Sao 360°

Cặp bạn thân của 'Cô gái xấu xí' ngày ấy - bây giờ: Người hạnh phúc bên chồng, người làm mẹ đơn thân nhưng đều được khen vì 1 điều

Cuộc sống của Phi Thanh Vân và Lan Phương hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với thời đóng phim 'Cô gái xấu xí'.

Năm 2008, bộ phim "Cô gái xấu xí" được phát sóng trên VTV3 và lập tức gây tiếng vang lớn. Các diễn viên chính trong bộ phim như Chi Bảo (An Đông), Ngọc Hiệp (Huyền Diệu), Lan Phương (Mai Lan), Phi Thanh Vân (Phương Trinh), Bình Minh (Tiến Mạnh) cũng nhờ vậy mà được khán giá yêu mến, biết mặt nhớ tên hơn.

Đã hơn 12 năm trôi qua, mọi người giờ đây tò mò không biết cuộc sống của cặp bạn thân "Mai Lan - Phương Trinh" - hai trong số những nhân vật được đánh giá thú vị nhất phim bây giờ ra sao.

Cặp bạn thân của 'Cô gái xấu xí' ngày ấy - bây giờ: Người hạnh phúc bên chồng, người làm mẹ đơn thân nhưng đều được khen vì 1 điều
Phi Thanh Vân và Lan Phương trong bộ phim "Cô gái xấu xí".

Nếu Lan Phương hiện đang có gia đình hạnh phúc bên ông xã ngoại quốc David Luffy và ngày càng thăng hoa trong nghiệp diễn thì Phi Thanh Vân gần đây ít đóng phim hơn. Cô cũng không được may mắn như "bạn thân" khi đường tình duyên khá sóng gió. Nữ diễn viên từng trải qua 2 lần ly hôn và hiện giờ đang làm mẹ đơn thân.

Tuy cuộc sống có khác nhau nhưng "cặp bạn thân" này đều được công chúng khen ngợi vì cách dạy dỗ, chăm sóc con cực kỳ khéo léo và tinh tế.

Cặp bạn thân của 'Cô gái xấu xí' ngày ấy - bây giờ: Người hạnh phúc bên chồng, người làm mẹ đơn thân nhưng đều được khen vì 1 điều - 1
Phi Thanh Vân - Lan Phương hiện tại.

Lan Phương: Đẻ con xinh, dạy con giỏi

Tháng 5/2018, diễn viên Lan Phương đăng ký kết hôn cùng ông xã người Anh David Dufy. Chỉ sau đó một ngày, cặp đôi đón chào con gái đầu lòng Lina Linh bằng phương pháp sinh mổ.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên khoe những khoảnh khắc đáng yêu của con gái. Bé Lina tuy còn nhỏ nhưng đã ra dáng tiểu mỹ nhân khi sở hữu toàn bộ những nét đẹp của cả bố và mẹ. Cô bé có làn da trắng mịn, cùng đôi mắt to tròn đen láy như búp bê.

Khác với nhiều ngôi sao giấu con, Lan Phương khá thoải mái trong việc chia sẻ những hình ảnh về Lina và cả các phương pháp dạy dỗ con nên người. Nữ diễn viên cho biết, mình không bao giờ sử dụng đòn roi trong việc dạy con. Quan điểm của người đẹp như sau:

"Có nhiều quan điểm xưa cho rằng không được khen con, phải luôn chê bai, phê bình, phê phán, đừng cho con nghĩ mình hơn được ai… để con tốt hơn. Đúng, con có thể sau này thành công như bố mẹ muốn nhưng tận sâu trong lòng con, những tổn thương từ những lần bị cha mẹ đay nghiến, chê bai vẫn và sẽ còn mãi, và rõ mồn một.

Các bạn người lớn hãy tự hỏi chính mình mà xem những cảm giác bị cha mẹ mắng nhiếc, cho roi vọt ấy đã mất đi hay vẫn còn rõ như mới ngày hôm qua.

Cặp bạn thân của 'Cô gái xấu xí' ngày ấy - bây giờ: Người hạnh phúc bên chồng, người làm mẹ đơn thân nhưng đều được khen vì 1 điều - 2
Gia đình hạnh phúc của Lan Phương.

Có nhiều tranh cãi, vẫn rất nhiều người tin vào sự nghiêm khắc, trừng phạt khi cần thiết của bố mẹ với con cái. Họ đều có chính kiến và lí do riêng dựa trên trải nghiệm tuổi thơ của họ, dựa vào tính cách mỗi người, hay dựa vào số đông người xung quanh đang sử dụng cách cho con roi vọt để con tiến bộ hơn.

Sinh con được hơn 17 tháng, Phương chưa từng đánh con, chưa mắng mỏ, to tiếng hay doạ dẫm con. Phương chỉ luôn theo sát, động viên, khuyến khích con khám phá thế giới và bản thân con...

Càng hiểu con, Phương càng không thể tưởng tượng nổi việc mình tát con hay chửi mắng con hay làm gì để khiến con thấy mình kém cỏi. Trẻ con không thể nào bị trừng phạt chỉ vì các bé không thể kiểm soát năng lượng dồi dào và khao khát khám phá thế giới xung quanh được.

Không thể nào chỉ vì bé không chịu ngồi yên để nghe người lớn nói chuyện hay để làm điều người lớn muốn mà bị quát là "hư lắm" cả.

Người lớn la mắng, đánh con chẳng qua chỉ vì người lớn bất lực không biết làm gì với con. Người có lỗi nên là người lớn vì người lớn không thể hiểu trẻ con đang muốn gì, đang cảm thấy gì để giúp con làm điều đúng.

Người lớn có khả năng sinh ra trẻ con nên người lớn cần học cách hiểu trẻ con và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho con. Đừng nghĩ trẻ con không biết gì. Trẻ con hiểu, thông minh và nhạy cảm hơn là chúng ta nghĩ đấy. Trẻ con dù vài tháng tuổi cũng đã là một con người thu nhỏ. Tâm hồn người lớn cần gì, con cũng cần y như vậy".

Được biết, bé Lina càng lớn càng đáng yêu và cực kỳ thông minh. Mới 21 tháng tuổi nhưng cô bé đã biết xếp bảng chữ cái, đếm số, đánh đàn. Tất cả điều này đều nhờ p hương pháp nuôi dạy con thông minh, tự lập từ nhỏ của nữ diễn viên . Theo đó suốt thời gian qua, Lan Phương đã áp dụng các quy tắc sau để dạy dỗ Lina:

- Mẹ luôn cổ vũ, ngợi khen, hoan hô thật to trong tất cả mọi việc con làm, dù đôi khi đó chỉ là việc con tự xúc được cơm, lấy khăn lau bàn được 3 giây, hay con xếp đúng một chữ cái vào bảng chữ. Điều này sẽ giúp con tự tin, không ngại khám phá trải nghiệm kĩ năng mới.

- Nếu con muốn bắt chước bố mẹ để tự làm việc gì đó, hãy động viên và giúp con làm, con sẽ tự lập và không ngại làm việc nhà.

- Đừng bao giờ so sánh con với đứa trẻ khác, mỗi em bé có một điều tuyệt vời riêng, so sánh con chỉ là vì cái tôi của bố mẹ muốn con mình bằng người này người kia. Điều này đánh mất sự tự tin của con và luôn lo sợ bố mẹ không yêu mình nếu mình không được như bố mẹ muốn.

- Không bao giờ chê bai con với khuôn mặt căng thẳng, giận dữ, ghét bỏ làm con mất tự tin, mặc cảm, và sẽ có tâm lí không ổn định.

- Không bao giờ hù doạ con về việc có con ma bắt con, hay con không ngoan mẹ sẽ không yêu con nữa, hay mẹ sẽ bỏ con đi. Tình yêu là vô điều kiện, dù con thế nào mẹ cũng luôn cho con biết là mẹ yêu con.

- Luôn mỉm cười với con dù trong hoàn cảnh như thế nào, điều đó giúp con cảm thấy an toàn, an tâm khi bên mẹ. Đừng để trẻ con phải chịu đựng những bất an, sợ hãi, hay căng thẳng của người lớn.

- Không đánh mắng con với thái độ thù ghét. Đòn roi hay chửi bới chỉ làm lòng tự trọng của con giảm xuống và sinh ra thái độ chống đối, lì lợm.

- Khi con mè nheo, ăn vạ, đòi hỏi hãy luôn bình tĩnh, khuôn mặt thản nhiên như không, tay giữ con một cách mạnh mẽ nhưng không để con cảm thấy trong đó có vũ lực hay bắt ép, và nói chuyện dịu dàng nhưng nghiêm túc. Hãy nhìn vào mắt con, tùy đứa trẻ, 1 phút hay 5 phút sau bé sẽ thôi mè nheo, và nghe theo lời mẹ. (Lina thậm chí còn nở nụ cười bẽn lẽn khi bé thấy sự chống đối của bé thật buồn cười và vô lí).

- Quan trọng nữa là mẹ phải luôn giữ lời với con, đừng hứa suông hay nói cho qua chuyện, mẹ nói và mẹ làm, con sẽ có lòng tin tuyệt đối với bạn, con lớn lên sẽ luôn coi bạn là người bạn thân nhất.

Những quan điểm dạy con của cô sau đó đã nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ.

Phi Thanh Vân: Bà mẹ đơn thân giàu có, đầu tư mạnh cho con

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Phi Thanh Vân hiện đang là bà mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con trai Tấn Đức (con trai chung với Bảo Duy). Cậu bé hiện tại 3 tuổi, khuôn mặt kháu khỉnh, đáng yêu.

Dù hiện tại không còn đóng phim nhiều như trước nhưng Phi Thanh Vân vẫn có khối tài sản khủng nhờ công việc kinh doanh mỹ phẩm. Mới đây cô tậu 1 căn hộ trị giá 10 tỷ và tiết lộ thêm nnhiều khối tài sản "khủng" khác như 7 chiếc ô tô, hai miếng đất và 3 căn nhà chung cư.

Giàu có nên Phi Thanh Vân dành cho con mọi điều kiện vật chất tốt nhất. Tấn Đức được mẹ yêu thương và không ngại đầu tư, chi tiêu để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cuộc sống. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn nhờ các mẹ đơn thân khác tư vấn cách nuôi dạy con sao cho tốt nhất. Cô cũng tự tìm hiểu kiến thức nuôi dạy con thông qua sách báo và các chuyên gia tư vấn.

Cặp bạn thân của 'Cô gái xấu xí' ngày ấy - bây giờ: Người hạnh phúc bên chồng, người làm mẹ đơn thân nhưng đều được khen vì 1 điều - 3
Phi Thanh Vân và con trai.

Biết bản thân còn nhiều thiếu sót nên "nữ hoàng dao kéo" luôn cố gắng trau dồi, tự hoàn thiện bản thân để dạy dỗ con được tốt nhất. "Thời kỳ ào ào nóng tính đã qua rồi, chắc do được khoảng trên dưới 2 năm nay tôi chuyên sâu vào học tập các lớp về doanh nhân làm cha mẹ, tâm sinh lý, đi sâu vào thiền định….Tôi dạy con theo cách của người Nhật và cả cách của người Mỹ nữa. Con sẽ được dạy rất kỹ về các kỹ năng và tự lập, tự chủ, không đánh đập, gào thét. Chỉ bằng nói chuyện, diễn giải, và ánh mắt, cách thay đổi ngữ giọng… là con hiểu mẹ đang không hài lòng", Phi Thanh Vân từng chia sẻ.

Được biết, Tấn Đức tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã rất giỏi tiếng Anh. Điều này là bởi bé được mẹ đầu tư cho đi học từ nhỏ. Mỗi tháng, Phi Thanh Vân tốn khoảng 20 triệu đồng để chi tiêu cho con. Trường bé Tấn Đức theo học không phải là trường quốc tế 100% nhưng có dạy thêm nhiều tiết tiếng Anh.

Bên cạnh đó, bé cũng được mẹ khuyến khích học và nói tiếng Anh qua tivi. Phi Thanh Vân chủ động nói chuyện song ngữ với con. Cô từng tiết lộ, tivi ở nhà chỉ có 3 chương trình chính: Ca nhạc, Tiếng Anh và chương trình Dạy về tư duy cho trẻ bằng tiếng Anh.

Theo Thanh Hương (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/cap-ban-than-cua-co-gai-xau-xi-ngay-ay-bay-gio-nguoi-hanh-phuc-ben-chong-nguoi-lam-me-don-than-nhung-deu-duoc-khen-vi-1-dieu-22202024614127390.htm