamie.

Ông Jamie Spears và bà Lynne Spears kết hôn năm 1976 và “đường ai nấy đi” năm 2002. Họ có với nhau 3 người con, gồm nhà sản xuất Bryan (44 tuổi), Britney (40 tuổi) và nữ diễn viên Jamie Lynn (30 tuổi).

Cha Britney Spears chỉ trích vợ cũ lấy của con gái hơn 3,4 tỷ đồng/năm - 2
Gia đình Spears lúc còn hạnh phúc bên nhau.

Theo Tú Oanh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/cha-britney-spears-chi-trich-vo-cu-lay-cua-con-gai-hon-3-4-ty-dong-nam-post1365555.tpo