Sao 360°

Cảnh sát tiết lộ các thành viên trong nhóm chat tình dục của Seungri - Jung Joon Young có dấu hiệu sử dụng ma túy

Cảnh sát đã tìm thấy dấu hiệu đáng ngờ trong nội dung các cuộc trò chuyện của các thành viên trong nhóm chat.

Ngày hôm qua, DongA News đã đăng tải một thông tin độc quyền cho biết các thành viên trong nhóm chat tình dục của Seungri - Jung Joon Young - Choi Jong Hoon có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Cụ thể, khi điều tra nội dung các tin nhắn trong nhóm chat, cảnh sát đã phát hiện các thành viên liên tục sử dụng từ lóng 'gogi' để ám chỉ về ma túy, trong khi ý nghĩa thật sự của từ này trong tiếng Hàn là "thịt". 

Cảnh sát tiết lộ các thành viên trong nhóm chat tình dục của Seungri - Jung Joon Young có dấu hiệu sử dụng ma túy

Nội dung đoạn tin nhắn của những nghi phạm:

"Có muốn ăn 'gogi' hôm nay không anh em?"

"Cùng ăn 'kẹo' đi"

"Tao với bạn gái đã lấy 'kẹo' rồi nhé"

Tờ DongA cũng tiết lộ, một người quen của Jung Joon Young đã nhìn thấy cách nói chuyện bằng tiếng lóng này của các thành viên trong group chat từ năm 2016: "Vào khoảng tháng 10 năm 2016, tôi đã thực sự nhìn thấy cuộc trò chuyện của họ về việc cùng nhau ăn "gogi"."

Được biết, người này từng có mối quan hệ khá thân thiết với một thành viên trong nhóm chat. Chính thành viên này là người đã cho anh đọc nội dung cuộc trò chuyện đó. Trong đoạn chat, các thành viên thậm chí còn thảo luận về cách thức lách luật để không bị bắt khi bị kiểm tra ma túy. Cũng vào khoảng thời gian này, một thành viên trong nhóm chat bị điều tra về việc sử dụng ma túy, và anh ta đã dùng chính cách thức này để thoát tội: "Tôi đã đọc được nội dung về cách họ "lách luật". Họ sẽ đi tẩy và nhuộm lại tóc, đồng thời nhỏ vài giọt hóa chất để không bị tìm thấy ma túy trong nước tiểu".

Cảnh sát tiết lộ các thành viên trong nhóm chat tình dục của Seungri - Jung Joon Young có dấu hiệu sử dụng ma túy - 1

Hiện tại, phía cảnh sát đang điều tra về dấu hiệu sử dụng ma túy của các thành viên trong chatroom. Như vậy, cho đến thời điểm này, họ đã bị cáo buộc về những tội danh: quay lén, phát tán video bất hợp pháp; hối lộ cảnh sát và có thể là sử dụng ma túy nếu như các chứng cứ được xác thực. Riêng Seungri đang bị tiếp tục bị nghi ngờ sử dụng "công ty ma" BC Holdings để trốn thuế và môi giới mại dâm.

Việt Hà (SHTT)